Các phe cánh trong ĐCSTQ đều có ý đồ riêng, Tập Cận Bình đang dần bị cô lập

13/07/20, 08:54 Trung Quốc

Cộng đồng quốc tế vẫn tiếp tục lên án mạnh mẽ sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông”. Mới đây, Vương Đan – Một nhà hoạt động dân chủ đã cho rằng, các phe cánh trong nội bộ ĐCSTQ đều có ý đồ riêng, “Tập Cận Bình đã thực sự trở thành người cô đơn.”

Vương Đan, người lãnh đạo Phong trào Sinh viên ngày 4 tháng 6, đã lên án ĐCSTQ là một nhóm lừa đảo bắt đầu bằng từ gian lận. (Ảnh qua Facebook)

Vương Đan đề cập, gần đây khi ông nói chuyện với bạn bè về Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, mọi người đều cho rằng mặc dù họ hiểu rất rõ “bản chất xã hội đen” của ĐCSTQ, tuy nhiên không ngờ nó lại trở nên trắng trợn đến mức độ này. Không phải nói Đảng cộng sản không làm được, mà không cần làm đến độ khó coi như bây giờ chứ.

Vương Đan cho rằng, “gà mờ” không tỉnh táo trong ĐCSTQ rất nhiều, nhưng cũng có một số người có am hiểu, vì sao họ không ngăn cản những người thiếu lý trí kia? Cuối cùng là “ngăn không được” hay là “không muốn ngăn”, Vương Đan cho rằng còn có rất nhiều bí ẩn trong đó.

Vương Đan chỉ ra, bây giờ dù là trong Đảng cộng sản hay là trong xã hội thì ngày càng có nhiều người phản cảm đối với Tập Cận Bình. Chỉ là các phe phái đã không có sự đồng thuận về cách để đưa Tập xuống mà không ảnh hưởng đến sự thống trị vững chắc của ĐCSTQ. Vương Đan nhấn mạnh, mỗi người đều có ý xấu trong lòng, Tập Cận Bình đã thực sự là một người cô đơn.

Những tiếng nói phản Tập, chống Tập trong ĐCSTQ vẫn không ngừng vang lên. Đầu tháng 2 năm nay, Hứa Chương Nhuận – Cựu giáo sư của Đại học Thanh Hoa và Hứa Chí Vĩnh – Người phát động phong trào công dân Trung Quốc mới, đại biểu cho phe tự do dân chủ, đã chỉ trích ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, chèn ép xã hội dân sự, dẫn đến bùng phát dịch bệnh, yêu cầu truy cứu quan chức kiểm soát dịch bệnh, kêu gọi Tập từ chức.

Hứa Chương Nhuận nói, sự tức giận của người dân như núi lửa phun trào, người dân phẫn nộ sẽ không còn sợ hãi nữa, dấu hiệu thua cuộc của ĐCSTQ đã xuất hiện, thời gian đang bắt đầu đếm ngược.

Đầu tháng 3, Nhậm Chí Cường, một “Hồng nhị đại” (hậu duệ của thế hệ cách mạng đầu tiên của ĐCSTQ), ông trùm Bất động sản của Trung Quốc đã đăng bài viết chỉ trích ĐCSTQ che giấu dịch bệnh, ông nói Tập Cận Bình là “một thằng hề khăng khăng muốn làm vua dù đã bị lột sạch quần áo.”

Dù là trong Đảng cộng sản hay là trong xã hội thì ngày càng có nhiều người phản cảm đối với Tập Cận Bình. (Ảnh qua Pinterest)

Một số phương tiện truyền thông Úc dẫn lời các học giả nói rằng, Nhậm Chí Cường không chiến đấu một mình, sau lưng ông ta chắc chắn còn có thế lực thứ 3 đứng sau đang quan sát cuộc chiến, đây cũng chính là điều mà Tập Cận Bình sợ hãi.

Ngày 21/3, Hồng nhị đại Trần Bình – Chủ tịch Đài truyền hình “Sun TV” của Hồng Kông, đã chuyển một bức thư ngỏ “Đề nghị triệu tập một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị khẩn cấp”. 

Trong thư đề nghị giới cao tầng ĐCSTQ tổ chức một cuộc họp mở rộng của Bộ Chính trị để thảo luận về việc Tập Cận Bình có còn phù hợp để làm thủ lĩnh của ĐCSTQ nữa hay không.

Vào ngày 1/5, trước ngày diễn ra Lưỡng hội của ĐCSTQ, trên mạng lan truyền một bức thư ngỏ có ký tên Đặng Phác Phương, bức thư viết cho đại biểu Lưỡng Hội. 

Trong thư ngỏ liệt kê 15 câu chất vấn, bao gồm chỉ trích chính quyền Tập Cận Bình muốn chiếm vị thế “độc tôn”, phạm tội “bóp méo chính sách của trung ương”, trì hoãn thời gian phòng chống dịch bệnh, che giấu dịch bệnh, khiến dịch bệnh lây lan ra toàn thế giới, làm xấu đi mối quan hệ Trung – Mỹ, phá hỏng “một quốc gia hai chế độ” của Hồng Kông, khiến Đài Loan và Đại lục ngày càng xa cách, đầu tư bất hợp lý vào “Một vành đai, một con đường”. Tuy nhiên những thông tin này cũng chưa được xác thực, cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Ngoại giới cho rằng, các phe phái chống Tập, phản Tập, mục đích của những bức thư ngỏ hay ngôn luận chống Tập đều là muốn Tập từ chức, nhằm bảo vệ lợi ích cho giới quyền quý và chính quyền ĐCSTQ. Nhưng miễn là ĐCSTQ chưa tan rã, đổi người đứng đầu cũng không thể cứu vãn được kiếp nạn của dân tộc Trung Hoa.

Lý Nguyên Hoa – Nhà lịch sử học Trung Quốc biểu thị: “Không một ai có thể hy vọng vào cái đảng chính trị này, lối thoát duy nhất là giải thể nó đi. Sau khi giải thể thì sẽ giống như các xã hội khác, là một xã hội bình thường, các quốc gia khác có một hệ thống chính trị tương đối hoàn chỉnh, có dân chủ, pháp chế, giá trị phổ quát… Nhưng chừng nào ĐCSTQ còn tồn tại, những điều này là không thể. Chỉ cần vẫn là ĐCSTQ, đổi người lên thay thế cũng chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi.”

Tân Hạo Niên – Một nghiên cứu sinh sau tiến sĩ và là học giả tham cứu tại Đại học Columbia, cũng đã công khai tweet rằng, ông tán thành việc Tập Cận Bình từ chức, nhưng Đảng Cộng sản cũng phải bị hạ bệ, bởi vì thảm họa hiện tại đối với dân tộc Trung Hoa không phải là việc của riêng ông Tập!

Thảo Nguyên (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x