Bộ Y tế khẳng định Việt Nam không giấu thông tin dịch bệnh Covid-19

26/02/20, 12:00 Tin trong ngày, Việt Nam

Lãnh đạo phụ trách công tác truyền thông của Bộ Y tế khẳng định, không có chuyện giấu tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (IOC) của Mỹ hàng ngày vẫn họp với Bộ Y tế…

Bộ Y tế khẳng định Việt Nam không giấu thông tin dịch bệnh Covid-19. (Ảnh qua Zing)
Bộ Y tế khẳng định Việt Nam không giấu thông tin dịch bệnh Covid-19. (Ảnh qua Zing)

Sáng 25/2, Bộ Y tế cùng UBND TP.HCM đã chủ trì buổi cung cấp thông tin dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) gây ra tại Việt Nam.

‘Việt Nam tự tin nói không giấu thông tin dịch bệnh’

Tại buổi truyền đạt thông tin, ông Vũ Mạnh Cường, Phó vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua và Khen Thưởng (Bộ Y tế) đã khẳng định, ngoài việc áp dụng mọi biện pháp để phòng, tránh dịch bệnh, Việt Nam luôn công khai tình hình của dịch với người dân và thế giới bởi nguyên tắc đầu tiên của việc chống dịch là phải minh bạch thông tin.

“Việt Nam tự tin nói không giấu dịch. WHO, IOC hàng ngày vẫn họp với Bộ Y tế Việt Nam”, ông Vũ Mạnh Cường nói và cho biết, hiện Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp sự kiện Y tế công cộng (IOC) của Mỹ đang có 4 văn phòng đặt tại các tỉnh thành của Việt Nam, kết nối trực tuyến, liên tục với trung tâm tại Mỹ.

Lãnh đạo ngành y tại buổi chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh do virus corona. (Ảnh qua Zing)
Lãnh đạo ngành y tại buổi chia sẻ thông tin về tình hình dịch bệnh do virus Corona. (Ảnh qua Zing)

Ngoài ra, ngành y của Việt Nam cũng đang hợp tác chặt chẽ về chuyên môn cũng như kinh nghiệm với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và IOC

Ngay từ khi dịch bùng phát, Việt Nam đã có chỉ đạo tới các cơ quan liên quan áp dụng việc phòng, chống dịch cao hơn 1 cấp độ so với khuyến nghị của WHO, yêu cầu du khách, người nhập cảnh khai báo y tế trước cả Nhật Bản 1 tuần…

Không những vậy, bên cạnh việc áp dụng nhiều biện pháp truyền thông với nhiều cấp độ, Việt Nam còn lần đầu tiên áp dụng phương pháp truyền thông do WHO khuyến cáo. Và phía báo chí đã phối hợp tốt với các bộ, ngành trong đợt truyền thông nguy cơ lần này. 

Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho biết việc truyền đạt thông tin tới người dân là tối quan trọng. (Ảnh qua Zing)
Viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường cho biết việc truyền đạt thông tin tới người dân là tối quan trọng. (Ảnh qua Zing)

Theo đó, ông Cường mong muốn các cơ quan báo chí trong giai đoạn này tiếp tục tăng cường truyền đạt diễn biến dịch bệnh để người dân nắm, hiểu rõ, không bị hoang mang…

Đồng quan điểm với ông Cường, viện trưởng Viện Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) Doãn Ngọc Hải cũng nhận định rằng để phòng chống và dập dịch thì việc truyền đạt thông tin tới người dân là yếu tố vô cùng quan trọng.

Viện trưởng Hải cho rằng báo chí cần đấu tranh để chống lại thông tin nhiễu loạn từ mạng xã hội và các nguồn không chính thống…

Đường phố Sài thành nhộn nhịp trở lại giữa dịch Covid-19

Theo ghi nhận của phóng viên, TP.HCM sau những ngày đường phố vắng vẻ, đìu hiu, hàng quán ế ẩm và nhìn đâu cũng chỉ thấy bóng người đeo khẩu trang kín mít để phòng dịch thì nay dường như đã đông đúc trở lại.

Phố Tây Bùi Viện đông đúc, dòng người chen chúc nhau. (Ảnh qua thanhnien)
Phố Tây Bùi Viện đông đúc, dòng người chen chúc nhau. (Ảnh qua thanhnien)

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, có nhiều khách Tây đã hoải mái đi dạo, ngắm phố phường mà không đeo khẩu trang. Nhiều bạn trẻ, các cặp vợ chồng cũng đưa con cái ra nơi này để hóng gió, vui chơi.

Tại Tây Bùi Viện, mới khoảng 21 giờ mà các quán nhậu đã đông khách, nhiều quán bar nổi tiếng không còn một chỗ trống. Nhiều quán bình dân còn bày bàn ghế kéo tràn xuống lòng đường.

Cả người Việt và khách Tây đi bộ trên con đường này đều không đeo khẩu trang, thoải mái trò chuyện và chen nhau đi dưới lòng đường. Nhiều đoạn trên đường không còn một chỗ trống.

Quán xá đông đúc, đường phố cũng ken đặc người.
Quán xá đông đúc, đường phố cũng ken đặc người. (Ảnh qua thanhnien)

“Bữa giờ ở TP.HCM đã hết người nhiễm bệnh Covid-19 nên tôi không còn sợ như lúc đầu. Còn việc đeo khẩu trang thì tôi cũng chỉ đeo và cho con mình đeo khi cảm thấy không khỏe, tránh lây bệnh cho người bên ngoài. Chứ con nít mà bắt đeo khẩu trang cả ngày sao bé chịu được”, chị Trần Thị Minh Trang (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) chia sẻ.

Bà Nguyễn Thi Như (45 tuổi, bán mực khô) cũng hồ hởi kể, mấy hôm trước phố Tây ế ẩm vì không có khách, chỉ có lưa thưa vài khách Tây đi dạo. “Hôm nay thì lại chen chúc nhau trở lại rồi, dù không phải cuối tuần. Mong sớm hết dịch Covid-19 để chúng tôi còn làm ăn buôn bán nữa”, bà Như nói.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x