Các ông lớn công nghệ sinh học có triển vọng thu về tiền tỷ từ vaccine phòng ngừa COVID-19

07/08/20, 10:49 Góc Nhìn

Hiện tại, có ít nhất 11 công ty dược phẩm và điều chế vaccine khác nhau đang nghiên cứu vaccine phòng ngừa COVID-19, triển vọng lợi nhuận thu được từ công việc này đang trở nên béo bở hơn bao giờ hết.

Các ông lớn đầu tư công nghệ sinh học có triển vọng thu về tiền tỷ từ vaccine phòng ngừa COVID-19. (Ảnh: Occ)

Theo báo cáo, các giám đốc công nghệ sinh học và những người trong cuộc đang khai thác đại dịch, nhằm mục đích kiếm được hàng tỷ đô la từ việc bán cổ phiếu, vì giá cổ phiếu có thể tăng vọt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 trước mắt.

Các thương vụ nội bộ quan trọng dường như đang diễn ra, khi nhiều quan chức cấp cao của các tập đoàn và công ty dược phẩm lớn hàng đầu đang bán cổ phần trong lúc tình hình khả quan. Trong một số trường hợp còn được nhận những đặc quyền ưu tiên cổ phiếu.

Zero Hedge đưa tin: “Trong một số trường hợp, các thành viên trong công ty đang thu lợi từ những khoản bồi thường định kỳ, hoặc các khoản giao dịch chứng khoán tự động. Nhưng trong những trường hợp khác, các quan chức đứng đầu dường như đang nắm bắt các cơ hội bán khoản đầu tư của họ, khi giá cổ phiếu đang cao ngất ngưởng”. 

Ví dụ, CEO của công ty công nghệ sinh học Moderna – Stephane Bancel giờ đã là một tỷ phú, sau khi công ty của ông được chính quyền Tổng thống Trump đặt làm lựa chọn hàng đầu trong việc phát triển vaccine phòng ngừa COVID-19 cho thị trường Mỹ. 

Ông Bancel và nhiều cán bộ khác tại Moderna được cho rằng, đã thu về một khoản 30 triệu đô tiền quyền chọn cổ phiếu vào tháng 5. Kể từ thời điểm đó, họ đã thu về rất nhiều tiền từ các hoạt động tài chính khác. 

Zero Hedge cho biết: “Giá trị thị trường của công ty hiện đã chạm gần 30 tỷ đô nhờ vào một loạt các thông cáo báo chí tích cực, trong khi đó các thành viên trong công ty đã bán đi khoảng 248 triệu đô tiền cổ phiếu kể từ tháng 1”. 

“… phần lớn các khoản đầu tư xuất hiện khi công ty được chính phủ chọn lựa, nhận các khoản chi viện liên bang nhằm đẩy mạnh công tác sản xuất vaccine”.

Nhiều công ty dược phẩm đang nói dối về vaccine của mình để hưởng khoản chi viện của “chiến dịch thần tốc”

Nhiều công ty dược phẩm đang nói dối về vaccine của mình để hưởng khoản chi viện của “chiến dịch thần tốc”. (Ảnh: Aiche)

Một trường hợp phải kể đến là Vaxart – một ông lớn công nghệ sinh học tại thành phố South San Francisco, được chính phủ liên bang lựa chọn để tham gia vào chiến dịch Warp Speed – chiến dịch thần tốc (một quan hệ đối tác tư nhân công khai, do chính phủ liên bang Hoa Kỳ khởi xướng, nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển, sản xuất và phân phối vaccine COVID-19, trị liệu và chẩn đoán). Sau sự việc trên, giá cổ phiếu của công ty này đã tăng nhanh gấp 6 lần. 

Nhưng có một vấn đề: Vaccine dạng uống từ Vaxart về mặt kỹ thuật chưa được chọn lựa làm vaccine tiềm năng, mà chỉ được chọn lựa tham gia vào thí nghiệm vaccine trên các loài linh trưởng, và nếu như vậy thì không cần thiết phải nhận chi viện tài chính từ chiến dịch Warp Speed như đã nhận định. 

Theo ông Michael R. Caputo – trợ lý thư ký cho các vấn đề công cộng của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ,  chính phủ liên bang đã “ký kết các thỏa thuận tài trợ với một số nhà sản xuất vaccine chủ đạo, và đang tiến hành đàm phán với một số nhà sản xuất khác, nhưng trong đó không có Vaxart”. 

Vaccine Execs kiếm được 1 tỷ đô la doanh số cổ phiếu sau khi ‘tung tin giả’ để thúc đẩy cổ phiếu. (Ảnh: Nationandstate)

Tuy nhiên, Vaxart vẫn đưa ra một thông báo sai sự thật với tiêu đề: “Vaccine phòng COVID-19 của Vaxart được chọn lựa cho chiến dịch thần tốc của Chính phủ Mỹ”. Điều này đã tạo điều kiện cho các giám đốc điều hành của công ty, bao gồm cả CEO Andrei Floroiu, thu lợi đến hàng trăm triệu đô lợi nhuận không nên có.

Tháng 6/2020, quyền chọn cổ phiếu của ông Floroiu đã tăng vọt từ 4,3 triệu đô lên 28 triệu đô. Sau đó, ông đã lên tiếng bảo vệ “danh dự” công ty mình bằng phát biểu trong một tuyên bố: 

“Vaxart tuân thủ các nguyên tắc, chính sách quản trị doanh nghiệp chất lượng, và đưa ra những quyết định đảm bảo lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông. Chúng tôi tin rằng, vaccine phòng COVID-19 của Vaxart là loại vaccine độc đáo nhất trong chiến dịch thần tốc, vì nó là vaccine dạng uống duy nhất”. 

Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích các công ty dược phẩm sinh học như Vaxart, không chỉ bởi sự dối trá mà, còn vì “sự tư lợi ngay trong giai đoạn đại dịch”. 

“Hàng ngày, nhiều người dân Mỹ thức dậy và hy sinh lợi ích cá nhân trong giai đoạn đại dịch. Nhưng các công ty dược phẩm lại coi đây là những ngày thu lợi”, Ben Wakana – Giám đốc điều hành tổ chức vận động phi lợi nhuận Patients for Affordable Drugs phát biểu.  

Tác giả: Ethan Huff

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Việt Anh (Theo Natural News)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x