Bộ Y tế công bố thêm 20 ca mắc Covid-19, Hà Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

03/02/21, 18:51 Việt Nam

Truyền thông trong nước cho biết, trước tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP. Hà Nội đã quyết định sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm thay vì 30 điểm như dự kiến; sau khi Bộ Y tế công bố thêm 20 ca Covid-19 vào chiều tối 3/2, tổng số ca bệnh tại Việt Nam đã lên tới 1.991 ca; hiện đã có 37 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng dịch.

Bộ Y tế chiều tối 3/2 công bố thêm 20 ca Covid-19, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam đã lên 1.991 ca. (Ảnh qua suckhoe24g)

Bộ Y tế mới đây đã công bố thêm 20 ca mới mắc viêm phổi Vũ Hán (Covid-19), trong đó có 19 ca lây nhiễm trong cộng đồng (Hải Dương 14 ca, Quảng Ninh 4 ca, Gia Lai 1 ca) và 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Quảng Nam, nâng tổng số ca bệnh trên cả nước lên 1.991 ca. Cụ thể:

– Tỉnh Hải Dương: Ghi nhận 14 bệnh nhân (BN 1897 – 1901, BN 1903 – 1911): 9 ca là công nhân tại TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

– Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 4 bệnh nhân (BN 1892 – 1895): 4 F1 liên quan ổ dịch TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

– Tỉnh Gia Lai ghi nhận 1 bệnh nhân (BN 1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

– Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 1 bệnh nhân nhập cảnh (BN 1902): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 1/2, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ 5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/2 dương tính Covid-19, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Hà Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa

Hà Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa, Hải phòng cũng hủy 12 điểm bắn. (Ảnh qua kintedothi)

Liên quan đến thông báo về việc Hà Nội hủy 29 điểm bắn pháo hoa, được thành phố đưa ra sau cuộc họp Thường trực Thành ủy Hà Nội về công tác phòng, chống dịch viêm phổi Vũ Hán (Covid-19) trên địa bàn hôm 2/2, theo Vnexpress.

Theo đó, Hà Nội đang nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao tại 1 điểm thích hợp, điểm bắn này sẽ không được tập trung đông người, thành phố sẽ truyền hình trực tiếp để phục vụ người dân.

Trước đó, Hà Nội quyết định bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện với 6 điểm tầm cao và 24 điểm tầm thấp.

Trong đó, 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm: Khu vực hồ Gươm; vườn hoa Lạc Long Quân (quận Tây Hồ); sân vận động Mỹ Đình (Nam Từ Liêm); công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng); hồ Văn Quán (Hà Đông); thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây); 24 điểm bắn pháo hoa giao thừa tầm thấp là tại các quận, huyện còn lại.

Tính từ ngày 28/1 đến sáng 3/2, Hà Nội đã ghi nhận 21 ca đều liên quan đến các ổ dịch ở Quảng Ninh và Hải Dương, 10 khu vực trên địa bàn đang được phong tỏa.

Thành phố quyết định cho toàn bộ học sinh nghỉ học từ 1/2; các dịch vụ karaoke, quán bar, quán game, internet bị yêu cầu dừng hoạt động.

Ngoài Hà Nội, Hải Phòng chiều 2/2 cũng quyết định chỉ bắn một điểm pháo hoa duy nhất bên bờ biển Đồ Sơn để làm cầu truyền hình trực tiếp phục vụ người dân và hủy 12 điểm bắn trước đó.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, lễ hội truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán cũng không được tổ chức.

37 tỉnh, thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học

Theo nguồn tin trưa ngày 3/2 của Lao Động thì tính đến thời điểm đó đã có 37 tỉnh thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học, gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hòa Bình, Gia Lai. Thái Bình, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Bình Phước, Hà Nội, Bắc Giang;

Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Định, Đăk Lăk, Ninh Thuận, Ninh Bình, Hà Nam, Sơn La, Điện Biên, TP.HCM, Phú Yên, Lai Châu;

Cần Thơ, Thanh Hoá, An Giang, Long An, Đồng Tháp , Cao Bằng, Hà Giang,Hậu Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x