Các ngôi sao Trung Quốc khốn đốn vì bong bóng chứng khoán

13/07/15, 10:19 Kinh tế, Thế giới

Thị trường chứng khoán Trung Quốc tạm thời ngừng giảm điểm trong phiên cuối tuần nhưng tác động của nó là rất lớn và hậu quả chưa dừng lại. Không ít người dân đã tán gia bại sản, phải bán nhà để bù đắp thua lỗ chứng khoán, thậm chí tự tử…Các ngôi sao cũng khốn đốn vì mất hàng nghìn tỷ đồng.

Rất nhiều các bức ảnh về các vụ việc người dân Trung Quốc bán nhà, tự tử… vì thua lỗ chứng khoán đã được đăng trên các mạng trong và ngoài nước. Tuy nhiên, các tờ báo chính thống nước này đều không đưa tin.

Giới văn nghệ sĩ là nạn nhân của “cơn lốc màu đỏ” trên thị trường chứng khoán. Theo Tân Hoa xã ngày 7/7, cô MC, diễn viên kiêm ca sĩ Liễu Nham mất 13 triệu Nhân dân tệ (trên 40 tỷ VNĐ). Đường Thái Tôn Lý Thế Dân – Trương Phong Nghị mất 50 triệu tệ (khoảng 160 tỷ VNĐ). Tài sản của Phạm Băng Băng và Trương Quốc Lập mỗi người bốc hơi mất 120 triệu tệ (khoảng 370 tỷ VNĐ). Hoa đán Chương Tử Di sơ bộ mất 470 triệu HKD (khoảng 1.500 tỷ VNĐ). Tiểu Yến tử Triệu Vy bị mất tới 4 tỷ HKD (trên 12 ngàn tỷ VNĐ) do các cổ phiếu của các công ty Đường Đức và Ali mà cô sở hữu đều sụt giá thê thảm.

Triệu Vy bị mất 4 tỷ HKD

Theo tờ EpochTimes, Thứ Tư (8/7), một người đàn ông tên Lưu (Liu) tại tỉnh Giang Tây (Jiangxi) Trung Quốc đã giết vợ vì người vợ đã vay tiền từ bà con, họ hàng, bạn bè, trên thị trường tín dụng đen và thế chấp nhà cửa để đầu cơ trên thị trường chứng khoán nhưng đã thua lỗ nặng nề. Theo lời khai, người vợ đã ép ông Lưu tiếp tục vay tiền để đổ vào chảo lửa chứng khoán.

Các tỷ phú Trung Quốc cũng mất hàng tỷ USD. Theo Forbes, hơn 200 tỷ phú nước này đã mất gần 200 tỷ đồng trong vòng chưa tới một tháng tính từ ngày 12/6. Tỷ phú giàu nhất Wang Jianlin đã mất 6,5 tỷ USD và tính chỉ trong ngày 8/7 doanh nhân này đã mất 1,2 tỷ USD do cổ phiếu giảm 13%. Ông trùm thương mại điện tử Jack Ma – Chủ tịch Alibaba mất 3,7 tỷ USD…

Một số người thậm chí còn được cho là đã tự tử vì thua lỗ quá sức chịu đựng. Thông tin trên hàng loạt các trang mạng cho thấy, hôm 2/7, tại Trung tâm thương mại IAPM Mall Thượng Hải, một nữ đại gia đã nhảy lầu tự tử vì chứng khoán lao dốc, mất hàng chục phần trăm trước đó và mất thêm 5% chỉ trong một giờ đồng hồ vào hôm đó.

Hiện tượng các nhà đầu tư mất tiền, thua lỗ nặng nề, tán gia bại sản, phải bán nhà để bù đắp những khoản lỗ trên thị trường chứng khoán, thậm chí là tự tử không phải hiếm trên thế giới. Nhiều thị trường chứng khoán, bao gồm cả những thị trường phát triển như Mỹ hay châu Âu đều đã chứng kiến những cơn hoảng loạn cao độ như hồi 2008. Tuy nhiên, cơn địa chấn tại Trung Quốc được xem là nặng nề, có hậu quả lâu dài và âm ỉ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Trung Quốc đã tung ra hàng chục biện pháp mạnh. Chính quyền nước này đã bơm hơn 60 tỷ USD, trực tiếp và gián tiếp thông qua các CTCK để giảm đà lao dốc của cổ phiếu.

Có thể thấy, cơn địa chấn trên thị trường chứng khoán Trung Quốc không còn đơn thuần là một cuộc khủng hoảng tài chính. Nền kinh tế Trung Quốc đã chững lại và thị trường chứng khoán tăng trưởng bùng nổ thêm 2,5 lần trong vòng một năm qua là cứu cánh cho các nhà lãnh đạo nước này. Người dân bỗng chốc giàu lên trông thấy. Về phương diện kinh tế, tiềm lực kinh tế của quốc gia và người dân nước này mạnh mẽ lên rõ ràng.

Cơn địa chấn từ giữa Tháng 6 đến giữa Tháng 7/2015 trên thị trường chứng khoán là một cú sốc thực sự đối với nhiều người dân nước này. Đây có lẽ là lý do khiến chính phủ Trung Quốc tung ra mọi biện pháp để ngăn chặn tình trạng nhuốm máu trên kênh hút vốn cho nền kinh tế này. Bên cạnh các giải pháp thuần chứng khoán trên, Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp “sâu” hơn như: hạ giá đồng NDT, tăng chi tiêu chính phủ, tung gói kích thích 40 tỷ USD… nhằm thúc đầy tăng trưởng trong một số lĩnh vực kinh tế.

Mặc dù vậy, không ít các chuyên gia tài chính quốc tế cho rằng, vấn đề của Trung Quốc là động lực để duy trì tăng trưởng kinh tế cao, bao gồm xuất khẩu và đầu tư đã không còn. Xuất khẩu của Trung Quốc không còn được chấp nhận dễ dàng như trước đây, trong khi đầu tư cũng đã lạm dụng. Thị trường chứng khoán tăng gấp vài lần trong thời gian qua, trái ngược với sự chững lại của nền kinh tế, cũng nhờ vào dòng tiền quá đà đã được bơm vào.

Nhiều chuyên gia cho rằng, sự phục hồi của thị trường chứng khoán Trung Quốc vài phiên qua là tạm thời, bởi các giải pháp không phải là lâu dài cho nền kinh tế. Và đợt sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ ảnh hưởng lâu dài tới thị trường bất động sản nước này. Sự mất niềm tin là cái mà nhiều người đang nghĩ tới.

Theo VTC, daikynguyenvn.com

 

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x