Cách một tổ chức Canada bao vây và chiếm giữ Nhà Trắng trong 50 ngày

14/08/20, 14:30 Thế giới

Nhóm cấp tiến của Canada, từng có công với phong trào Chiếm Phố Wall vào năm 2011, đã công bố kế hoạch bao vây và chiếm đóng Nhà Trắng trong 50 ngày vào tháng tới. Thông báo này được Adbusters, tự mô tả mình là “một mạng lưới toàn cầu bao gồm các nghệ sĩ, nhà hoạt động, nhà văn, người pha trò, sinh viên, nhà giáo dục và doanh nhân muốn thúc đẩy phong trào hoạt động xã hội mới của thời đại thông tin,” công bố.

Quang cảnh bên ngoài Nhà Trắng của Mỹ. (Ảnh qua Daily Hunt)

Trong một bài đăng có tiêu đề #WhiteHouseSiege – Tactical Briefing #1, Nhóm Adbusters của Canada  đã chia sẻ chi tiết về kế hoạch của mình:

“Đã 9 năm kể từ khi chúng tôi gây ra trận động đất chính trị #OccupyWallStreet, bao vây Công viên Zuccotti của thành phố New York và truyền cảm hứng cho hàng nghìn cuộc biểu tình tương tự trên khắp thế giới.

Lễ kỷ niệm Chiếm đóng sẽ đến vào ngày 17/9/2020. Và đó có thể là ngày hoàn hảo để kích hoạt một thời điểm bùng nổ toàn cầu khác – một hành động tập thể lớn thuộc loại bất tuân ngọt ngào nhất.”

Mặc dù nhóm này tuyên bố phong trào sẽ có hình thức “bất bạo động”, nhưng họ đã lên kế hoạch cho hành động quyết liệt và dứt khoát vào ngày 17/9. Cuộc bao vây được lên kế hoạch trong 50 ngày, hoàn toàn trùng với cuộc Bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ.

“Đã đến lúc nhường chỗ cho những pha hành động gay cấn, quyết liệt. Đó là lý do tại sao, vào ngày 17/9, với tinh thần nguyên bản và bền bỉ của sự Chiếm đóng, chúng tôi và hàng chục nghìn đồng bào của chúng tôi sẽ đổ về Quảng trường Lafayette, ở Washington. D.C.

Chúng tôi sẽ bao vây Nhà Trắng. Và chúng tôi sẽ duy trì nó trong chính xác 50 ngày. Đây là #WhiteHouseSiege.”

Nhóm cũng đang có kế hoạch đưa phong trào ra toàn cầu.

“Một cuộc bao vây chỉ hoạt động hiệu quả nếu nó được duy trì. Chúng ta đã chứng kiến ​​điều này – sức mạnh nhân lên của một cuộc chiếm đóng chiến lược – cách đây 9 năm. Bạn tìm kiếm, giữ vững lập trường của mình và căng thẳng tích tụ, khuếch đại, lan ra toàn cầu.”

Mặc dù nhóm không tiết lộ bất kỳ mối liên hệ nào với phong trào Black Lives Matter (BLM), nhưng họ có kế hoạch “nhân rộng sức mạnh” bằng cách hợp tác chiến lược với BLM và Extinction Rebellion để mang lại một cuộc cách mạng cho một “trật tự thế giới mới.”

“#WhiteHouseSiege sẽ tiếp thêm sức mạnh cho mùa bầu cử Hoa Kỳ – và nó không dừng lại ở đó. Thu hút luồng gió từ #MeToo, #BLM, #ExtinctionRebellion và các cuộc biểu tình phản đối việc Trump khai thác virus Corona gây chết người, chúng tôi sẽ truyền cảm hứng cho một phong trào toàn cầu thay đổi chế độ – Mùa xuân toàn cầu – một sự phát triển văn hóa hướng tới một trật tự thế giới mới.”

Điều thú vị là các mục tiêu của nhóm  này hoàn toàn phù hợp với George Soros đã tài trợ cho các phong trào mang tính chủng tộc theo phong cách BLM để lật đổ Tổng thống Donald Trump. Như GreatGameIndia đã tiết lộ trước đó, Open Society Foundations – một tổ chức do George Soros thành lập đang tài trợ 220 triệu USD cho các nhóm biểu tình theo phong cách BLM (Black Lives Matter) tập trung vào “Công lý chủng tộc.”

Ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden, tham gia cuộc tranh luận sơ tại CNN Studios ở Washington ngày 15/3/2020. (Ảnh qua AP)

Hồ sơ công khai tiết lộ rằng Soros sẽ tăng gấp đôi chi phí cho cuộc bầu cử năm 2016 của mình để đánh bại chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump. Open Society Foundation đang tài trợ cho các nhóm quyền lực mới nổi như Black Voters Matter, Repairers of The Breach, Circle For Innovations và cả Equal Justice Initiative.

Việc tài trợ cho các nhóm này cuối cùng có thể rơi vào tay bọn khủng bố. Nhiều nhà tổ chức Black Lives Matter có quan hệ với các phong trào cực đoan trong quá khứ và không phải là một số phong trào hoàn toàn mới, chỉ đơn giản là đấu tranh cho những người bị gạt ra ngoài lề xã hội ngày nay. Black Lives Matter đã tuyên chiến với cảnh sát và đã công bố kế hoạch cho các cuộc tuần tra có vũ trang theo phong cách Black Panther, theo dõi các sĩ quan cảnh sát trên đường phố. Lãnh đạo của BLM tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng họ đang huy động một đội quân được đào tạo bài bản.

Một nhóm Black Lives Matter (BLM) hàng đầu có ít nhất một tên khủng bố trong hội đồng quản trị của nó. Thousand Currents – nhóm tài trợ cho các hoạt động cốt lõi của BLM – được biết là có trùm khủng bố Susan Rosenberg làm Phó chủ tịch trong hội đồng quản trị. Susan là một chuyên gia về bất ổn dân sự và chiến tranh văn hóa. Bà là thủ lĩnh của “nhóm khủng bố do phụ nữ điều hành duy nhất của Mỹ”. Bà đã cố gắng làm trật bánh chiến dịch tái tranh cử của Ronald Reagan bằng cách dàn dựng một phong trào bạo lực dựa trên áp bức chủng tộc và đã phải ngồi tù liên bang 16 năm vì tội khủng bố trong nước.

Một cuộc điều tra của GreatGameIndia đã phát hiện ra một phong trào cực đoan khác được coi là cánh tay khủng bố không chính thức của BLM có quan hệ với ISIS và tình báo Anh. Antifa, được tình báo Anh khai sinh và từ lâu đã bị tình báo Mỹ coi là một tổ chức khủng bố cần phải tiêu diệt trước khi chúng thành lập chỗ đứng trên đất Mỹ.

Trong khi đó, trong một cuộc điều tra khác, người ta đã phát hiện ra rằng 99,64% số tiền quyên góp ‘Defund the Police’ của Black Lives Matter được chuyển đến Joe Biden thông qua ActBlue –  một nền tảng gây quỹ của Đảng Dân chủ và là nhà tài trợ hàng đầu cho chiến dịch tranh cử Tổng thống của Biden.

Bài viết thể hiện quan điểm của tác giả, không nhất thiết là quan điểm của BBT Tinhhoa.net

Thiện Thành (Theo Great Game India)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x