Các thành viên bảo thủ thúc giục các bang chiến địa chọn ra đại cử tri mới theo hiến pháp

12/12/20, 04:50 Thế giới

Một lá thư của của nhiều thành viên bảo thủ và đảng Cộng hòa đã kêu gọi các nhà lập pháp tiểu bang chiến trường thực hiện quyền hạn tuyệt đối để chọn ra các đại cử tri tham gia Cử tri đoàn, vì quan chức ở các bang này đã thông qua các mệnh lệnh vi phạm Hiến pháp.

Bức thư, đăng ngày 10/12 cho biết: “ Các bằng chứng cho thấy quan chức ở các bang chiến trường quan trọng – do kết quả của một chiến dịch gây áp lực phối hợp của đảng Dân chủ và các nhóm đồng minh – đã vi phạm Hiến pháp, luật tiểu bang và liên bang trong việc thay đổi quy tắc bỏ phiếu bằng thư dẫn đến chứng nhận chiến thắng bất hợp pháp và không hợp lệ của Joe Biden.”

Họ cho rằng Tổng thống Donald Trump là người chiến thắng chính đáng trước cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Báo Epoch Times chưa công bố người chiến thắng trong cuộc bầu cử do các vụ kiện còn tồn đọng, trong đó có “một vụ lớn” từ Texas nộp vào đầu tuần này, đã thách thức kết quả của cuộc bầu cử ngày 3/11.

Các nhà lập pháp ký vào bức thư bức thư đã nêu đích danh các cơ quan lập pháp tiểu bang ở Pennsylvania, Arizona, Georgia, Wisconsin, Nevada và Michigan, thúc giục họ “thi hành quyền hạn tuyệt đối theo Hiến pháp và chỉ định những đại cử tri sạch.”

Họ nói: “Cả Hạ viện và Thượng viện chỉ nên chấp nhận những đại cử tri đoàn sạch này, đồng thời phản đối và bác bỏ bất kỳ phương tiện cạnh tranh nào có lợi cho [Biden].”

Bức thư được ký bởi hàng chục người bảo thủ nổi tiếng, bao gồm Chủ tịch Giám sát Tư pháp – Thomas Fitton; Brent Bozell của Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông; Chủ tịch của United Citizen – David Bossie; Jenny Beth Martin, chủ tịch Quỹ Tea Party – Patriots Citizen Fund; William L. Walton – chủ tịch Hội đồng Chính sách Quốc gia; và hàng tá người khác.

Lập luận của họ cũng tương tự được các luật sư của Tổng thống Trump, Rudy Giuliani và Jenna Ellis, đưa ra trong những ngày gần đây tại một số Hạ viện và Thượng viện bang, trong khi trình bày các cáo buộc về gian lận cử tri và các hành vi bất thường. Hai vị luật như Nhà Trắng cho biết rằng các thành viên của cơ quan lập pháp có thể giành lại quyền lực trong Hiến pháp của họ bằng cách chọn một nhóm đại cử tri cạnh tranh vào Cử tri đoàn, trong cuộc họp vào ngày 14/12.

Nó được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tư pháp Texas – Ken Paxton, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao Hoa Kỳ chống lại các bang Pennsylvania, Georgia, Michigan và Wisconsin. Paxton cho rằng những bang này đã vi phạm Hiến pháp bằng cách thực hiện những thay đổi trong luật cử tri vào phút chót so, đặt toàn bộ cuộc bầu cử tổng thống vào rủi ro.

Một số tiểu bang đã đệ trình một bản tóm tắt ủng hộ vụ kiện của Paxton, trong khi hơn 100 nhà lập pháp Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã đệ trình một bản tóm tắt để ủng hộ kiến nghị.

Ngoài ra, 20 tiểu bang và Washington D.C. đã đệ trình một bản tóm tắt pháp lý phản đối yêu cầu khởi kiện cũng vào ngày 10/12.

Đơn kiện của Paxton nói rằng 4 bang chiến địa đã “vi phạm Điều khoản về cử tri của Hiến pháp vì họ đã thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc và thủ tục bỏ phiếu thông qua tòa án hoặc thông qua các hành động hành pháp, nhưng không thông qua các cơ quan lập pháp của bang.”

Tổng chưởng lý của các bang này đã trả lời vào hôm 9/12, Tổng chưởng lý Pennsylvania – Josh Shapiro viết rằng Texas đang cố gắng “tước quyền của hàng triệu cử tri” đã bỏ phiếu trong cuộc bầu cử ngày 3/11. “Tòa án không nên tiếp tay cho việc lạm dụng quy trình xét xử một cách hấp tấp này và nên gửi một tín hiệu rõ ràng và không thể nhầm lẫn rằng sự lạm dụng đó không bao giờ được tái diễn,” ông nói thêm.

Thiện Thành 

Theo theepochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x