Bộ GTVT không đồng ý cho nhập 37 toa tàu cũ của Nhật Bản

08/11/21, 11:59 Việt Nam

Tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ, thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông cho biết, quan điểm của Bộ GTVT là không đồng thuận với việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ 40 tuổi của Nhật Bản. 

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông trả lời tại cuộc họp báo. (Ảnh qua An ninh Thu đô)

Theo báo VietNamNet, trong buổi họp báo thường kỳ tháng 11 do Văn phòng Chính phủ tổ chức vào chiều ngày 6/11, ông Nguyễn Ngọc Đông,   Thứ trưởng Bộ GTVT đã trả lời câu hỏi của giới báo chí liên quan đến việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ của Nhật Bản theo đề nghị của Tổng công ty đường sắt Việt Nam.

Được biết, từ tháng 10, Tổng công ty Đường sắt đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị nhập khẩu 37 toa tàu cũ do đối tác Nhật Bản tặng. Các toa tàu cũ này đã được sử dụng 40 năm, sản xuất từ năm 1979 – 1982, tự vận hành bằng động cơ diesel. 

Khi nhận được văn bản, Bộ GTVT đã xem xét và lấy ý kiến từ các bộ, ngành, trong thời gian tới sẽ có văn bản báo cáo Thủ tướng.

Bộ bày tỏ sẽ xem xét doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19, nhưng phải căn cứ theo quy định của pháp luật. Luật Đường sắt quy định phải đăng kiểm, còn niên hạn mới được đưa vào sử dụng, định kỳ đăng kiểm đảm bảo bảo vệ môi trường và an toàn kỹ thuật. 

Theo quy định phương tiện nhập khẩu đường sắt là toa xe, đầu máy dưới 10 năm, nếu để chở hàng là dưới 15 năm. Đối chiếu với toa gần 40 năm của Nhật Bản là không đáp ứng yêu cầu“, ông Đông nói.

Cũng theo ông Đông, khổ đường sắt ở nước ta là khổ 1m còn của Nhật là khổ 1,068m, nên khi nhập những toa tàu này về phải hoán cải, chi phí ước tính 140 tỷ đồng. Việt Nam có cơ sở đóng toa xe ở Bình Dương, Hà Nội nên phải tính toán phát triển công nghiệp đường sắt trong nước.

“Với 3 nội dung nêu trên, quan điểm của Bộ GTVT là không đồng thuận với việc nhập khẩu 37 toa tàu cũ”, ông Đông cho biết.

Trước đó, báo Thanh Niên đưa tin, vào tháng 3/2021, công ty Đường sắt Đông Nhật Bản (JR East) cho biết sẵn sàng chuyển giao miễn phí 61 toa tàu loại Kiha 40 và Kiha 48 không khai thác cho tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Ngày 7/10, tổng công ty Đường sắt Việt Nam gửi báo cáo tới Thủ tướng, đề xuất được nhập 37 toa xe từ JR East loại Kiha 48 và Kiha 40. 

Do liên quan đến Nghị định 65, nên ngành đường sắt đề xuất đăng kiểm toàn bộ các toa xe nhập khẩu sau khi cải tạo, sửa chữa để đưa vào vận hành, khai thác.

Theo thống kê, hiện đường sắt Việt Nam đang quản lý 1.030 toa xe khách, trong đó có khoảng 16% toa xe trên 40 năm, 35% từ 20 đến 40 năm và 50% số toa xe dưới 20 năm tuổi. 

Theo quy định về niên hạn sử dụng toa xe của Nghị định 65, số toa xe phải dừng hoạt động và thanh lý từ ngày 1/1/2021 là hơn 200 toa xe khách.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x