Ca thứ 16 tử vong ở Việt Nam là nam bệnh nhân 37 tuổi ở Quảng Trị

12/08/20, 02:22 Việt Nam

Vào chiều 11/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Vũ Hán (Covid-19) của Bộ Y tế tại TP. Đà Nẵng, đã thông tin về ca tử vong thứ 16 tại Việt Nam là bệnh nhân 832.

Ca tử vong thứ 16 do virus Vũ Hán là bệnh nhân nam 37 tuổi ở Quảng Trị. (Ảnh qua laodong)

Bệnh nhân 832 là H.V.H, nam, 37 tuổi, địa chỉ tại Hướng Hóa, Quảng Trị. Theo ông Hùng, bệnh nhân 832 có tiền sử đái tháo đường type 1 suốt 10 năm nay, suy thận, suy kiệt dài ngày, suy tim, cơ thể chỉ còn 30 kg.

Từ ngày 8/8, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Trị và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 9/8, bệnh nhân có kết quả dương tính với virus Vũ Hán.

Ngày 10/8, do suy kiệt, bệnh nhân được Bệnh viện Lao và bệnh phổi Quảng Trị chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị Covid-19 – Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và được chẩn đoán: viêm phổi do Covid-19 biến chứng suy hô hấp trên bệnh nhân đái tháo đường type I, suy tim, suy kiệt nặng.

Ngày 11/8, bệnh nhân có 4 lần ngừng tuần hoàn hô hấp, được các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức tích cực, tạo nhịp tim ngoài lồng ngực nhiều lần. Tuy nhiên đến 10h30 cùng ngày (11/8), bệnh nhân đã tử vong.

Nguyên nhân tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân ,đái tháo đường type 1 suy kiệt dài ngày, suy tim.

Theo Bộ Y tế, đây là ca tử vong đầu tiên ở Quảng Trị và là ca tử vong thứ 16 tại Việt Nam do nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Ngoài ra, đây cũng là bệnh nhân trẻ tuổi thứ 2 trong số ca tử vong (Trước đó, bệnh nhân số 430 tử vong ở tuổi 33).

Ngoài ra, tất cả 16 bệnh nhân tử vong trên đều có kèm các bệnh lý nền như suy tim, suy thận, ung thư, tăng huyết áp, thận nhân tạo..

Cũng trong tối ngày 11/8, Bộ Y tế đã công bố thêm 16 ca mắc mới, trong đó, 10 ca ở Đà Nẵng, 4 ca ở Quảng Nam, 2 ca ở Quảng Trị, nâng tổng số ca bệnh tại Việt Nam lên 863 ca.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x