Campuchia xác nhận ca nhiễm virus Corona đầu tiên, WHO phát cảnh báo toàn cầu

28/01/20, 08:58 Thế giới

Bộ Y tế Campuchia hôm 27/1 đã xác nhận ca viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra tại phố tàu Sihanoukville. Trước đó 26/1, WHO cảnh báo nguy cơ toàn cầu từ loại virus corona mới đã ở mức “cao” chứ không “vừa phải” như thông báo trước đó, theo Reuters.

Campuchia tiến hành quét thân nhiệt  hành khách tại sân bay quốc tế Phnom Penh ngày 22/1/2020. (Ảnh qua AFP)

Bộ trưởng Bộ Y tế Campuchia Mam Bunheng cho biết, nước này đã xác nhận ca đầu tiên nhiễm virus Corona gây ra bệnh viêm phổi lạ tại thành phố Vũ Hán. Bệnh nhân là một người đàn ông 60 tuổi, đến từ Trung Quốc. Ba người khác trong gia đình bệnh nhân hiện được theo dõi tại Bệnh viện Preah Sihanouk.

Reuters cho biết, bệnh nhân cùng gia đình đã từ thành phố Vũ Hán đến Campuchia vào ngày 23/1. Ông Jia Jinhua, tên bệnh nhân, đã bắt đầu có những triệu chứng như cúm vào ngày 25/1, trong khi ngụ tại một khách sạn ở Sihanoukville. Vào ngày 26/1, giới chức y tế địa phương xét nghiệm ông Jia và xác nhận ông bị lây nhiễm coronavirus vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Sihanoukville là thành phố ven biển sầm uất, được ví như Macau thu nhỏ của Campuchia vì có rất nhiều người Trung Quốc sinh sống và làm ăn tại thành phố cảng này. Các nhà đầu tư Trung Quốc đã đổ tiền xây dựng hơn 100 sòng bạc và hàng chục khách sạn cùng khu nghỉ dưỡng sang trọng tại đây.

Trước Campuchia, nhiều quốc gia khác cũng đã xác nhận có trường hợp nhiễm virus corona bao gồm: Mỹ, Australia, Phá, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, Việt Nam...Tính đến ngày 27/1, ít nhất 81 người được ghi nhận đã tử vong và hơn 2.800 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus Corona được ghi nhận tại riêng Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã ban hành một báo cáo vào chiều 26/1, trong đó ghi rõ nguy cơ của virus corona là “rất cao” ở Trung Quốc, “cao” ở cấp khu vực, và “cao” ở cấp toàn cầu. WHO giải thích đã tuyên bố sai trong các báo trước đó vào ngày 23, 24, và 25/1 rằng nguy cơ toàn cầu của virus corona là “vừa phải”, theo AFP.

Cùng ngày 27/1 Tổng giám đốc của WHO, ông Ghebreyesus đã tới thủ đô Bắc Kinh để thảo luận các phương cách kéo chậm tốc độ lây lan của virus corona. Người đứng đầu WHO cho biết sẽ có một cuộc họp đặc biệt với các quan chức ở Bắc Kinh để bàn cách khống chế bệnh viêm phổi lạ tại Trung Quốc.

Các quan chức ở Bắc Kinh đang cố gắng trấn an thế giới rằng Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp thỏa đáng để ngăn chặn virus và nhấn mạnh tình hình đang được kiểm soát. Tuy nhiên, Thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng hôm 27/1 đã xác nhận vẫn chưa thể xử lý tốt dịch viêm phổi, không công bố thông tin kịp thời và sẵn sàng từ chức để xoa dịu dư luận.

Ông Chu thừa nhận cách xử lý của chính quyền thành phố đã không đủ tốt, để cho đợt dịch viêm phổi lan rộng như hiện nay. Ông kêu gọi người dân hiểu cho chính quyền địa phương vì chỉ có thể công bố thông tin sau khi được “bên trên” ủy quyền.

Trước đó, Trung Quốc đã đóng cửa tỉnh Hồ Bắc, nơi có tâm dịch Vũ Hán, đồng thời điều hơn 1.200 nhân viên y tế tới đây nhằm hỗ trợ tuyến đầu trước tình trạng nhiều thành phố tại đây bị cách ly với bên ngoài trong khi số lượng các ca viêm phổi được phát hiện vẫn tiếp tục tăng

Từng mất niềm tin từ vụ che đậy dịch viêm hô hấp cấp tính SARS (2002-2003), nhiều người Trung Quốc bày tỏ lo ngại trên mạng xã hội cho rằng chính quyền trung ương đã không công bố thông tin chính xác về quy mô thực sự của cuộc khủng hoảng lần này.

“Người dân thành phố Vũ Hán nghi ngờ số ca nhiễm bệnh thật sự cao gấp nhiều lần so với báo cáo chính thức”, một người họ Lý sống ở Vũ Hán nói với Reuter.

Thiện Thành (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x