BT Bộ Công Thương xác nhận thuyết thủy điện chiếm đất rừng, tăng nguy cơ từ bão lũ

05/11/20, 07:48 Việt Nam

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thừa nhận những tác động tiêu cực của thủy điện về môi trường, đất, nước, khí hậu, đời sống dân sinh.

BT Bộ Công Thương xác nhận thuyết thủy điện chiếm đất rừng, tăng nguy cơ từ bão lũ
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. (Ảnh: Quốc hội)

Chiều qua (4/11), Quốc hội tiếp tục họp thảo luận về KT-XH. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có báo cáo giải trình trước Quốc hội về vấn đề liên quan đến thủy điện.

Bộ trưởng Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, hiện cả nước có 429 đập và công trình thủy điện, trữ nước 56 tỉ m3, công suất 20.000 MW, chiếm 37% là nguồn năng lượng quan trọng đóng góp cho kinh tế xã hội phát triển, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, có vai trò tích nước để cắt giảm và điều tiết lũ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng thừa nhận những tác động tiêu cực của thủy điện về môi trường, đất, nước, khí hậu, đời sống dân sinh: “Có chuyện thủy điện chiếm đất rừng tự nhiên, ảnh hưởng rừng đầu nguồn và chức năng của rừng trong phòng chống lũ bão”, ông nói và cho biết thêm, đây là vấn đề được Quốc hội quan tâm đặc biệt, đưa vào chuyên đề giám sát.

Bộ trưởng cũng thừa nhận chuyện một số địa phương thực thi còn bất cập. Như thủy điện Hố Hô năm 2016 xả lũ vượt quá mức về hồ, lực lượng chức năng xử lý kiên quyết, thu giấy phép hoạt động và phạt. 

Được biết, gần đây nhất thủy điện Đăk Mi 4 chọn thời điểm xả lũ ngay lúc người dân còn sơ tán do bão số 9 chưa kịp về khiến người dân huyện Nam Giang, Quảng Nam không kịp dọn đồ đạc, di tản gia súc nên gây thiệt hại nặng, nhiều người trắng tay đã gây tranh cãi rất lớn trong dư luận.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x