Bộ Y tế công bố thêm 9 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 85

20/03/20, 09:02 Tin trong ngày, Việt Nam

Vào 23h30 khuya 19/3, Bộ Y tế đã công bố thêm 9 ca nhiễm virus Vũ Hán chủng mới (Covid-19), nâng tổng số người bệnh tại Việt Nam lên con số 85. Cả 9 bệnh nhân mới này đều từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam (trong đó có 4 người tại Hà Nội, 5 người khác ở TP.HCM).

Bộ Y tế thông báo có thêm 9 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca bệnh lên 85 người. (Ảnh qua vnexpress)
Bộ Y tế thông báo có thêm 9 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán mới, nâng tổng số ca bệnh lên 85 người. (Ảnh qua vnexpress)

Bệnh nhân thứ 77: Nữ du học sinh 25 tuổi sống ở Nhân Chính (Hà Nội), từ Anh đáp chuyến bay QR976 đến Nội Bài ngày 17/3. Ngay sau khi nhập cảnh, du học sinh này đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 2 lần đều dương tính với virus Vũ Hán.

Bệnh nhân thứ 78: Một du học sinh nam, 22 tuổi, ngụ tại quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội). Từ Anh nhập cảnh Nội Bài ngày 17/3 trên chuyến EK394. Bệnh nhân ngay sau đó đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, tối 19/3 thì có kết quả dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 79, một người phụ nữ 48 tuổi, cùng với nữ bệnh nhân thứ 80, 18 tuổi, là hai mẹ con quê ở Đông Hải, Bạc Liêu đã sinh sống và làm việc tại Anh được gần 2 năm.

Ngày 14/3, cả hai từ London đi Dubai trên chuyến bay Emirates EK4, số ghế 72J, 72K. Sau đó, họ đi chuyến EK392 ghế 33J, 33K về TP.HCM ngày 15/3. Hai mẹ con có kết luận dương tính với chủng virus Vũ Hán vào ngày 18/3, hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 

Bệnh nhân thứ 81: Nam, 20 tuổi, địa chỉ ở Kon Plông, Kon Tum. Ngày 14/3 anh từ Paris (Pháp) lên chuyến bay AF258, số ghế 44L, về tới TP.HCM ngày 15/3. Xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người này cho kết quả dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 82: Nữ, 16 tuổi, địa chỉ ở quận 5, TP.HCM. Ngày 14/3, cô gái cùng mẹ từ London lên chuyến bay EK30, số ghế 12B đi Dubai. Ngày 15/3, cô đáp chuyến bay EK364, ngồi số ghế 7K về lại Việt Nam. Khi nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất, cô chưa có triệu chứng bệnh tuy nhiên kết quả xét nghiệm lại dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 83: Nữ du khách người Mỹ, 50 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh (TP.HCM). Trong 14 ngày trước nhập cảnh, bệnh nhân đã đi Phuket (Thái Lan) và từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) lên chuyến bay của hãng hàng không Turkish Airline, số hiệu TK162, số ghế 14K về đến TP.HCM hôm 15/3. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm của người này tại Viện Pasteur TP.HCM dương tính với Covid-19.

Hiện tại, các bệnh nhân 81-83 đang được cách ly tập trung tại cơ sở quận 12. 

Đội ngũ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hành khách đi về từ vùng dịch. (Ảnh qua kinhtedothi)
Đội ngũ y bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho hành khách đi về từ vùng dịch. (Ảnh qua kinhtedothi)

Bệnh nhân thứ 84: Nam sinh 21 tuổi, ở Đống Đa, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, nhập cảnh vào Việt Nam tại sân bay Nội Bài ngày 18/3 trên chuyến bay VN54. Mẫu bệnh được CDC kết luận dương tính với chủng virus Vũ Hán.

Bệnh nhân thứ 85: Nam sinh 20 tuổi, địa chỉ ở Ba Đình, Hà Nội, là du học sinh tại Anh, đáp chuyến bay VN54 xuống Nội Bài hôm 18/3. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm cho thấy bệnh nhân dương tính với Covid-19.

Hiện các bệnh nhân 77, 78, 84 và 85 đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh (Hà Nội), tình trạng sức khỏe đều ổn định.

Theo Bộ Y tế thì tính đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam đang là 85 người.

Trong đó có 16 ca đã khỏi từ tháng trước, một bệnh nhân được tuyên bố khỏi bệnh ngày hôm qua (19/3), 68 bệnh nhân khác vẫn đang được cách ly điều trị. 

Các ca bệnh xâm nhập chủ yếu từ châu Âu và Mỹ, sau đó lây lan cộng đồng. 15 tỉnh, thành xuất hiện bệnh nhân, trong đó Bắc Ninh và Hải Dương lần đầu ghi nhận có ca nhiễm dịch viêm phổi Vũ Hán.

Sức khỏe hầu hết bệnh nhân ổn định, hai ca nặng đều trên 60 tuổi và có bệnh nền. Có 5 bệnh nhân đã cho kết quả xét nghiệm âm tính ít nhất một lần.

Hiện Hà Nội là nơi nhiều bệnh nhân nhất, 24 người. Tiếp đó là TP.HCM với 17 người và Bình Thuận 9 người. 

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x