Căng thẳng Trung-Ấn: TQ triển khai 36 máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho chiến tranh

13/08/20, 08:33 Thế giới

Xung đột biên giới Trung-Ấn đã lắng dịu được một thời gian, nhưng gần đây hai bên lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Theo Đơn vị Nghiên cứu Không quân Hoa Kỳ, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã triển khai 36 máy bay quân sự và trực thăng tại Căn cứ Không quân Hòa Điền ở Tân Cương.

Xung đột biên giới Trung-Ấn lại căng thẳng, TQ triển khai 36 máy bay chiến đấu để chuẩn bị cho chiến tranh. (Ảnh: The Epoch Times)

Kể từ khi biên giới Trung-Ấn diễn ra xung đột quân sự đến nay, chiến tranh mạng giữa hai bên diễn ra khá khốc liệt. Giờ đây, “Viện Hàng không và Du hành Trung Quốc” (CASI) của Không quân Hoa Kỳ tiết lộ rằng, ĐCSTQ đã triển khai 24 máy bay quân sự và trực thăng mới tại Căn cứ Không quân Hòa Điền ở Tân Cương. Được biết vào giữa tháng 6, trước khi xung đột biên giới Trung-Ấn nổ ra, Không quân ĐCSTQ chỉ có 12 máy bay chiến đấu tại căn cứ Hòa Điền.

CASI công bố rằng, tính đến ngày 28/7, ĐCSTQ đã mở rộng sức mạnh chiến đấu của Căn cứ Hòa Điền lên 36 chiếc máy bay và trực thăng, trong đó có 24 máy bay chiến đấu J-11 hoặc J-16, 6 máy bay chiến đấu J-8 cũ và 2 Máy bay vận tải Y-8, 2 máy bay cảnh báo sớm KJ-500, 2 trực thăng vận tải Mi-17, và một số máy bay không người lái Rainbow 4.

Căn cứ Hòa Điền ở Tân Cương nằm ngay phía Đông Bắc khu vực Ladakh ở Đông Bắc Ấn Độ, nơi trước đây thường xuyên xảy ra xung đột giữa 2 bên.

Rod Lee – Giám đốc Nghiên cứu CASI cho rằng, việc ĐCSTQ tăng cường lực lượng không quân của mình ở khu vực lân cận Ladakh là một hành động phòng thủ, không phải là một cuộc không kích chống lại quân đội Ấn Độ.

Trong khi ĐCSTQ đang gửi thêm máy bay chiến đấu đến biên giới, Ấn Độ cũng có 5 máy bay chiến đấu “bão tố” được đặt hàng từ Pháp, và đã có mặt tại Căn cứ Không quân Ambala của Ấn Độ vào ngày 28/7, ngoài ra còn có một số máy bay chiến đấu MiG-29K. Không quân Ấn Độ cũng đã triển khai hai trực thăng vũ trang hạng nhẹ LCH (Light Combat Helicopters) đến Ladakh vào tuần trước.

Xung đột biên giới Trung-Ấn ngày càng gia tăng đã khiến quan hệ ngoại giao, quân sự và thương mại giữa hai nước trở nên căng thẳng, Ấn Độ lại giành được sự ủng hộ từ nhiều quốc gia trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Australia. Theo một báo cáo, các chuyên gia cho rằng biên giới Trung-Ấn đang căng thẳng có thể sẽ thúc đẩy mối quan hệ Ấn-Mỹ.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc và Ấn Độ bùng nổ chiến tranh ở biên giới? (Ảnh: The Epoch Times)

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Quốc và Ấn Độ bùng nổ chiến tranh ở biên giới?

Tờ India Today của Ấn Độ đưa tin vào ngày 7/8 cho biết, một cuộc thăm dò có tên “Mood Of The Nation” do Viện nghiên cứu thị trường dẫn đầu bởi Karvy Insights cho thấy, 72% người dân Ấn Độ được khảo sát có niềm tin mãnh liệt rằng “Quân đội Ấn Độ có thể chống lại được Trung Quốc (Đảng Cộng sản).”

Theo một số cuộc thăm dò khác thì 91% người dân tin rằng chính phủ Ấn Độ cấm các ứng dụng của ĐCSTQ và từ chối hợp tác với các công ty Trung Quốc là cách hợp lý để chống lại sự hung hăng của ĐCSTQ; 67% người dân bày tỏ họ sẵn sàng mua sản phẩm từ các công ty không phải của Trung Quốc với mức giá cao hơn. Các sản phẩm do ĐCSTQ sản xuất đã khiến người dân Ấn Độ không còn tín nhiệm nữa.

Tờ “India Today” cho biết, căn cứ theo số liệu từ Hải quan ĐCSTQ, kể từ tháng 1/2020, sau khi bùng nổ xung đột tại biên giới Trung-Ấn, Ấn Độ đã gây ra làn sóng tẩy chay các sản phẩm của Trung Quốc, và tỷ trọng xuất khẩu của ĐCSTQ sang Ấn Độ đã giảm 24,7%, giảm tới 32,28 tỷ đô la Mỹ (USD).

Mà kim ngạch nhập khẩu của ĐCSTQ từ Ấn Độ lại tăng 6,7%, tăng lên 11,09 tỷ USD. Kể từ đầu năm 2020 đến nay, tổng kim ngạch thương mại giữa ĐCSTQ và Ấn Độ đã giảm 18,6%, giảm đi 43,47 tỷ USD; tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc đã tăng nhẹ từ 4,79 tỷ USD trong tháng 6 lên 5,6 tỷ USD trong tháng 7.

Lực lượng biên phòng Trung-Ấn đã nổ ra các cuộc đụng độ đẫm máu ở biên giới Trung-Ấn vào giữa tháng 6. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo lên án ĐCSTQ xúi giục tranh chấp lãnh thổ khắp nơi, khiến nhiều quốc gia láng giềng không thể hài lòng với ranh giới chủ quyền của nhau, và ĐCSTQ đã có những hành động mang tính xâm lược không thể tin được đối với Ấn Độ. Ông kêu gọi thế giới đứng lên phản đối hành vi hung hăng này của ĐCSTQ.

Sau khi xung đột đẫm máu nổ ra ở biên giới Trung-Ấn, cùng tháng đó, chính phủ Ấn Độ đã cấm 59 ứng dụng có nguồn gốc từ Trung Quốc bao gồm TikTok, UC browser, WeChat, QQ, v.v.

Vào cuối tháng 7, Ấn Độ lại tiếp tục cấm 47 phần mềm ứng dụng từ Trung Quốc. Danh sách chi tiết vẫn chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng các phương tiện truyền thông Ấn Độ chỉ ra rằng, lệnh cấm đối với các sản phẩm này đã được thực hiện. Chính phủ Ấn Độ cũng xếp 275 chương trình ứng dụng của Trung Quốc vào “danh sách đen” cần xem xét. Đồng thời, chính phủ Ấn Độ cũng đang cố gắng xây dựng luật hoặc quy định nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc liên tục xem xét các chương trình ứng dụng tại thị trường Ấn Độ.

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x