Đề xuất phụ nữ sinh con thứ 2 sẽ được thưởng gần 9 triệu đồng

28/10/21, 14:30 Tin trong ngày, Việt Nam

Phụ nữ ở vùng đang có mức sinh thấp nếu sinh con thứ 2 có thể được  khen thưởng, hỗ trợ tiền ít nhất tương đương 2 lần mức lương tối thiểu vùng.

Một em bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. (Ảnh: Vnexpress)

Theo báo Vnexpress, mới đây Bộ Y tế thông báo đang lấy ý kiến góp ý cho dự thảo đề cương Luật Dân số tháng 10/2021, trong đó có các biện pháp điều chỉnh mức sinh.

Luật Dân số có nêu các biện pháp khuyến khích sinh 2 con tại các tỉnh có mức sinh thấp như nhà nước hỗ trợ một lần bằng tiền, khi phụ nữ sinh con thứ nhất thì sẽ được nhận ít nhất tương đương với  một lần mức lương tối thiểu vùng; khi phụ nữ sinh con thứ 2 sẽ được nhận ít nhất tương đương hai lần mức lương tối thiểu vùng.

Mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng hiện nay cụ thể là: Vùng I là 4,42 triệu đồng; vùng II 3,92 triệu; vùng III 3,42 triệu và vùng IV 3,07 triệu đồng.

Trước đây, ở tỉnh có mức sinh thấp có chính sách người sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được hỗ trợ tiền hoặc hiện vật. Tuy nhiên, mức hỗ trợ do địa phương quyết định, lựa chọn.

Hiện nếu dự thảo được thông qua thì phụ nữ tại các tỉnh vùng I có mức sinh thấp khi sinh đủ 2 con có thể được thưởng đến gần 9 triệu đồng, đồng thời sẽ được hỗ trợ nhiều mặt khác trong đời sống.

Gia đình cam kết sinh đủ 2 con sẽ được Nhà nước hỗ trợ cho con của họ học tại cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học công lập; miễn học phí khi theo học tại trung học cơ sở công lập.

Nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp tham gia cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hôn nhân và gia đình. Xây dựng môi trường tạo điều kiện cho các hộ gia đình sinh đủ 2 con, chăm sóc và nuôi dạy con tốt. Khuyến khích trách nhiệm xã hội của người sử dụng lao động đối với người lao động nuôi con nhỏ.

Các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con có cam kết không sinh thêm con sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, để điều chỉnh mức sinh đối với tỉnh có mức sinh cao, dự thảo Đề cương Luật Dân số còn đưa ra các biện pháp khác. Theo đó đề xuất phụ nữ thuộc vùng dân tộc thiểu số hoặc lấy chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cư trú tại vùng khó khăn khi sinh đủ 2 con cam kết không sinh thêm con thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ tiền mặt ít nhất là một lần mức lương tối thiểu vùng.

Ngoài ra, người có nhu cầu tránh thai sẽ được sử dụng miễn phí các biện pháp tránh thai.

Nhà nước hỗ trợ người cung cấp dịch vụ kỹ thuật tránh thai và cộng tác viên dân số tới vùng khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn. Tùy theo điều kiện địa lý, kinh tế – xã hội và đặc trưng văn hóa để tổ chức cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và các gói dịch vụ dân số cơ bản.

Dự thảo cũng nêu rõ, các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định về thời gian sinh con, số con… được cung cấp thông tin, lựa chọn các biện pháp kế hoạch hoá gia đình.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x