Ca Covid-19 ở Thanh Hóa có lịch trình phức tạp; hơn 2.600 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

07/05/21, 13:39 Việt Nam

Thanh Hóa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Trung Quốc. Liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cơ quan chức năng cho biết,  trong 2 tuần qua có hơn 2.600 người từng ghé qua bệnh viện. 

Bệnh nhân Covid-19 ở Thanh Hóa có 70 F1. (Ảnh minh họa qua Thanh Niên)

Báo Thanh Niên đưa tin, tối ngày 6/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa (CDC Thanh Hóa) cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 2 xác định anh N.B.T (thường trú tại khu chung cư Đông Phát, P.Đông Vệ, TP.Thanh Hóa) dương tính với SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 3091.

Trước đó, từ ngày 23 – 28/4, BN 3091 có tiếp xúc với đoàn chuyên gia Trung Quốc tại Yên Bái, sau đó di chuyển đến nhiều tỉnh như Vĩnh Phúc, Lai Châu. Đến tối ngày 28/4 bệnh nhân từ Vĩnh Phúc về Thanh Hóa vào lúc 1 giờ ngày 29/4.

Sáng ngày 29/4, bệnh nhân đi uống cà phê tại quán trên đường Lê Hoàn (P.Ngọc Trạo, TP.Thanh Hóa). Chiều cùng 2 con về xã Nga An (H.Nga Sơn, Thanh Hóa) gặp người thân. Đến ngày 30/4 bệnh nhân cùng 2 con trở về nhà.

Ngày 1/5, nhận được tin đoàn chuyên gia Trung Quốc nhiễm Covid-19, ngành y tế đã đưa bệnh nhân T. đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa. Đến ngày 6/5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

CDC Thanh Hóa sau đó đã cùng các lực lượng liên quan tiến hành truy vết, ghi nhận có 70 người là F1 của BN 3091. Cụ thể, 9 F1 ở TP. Thanh Hóa, 32 F1 ở huyện Nga Sơn và 29 F1 ở TP. Sầm Sơn.

Hiện Trung tâm Y tế TP. Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa khu vực tầng 1 của khu chung cư Đông Phát, nơi bệnh nhân ở. Đồng thời phun khử khuẩn; tiếp tục rà soát F1, F2; cho học sinh khối lớp 3, lớp 5 Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (TP. Thanh Hóa) nghỉ học.

Hơn 2.600 người liên quan BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. (Ảnh qua Vnexpress)

Theo Vnexpress thì bệnh nhân, người đến thăm nom tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong hơn 2 tuần qua lên đến trên 2.600 người.

Tại cuộc họp ngày 6/5, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã đánh giá rằng, do số người liên quan đến bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương quá đông nên “nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao”, trong những ngày tới số ca bệnh của Hà Nội có thể tiếp tục gia tăng.

Phó chủ tịch UBND huyện Đông Anh, bà Nguyễn Thị Tám cho hay, tính đến chiều ngày 6/5, lực lượng chức năng đã tạm thời rà soát được trên 1.700 người có liên quan bệnh viện này, trong đó hiện đã có 3 người có kết quả dương tính với nCoV.

Tính đến chiều cùng ngày (6/5), Hà Nội đã ghi nhận 9 ca lây nhiễm cộng đồng và 42 ca của chùm ca tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới trung ương (cơ sở 2).

Thành phố ra khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi không có việc cần thiết, đồng thời cho tạm dừng hầu hết các hoạt động, cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu.

Tại Hải Phòng, lực lượng chức năng cũng truy được 43 người trên địa bàn từng đến khám, điều trị và học tập tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ ngày 14/4 đến ngày 4/5.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x