Các doanh nghiệp lớn thúc đẩy Biden nhập khẩu lao động nước ngoài trong khi 17 triệu người Mỹ đang thất nghiệp

22/02/21, 16:47 Thế giới

Một liên minh các nhóm doanh nghiệp do Phòng Thương mại Hoa Kỳ dẫn đầu đang vận động chính quyền của Tổng thống Joe Biden cho phép họ nhập khẩu lao động nước ngoài ngay cả khi hơn 17 triệu người Mỹ vẫn chưa có việc làm, Breitbart đưa tin.

Tổng thống Joe Biden khi đó đang là ứng cử viên Đảng Dân chủ tại bang Delaware ngày 3/11/2020.
Tổng thống Joe Biden khi đó đang là ứng cử viên Đảng Dân chủ tại bang Delaware ngày 3/11/2020. (Ảnh qua AFP)

Vào năm ngoái, giữa cuộc khủng hoảng virus Corona ở Trung Quốc, cựu Tổng thống Donald Trump đã ký lệnh hành pháp ngừng tiếp nhận lao động nước ngoài H-1B, H-4, H-2B, L và J-1 để bảo vệ thị trường lao động Mỹ. Lệnh này nhằm giải phóng ít nhất 600.000 việc làm cho hàng triệu người Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm.

Trong một lá thư gửi cho Ngoại trưởng Antony Blinken, Phòng Thương mại và các nhóm kinh doanh khác – những người thừa nhận dựa vào lao động nước ngoài rẻ hơn để tăng biên lợi nhuận – đã vận động các quan chức chính quyền Biden chấm dứt các lệnh trên để họ có thể nhập khẩu lao động dễ dàng hơn.

“Chúng tôi mong các vị làm việc với Tổng thống [Joe] Biden để đảm bảo rằng [lệnh hành pháp] được hủy bỏ càng sớm càng tốt,” bức thư nêu rõ.

Như Breitbart News đã đưa tin, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki trước đây gọi các lệnh này là vô đạo đức, nói rằng người lao động nước ngoài có quyền nhận việc làm tại thị trường lao động Hoa Kỳ.

Bất chấp những tuyên bố từ các doanh nghiệp lớn, vẫn không xảy ra tình trạng thiếu lao động, trong khi khoảng 17,1 triệu người Mỹ đang thất nghiệp và 6 triệu người khác thiếu việc làm.

Nỗ lực vận động hành lang của các nhóm doanh nghiệp được đưa ra khi tầng lớp công nhân Mỹ đang bắt đầu có chỗ đứng trên thị trường lao động sau một năm tầng lớp lao động và trung lưu của quốc gia này chịu ảnh hưởng nặng nề nhất so với bất kỳ nhóm lao động nào.

Một báo cáo của Wall Street Journal nêu chi tiết tình trạng người lao động Mỹ ở các bang Florida, Georgia và Illinois có nhu cầu cao như thế nào khi các nhà tuyển dụng tuyển dụng họ, bằng cách tăng lương trong một số trường hợp, cho các công việc đang hồi phục sau cuộc suy thoái kinh tế do COVID-19.

Tạp chí này đưa tin:

Một công ty xây dựng nhà ở khu vực Orlando, bang Florida đang tìm cách bổ sung 4 công nhân vào một đội 6 người trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tăng cao trong thời kỳ đại dịch. Ở Atlanta, một người lái xe nâng hàng đòi tiền làm thêm giờ vì nhà kho thuê anh ta làm việc quá nhiều so với việc phân phát các gói hàng. Một nhà sản xuất xe tải kéo có trụ sở tại Chicago đang tổ chức các hội chợ việc làm và tăng lương lên tới 7% khi tuyển dụng công nhân tại 9 nhà máy sản xuất của họ. 

Anh Lynch, 36 tuổi, đến cơ quan tuyển dụng nhân sự Goodwill để tìm việc vào tháng 9 năm ngoái. Anh đã mất nhà do một vụ tranh chấp tại tòa và đang kiếm các hợp đồng làm thêm, bao gồm hàn hàng rào và dọn dẹp sân để kiếm sống. Goodwill cung cấp việc làm cho anh là kỹ thuật viên dự án tạm thời,  trở thành nhân viên chính thức vào đầu năm. Trong công việc mới, Lynch giám sát việc xây dựng những ngôi nhà kiểu trang trại ở Colorado Springs, Colorado, cho công ty Toll Brothers. 

“Tôi đã có thể đứng dậy bằng đôi chân của mình,” anh nói. Lynch đã mua một ngôi nhà ở Colorado Springs vào tháng Giêng và đang thoải mái thanh toán các hóa đơn với mức lương 19 USD/giờ của mình. 

Những lợi ích của thị trường lao động thắt chặt, trong đó người lao động nắm quyền đàm phán đối với người sử dụng lao động, thể hiện từ năm 2017 đến năm 2019 khi chính quyền Trump tìm cách giảm nhập cư tổng thể để bảo vệ thị trường lao động Hoa Kỳ.

Ví dụ, vào tháng 11/2019, 25% những người làm công ăn lương có mức lương thấp nhất đã chứng kiến ​​mức tăng đột biến lớn nhất trong tiền lương của họ nhờ thị trường lao động thắt chặt với ít cạnh tranh nước ngoài hơn. Người Mỹ trong các ngành xây dựng, khai thác mỏ, tài chính, khách sạn và sản xuất có mức tăng lương cao nhất vào thời điểm đó.

Một năm trước, cũng do thị trường lao động thắt chặt, những người trong ngành xây dựng thừa nhận rằng người Mỹ có 95% cơ hội tìm được việc làm tại các cơ quan tuyển dụng và các nhà tuyển dụng phải tăng lương để thu hút và giữ chân người lao động.

Ngược lại, một thị trường lao động tràn ngập từ hàng loạt người nhập cư hợp pháp và bất hợp pháp đến Hoa Kỳ đã có tác động tàn khốc đối với tầng lớp lao động và trung lưu của quốc gia trong khi tái phân phối của cải cho những người có thu nhập cao nhất. Mặc dù  tạo ra một nền kinh tế nghiêng về người sử dụng lao động, mô hình kinh tế này đã tiếp tay cho tình trạng giữ tiền lương trì trệ trong nhiều thập kỷ.

Từ năm 1979 đến năm 2013, mức tăng lương của 90% người dân Mỹ là thấp nhất, với mức tăng chỉ 15%. Trong khi đó, tăng trưởng tiền lương của người Mỹ ở top 1% là gần 140%.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một thị trường lao động tràn ngập có thể dễ dàng làm giảm cơ hội việc làm và tiền lương của người Mỹ.

Một nghiên cứu cụ thể của Trung tâm Nghiên cứu Nhập cư Steven Camarota đã tiết lộ rằng cứ tăng 1% tỷ lệ nhập cư trong nghề nghiệp của công nhân Mỹ, lương hàng tuần của họ có lẽ bị cắt giảm 0,5%. Điều này có nghĩa là một công nhân Mỹ gốc bản xứ trung bình ngày nay bị giảm lương hàng tuần có khả năng là 8,75%, vì hơn 17% lực lượng lao động là người nước ngoài.

Thiện Thành

Theo breitbart.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x