Bộ Nội Vụ: Yêu cầu Vĩnh Phúc báo cáo việc con gái Bí thư Tỉnh uỷ được bổ nhiệm làm Phó GĐ Sở ở tuổi 31

03/03/21, 11:05 Việt Nam

Việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (con gái Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc) làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh này khi mới 31 tuổi hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận, nhiều người đặt câu hỏi rằng không biết việc bổ nhiệm trên có đúng quy trình, quy định không?

Trong khoảng thời gian chưa đầy 8 tháng, con gái Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc được bổ nhiệm 2 chức vụ liên tiếp. (Ảnh qua thanhnien)

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào chiều 2/3, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng đã thông tin về việc con gái Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở ở tuổi 31.

Ông Thăng cho biết, theo báo cáo sơ bộ của Vĩnh Phúc, sau Đại hội Đảng bộ tỉnh (tháng 10/2020), địa phương này đã có chương trình làm việc toàn khóa, trong đó có nội dung kiện toàn nhân sự trong nhiệm kỳ này và nhiệm kỳ sau.

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khi đó đã ban hành kế hoạch về công tác nhân sự. Dự kiến bổ nhiệm tập trung 10 – 15 trường hợp. Trong số 15 trường hợp đó, có 6 nữ, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi có 8 người.

“Về trường hợp của bà Trần Huyền Trang theo báo cáo của tỉnh không phải cá biệt”, ông Thăng nói và cho biết đã đề nghị Vụ công chức – viên chức báo cáo Bộ trưởng, đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc có văn bản báo cáo chính thức.

“Với quy định về nêu gương, chống chạy chức, chạy quyền, thẩm quyền, tiêu chuẩn, quy trình thủ tục… rất đầy đủ, rõ ràng, tôi nghĩ rằng Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc, đặc biệt là Bí thư Tỉnh uỷ đã đánh giá rất cẩn thận. Tôi hy vọng như vậy”, ông Thăng nói và cho biết khi có báo cáo cụ thể của UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cung cấp thêm thông tin cho báo chí.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng. (Ảnh qua tuoitre)

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tại phiên họp thường kỳ cuối tháng 2, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động 15 cán bộ giữ các chức vụ quan trọng tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đáng chú ý, trong số này có bà Trần Huyền Trang (31 tuổi), Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở KH-ĐT), được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc.

Bà Trần Huyền Trang là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan, từng đi du học tại Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn TP. Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) từ đầu năm 2013, rồi được vào biên chế thông qua xét tuyển. 

Năm 2014, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Thành đoàn TP. Vĩnh Yên, sau đó giữa năm 2016 chuyển sang làm chuyên viên Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc. Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore.

Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở KH&ĐT, rồi Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp (thuộc Sở KH&ĐT).

Với quyết định bổ nhiệm này, bà Trang đã trở thành một trong những nữ phó giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như cả nước.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x