Bộ Y tế: 376 ca Covid-19 nặng đến rất nặng, Đồng Nai ghi nhận ca tử vong đầu tiên

08/07/21, 17:49 Việt Nam

Theo Tiểu ban Điều trị Covid-19, Bộ Y tế, tính đến ngày 7/7, cả nước có 376 ca Covid-19 tiên lượng nặng đến rất nặng; sáng nay (8/7) ghi nhận thêm 3 ca tử vong do nCoV tại TP.HCM, Đà Nẵng và Bắc Giang; hiện Đồng Nai cũng đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19.

16 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm vào trưa 8/7, Việt Nam vượt mốc 23.500 ca Covid-19. (Ảnh qua Vnexpress)

376 ca Covid-19 nặng đến rất nặng, Đồng Nai ghi nhận ca tử vong đầu tiên

Vnexpress dẫn nguồn tin từ Tiểu ban Điều trị (Bộ Y tế) cho biết, tính đến ngày 7/7, các cơ sở y tế cả nước đang điều trị 270 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng và 106 người tiên lượng rất nặng.

Tính chung trên tổng số bệnh nhân đến ngày 7/7, tỷ lệ ca tiên lượng nặng chiếm 3,3%, tiên lượng rất nặng chiếm 1,3%, 9 người tiên lượng tử vong (0,1%).

Theo báo Thanh Niên, chiều qua (ngày 7/7), Đồng Nai đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên do Covid-19. Đây là bệnh nhân nữ (48 tuổi, ngụ xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất), tử vong tại bệnh viện trong khi chồng và 2 con là F1 đang thực hiện cách ly.

Theo Sở Y tế tỉnh Đồng Nai, bệnh nhân được đưa đi cách ly vào ngày 29/6 tại khu cách ly tập trung ở Trường Đại học Miền Đông. Ngày 1/7, bệnh nhân được được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đồng Nai chữa trị. Tuy nhiên đến ngày 7/7, bệnh nhân đã không qua khỏi.

Hồ sơ bệnh lý xác định trước đó bệnh nhân có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp. Hiện chồng và 2 con bệnh nhân đang là F1, vẫn phải cách ly tại khu cách ly Trường Đại học Miền Đông.

Tính đến nay, số ca Covid-19 tử vong trong đợt dịch này là 70, nâng số tử vong từ đầu năm 2020 đến nay lên 105 ca. Trong đó có 3 ca tử vong vừa được ghi nhận sáng nay (8/7) tại TP.HCM, Đà Nẵng và Bắc Giang.

Điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương. (Ảnh qua NLD)

Báo Người Lao Động dẫn nguồn tin từ Bộ Y tế cho biết, 3 ca bệnh vừa được ghi nhận tử vong là BN 12566, BN 13041 và BN 10096. Cụ thể:

Ca tử vong 103: BN12566 (nam, 74 tuổi), ở quận 4, TP.HCM; tử vong ngày 3/7 với chẩn đoán viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa cơ quan trên bệnh nhân ung thư gan, xơ gan do viêm gan siêu vi C, suy tim, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Ca tử vong 104: BN13041 (nữ, 72 tuổi), ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng; tử vong ngày 7/7 với chẩn đoán viêm phổi nặng do Covid-19 biến chứng suy hô hấp tiến triển, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn, sốc giảm thể tích do xuất huyết tiêu hóa cao mức độ nặng, nhiễm nấm candida xâm lấn trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, béo phì, suy tim.

Ca tử vong 105: BN10096 (nữ, 67 tuổi), ở Việt Yên, Bắc Giang có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm; tử vong ngày 5/7 với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

16 tỉnh thành ghi nhận ca nhiễm, Việt Nam vượt mốc 23.500 ca Covid-19

Theo báo Doanh nghiệp và Tiếp thị, Bộ Y tế trưa nay (8/7) công bố thêm 355 ca mới mắc Covid-19 tại 16 tỉnh thành, hơn một nửa là ở TP.HCM, trong đó 347 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 23.585 ca.

Cụ thể, tại TP.HCM (200 ca), Đồng Tháp (91 ca), Phú Yên (13 ca), An Giang (11 ca), Quảng Ngãi (10 ca), Cà Mau (7 ca), Bắc Ninh (4 ca), Khánh Hòa (3 ca), Lâm Đồng (3 ca), Gia Lai (3 ca), Bắc Giang (3 ca), Bạc Liêu (2 ca), Trà Vinh (2 ca), Nghệ An (1 ca), Bình Định (1 ca), Hà Nội (1 ca).

Tại TP.HCM: 200 CA BỆNH (BN 23386 – 23585) là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại Đồng Tháp

– 91 CA BỆNH (BN 23586, BN 23588 – 23595, BN 23597 – 23604, BN 23609 – 23626, BN 23628 – 23629, BN 23633, BN 23635, BN 23681, BN 23683, BN 23686 – 23691, BN 23693 – 23713, BN 23715 – 23722, BN 23724 – 23725, BN 23727 – 23736, BN 23738 – 23740) là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại Phú Yên

– 13 CA BỆNH (BN 23587, BN 23596, BN 23647, BN 23649 – 23650, BN 23656, BN 23665, BN 23671 – 23674, BN 23676, BN 23679) là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Tại An Giang

– 11 CA BỆNH (BN 23605 – 23608, BN 23627, BN 23630 – 23632, BN 23637 – 23639) là các trường hợp F1.

Tại Quảng Ngãi

– 10 CA BỆNH (BN 23634, BN 23636, BN 23640 – 23646, BN 23648), trong đó 5 ca là các trường hợp F1; 5 ca đang điều tra dịch tễ.

Cà Mau

– 7 CA BỆNH (BN 23651, BN 23653, BN 23657 – 23660, BN 23662) ghi nhận tại tỉnh Cà Mau: là F1 của BN 22348.

Tại Khánh Hòa

– 3 CA BỆNH (BN 23652, BN 23654 – 23655), 1 ca liên quan đến chợ Ninh Hòa; 2 ca đang điều tra dịch tễ; hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.

Tại Bắc Ninh

– 4 CA BỆNH (BN22837, BN22839, BN23684-BN23685) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 3 ca là các trường hợp F1; 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh đã chủ động khai báo y tế. Kết quả xét nghiệm ngày 07/7/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Tại Gia Lai

– 3 CA BỆNH (BN 23664, BN 23666, BN 23737), trong đó 2 ca có tiền sử đi về từ Bình Dương và TP.HCM đã chủ động khai báo y tế; 1 ca là trường hợp F1, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai

Tại Nghệ An

– 1 CA BỆNH (BN 23667) là nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN 21576.

Tại Lâm Đồng

– 3 CA BỆNH (BN 23668 – 23670) đều có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

Tại Bình Định

– 1 CA BỆNH (BN 23675) là nam, 22 tuổi, địa chỉ tại huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định; có tiền sử đi về từ TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế; hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Tại Bạc Liêu

– 2 CA BỆNH (BN 23677 – 23678) liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM, đã chủ động khai báo y tế.

Tại TP. Hà Nội

– 1 CA BỆNH (BN 23680) là nam, 63 tuổi, địa chỉ tại huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội; là F1 của BN 22744, đã được cách ly từ trước.

Tại Bắc Giang

– 3 CA BỆNH (BN 23682, BN 23692, BN 23714) là các trường hợp F1, đã được cách ly.

Tại Trà Vinh

– 2 CA BỆNH (BN 23723, BN 23726) trong đó 1 ca là F1 của BN 22801; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền, TP.HCM; hiện cả 2 đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x