Cà Mau dự kiến chi 113 tỷ đồng cho cán bộ đi học ngoại ngữ

14/04/21, 18:03 Việt Nam

Tỉnh Cà Mau chỉ có 1.167 người có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên trên tổng số 22.162 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện. Do đó, tỉnh dự kiến đầu tư kinh phí hơn 113 tỷ đồng cho cán bộ học ngoại ngữ. 

Cà Mau dự kiến chi 113 tỷ đồng cho cán bộ đi học ngoại ngữ. (Ảnh qua Dân Trí)

Báo Dân Trí đưa tin, theo thống kê của UBND tỉnh Cà Mau, trong số 1.890 cán bộ, công chức cấp tỉnh và huyện (trong đó có 219 người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi) thì chỉ có 117 người (chiếm 6,19%) có chứng chỉ ngoại ngữ từ B2 (bậc 4) trở lên.

Trong 20.272 viên chức cấp tỉnh và huyện thì chỉ có 1.050 người (chiếm 5,17%) có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên. 2.403 viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì chỉ có 89 người (chiếm 3,70%) có chứng chỉ ngoại ngữ B2 trở lên.

Trong 2.288 cán bộ, công chức cấp xã thì chỉ có 50 người (chiếm 2,18%) có chứng chỉ ngoại ngữ B1 (bậc 3) trở lên. 1.078 cán bộ cấp xã thì chỉ có 15 người (chiếm 1,39%) có chứng chỉ B1 trở lên.

Nhận thấy số lượng công nhân viên chức trong tỉnh có chứng chỉ ngoại ngữ quá ít, UBND tỉnh Cà Mau đã lên kế hoạch về học tập ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Mục tiêu của tỉnh Cà Mau là đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức theo tiêu chuẩn, vị trí việc làm, khung năng lực ngoại ngữ theo quy định, có khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo trong công việc và có thể làm việc được trong môi trường quốc tế.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2025 tỉnh sẽ phấn đấu có 25% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và huyện đạt trình độ ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên, đến năm 2030 đạt 35% và ngoại ngữ chuyên ngành.

60% viên chức đạt trình độ bậc 4 trở lên, đến hết năm 2030 đạt 70% và ngoại ngữ chuyên ngành.

20% cán bộ, công chức cấp xã và 15% đối tượng lãnh đạo, quản lý dưới 40 tuổi đạt trình độ bậc 3 trở lên, đến hết năm 2030 đạt 30% và ngoại ngữ chuyên ngành.

Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng  học ngoại ngữ cho các cán bộ, công chức, viên chức dự kiến từ nhiều nguồn khác nhau với tổng là hơn 113 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi gặp công chức, viên chức trẻ của tỉnh Cà Mau, ông Nguyễn Phương Bắc, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau nói:”Chúng ta học ngoại ngữ không phải để nâng lương, hay để có chứng chỉ, mà chúng ta học để tìm hiểu, mở rộng kiến thức, tiếp cận thế giới chứ không biệt lập trong ngôn ngữ của mình”.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x