Cảnh cáo chủ tịch xã trong vụ bắt người dân phải ‘mua thẻ’ mới được cho qua chốt

12/11/21, 14:20 Việt Nam

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nam Sách (Hải Dương) quyết định kỷ luật cảnh cáo chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, ông Hoàng Đức Việt; kỷ luật khiển trách phó chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, bà Trần Thị Huyền do có liên quan vụ bắt người dân “mua” thẻ đi đường.

Hai cán bộ chủ chốt của xã Cộng Hòa vừa bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách liên quan vụ người dân phải “mua thẻ” thông chốt. (Ảnh minh họa qua Tuổi Trẻ/Lao Động)

Theo báo Tuổi Trẻ, liên quan đến việc ‘thu phí’ người dân khi ký bản cam kết để nhận thẻ ‘1 cung đường, 2 điểm đến’, vào chiều ngày 11/11, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nam Sách, tỉnh Hải Dương đã thi hành kỷ luật với 2 cán bộ xã Cộng Hòa làm trái quy định.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nam Sách xác định ông Hoàng Đức Việt là người đứng đầu chính quyền xã nhưng lại thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để phó chủ tịch UBND xã là bà Trần Thị Huyền và công chức Văn phòng thống kê xã, bà Đặng Thị Hường, thu tiền trái quy định.

Từ ngày 31/7 đến ngày 20/9 số tiền để ngoài sổ sách kế toán là 7,5 triệu đồng, chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo gửi thủ quỹ ngân sách xã “giữ hộ” nhưng không chỉ đạo làm các thủ tục nộp vào ngân sách xã.

Đặc biệt, ông Việt cũng không kịp thời báo cáo huyện, Đảng ủy xã về việc thu tiền không đúng để có biện pháp xử lý, khắc phục sai phạm kịp thời.

Bà Huyền vi phạm khi thực hiện việc cấp, ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cho các công nhân và có thu tiền “phí chứng thực chữ ký”.

Việc thu tiền của các công nhân sai quy định khi không viết biên lai, không lập danh sách, áp thu không đúng, dẫn đến khi khắc phục trả lại tiền cho các công nhân bị chênh lệch 7,5 triệu đồng so với số tiền đã thu.

Thẻ “thông chốt” mà người dân tại xã Cộng Hòa phải chi tiền để có được. (Ảnh qua Tuổi Trẻ)

Bà Huyền phát hiện sự việc nhưng cũng không tham mưu với chủ tịch UBND, báo cáo Đảng ủy xã để khắc phục sai phạm kịp thời.

Vị phó chủ tịch UBND xã còn được xác định là có những khuyết điểm khi tham mưu với chủ tịch UBND xã trong việc thực hiện cấp, ký bản cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch cho các công nhân trên địa bàn xã có thu tiền “phí chứng thực chữ ký” không đúng quy định.

Căn cứ mức độ vi phạm, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nam Sách quyết định kỷ luật cảnh cáo chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, ông Hoàng Đức Việt; Kỷ luật khiển trách phó chủ tịch UBND xã Cộng Hòa, bà Trần Thị Huyền.

Ngoài ra, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Nam Sách đề nghị các đơn vị liên quan xem xét, kỷ luật 2 cán bộ trên về mặt chính quyền và xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với bà Đặng Thị Hường.

Trước đó, báo Vietnamet ngày 30/9 đã đưa tin rằng, tại xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách) thời gian qua đã xảy ra tình trạng người dân địa phương phải lên UBND xã “mua” thẻ (giấy) đi đường theo chương trình “1 cung đường, 2 điểm đến” để qua chốt kiểm soát khi muốn đi làm hay ra ngoài địa bàn.

Cụ thể, vào cuối tháng 7/2021 huyện Nam Sách tạm phong tỏa xã hội để phòng chống dịch. UBND xã Cộng Hòa yêu cầu người dân phải có bản cam kết phòng chống dịch COVID-19 khi muốn ra khỏi xã. 

Sau đó người dân muốn được cấp thẻ thì phải lên xã nộp cho cán bộ 20 nghìn đồng. Tuy nhiên, việc thu tiền này lại không được viết biên lai, phiếu thu…

Khi thông tin về sự việc được người dân phản ánh, từ ngày 23 – 26/9, một số cán bộ thôn đã đến nhà dân để trả lại số tiền đã mua thẻ. Tuy nhiên, nhiều hộ không chịu nhận lại, yêu cầu chính quyền phải làm rõ các sai phạm.

Chủ tịch UBND huyện Nam Sách Hồ Ngọc Lâm xác nhận có việc người dân xã Cộng Hoà phải đóng tiền để được cấp giấy đi đường, tuy nhiên đây không phải việc mua bán mà chỉ là việc thu tiền trái quy định của một số cán bộ xã. Cán bộ xã đã nộp số tiền này về cho thủ quỹ mà không tư lợi một mình.

Ông Lâm khẳng định không bao che trách nhiệm cán bộ liên quan. Tuy nhiên theo vị Chủ tịch huyện, số tiền đã được trả lại cho người dân nên không đến mức công an phải vào cuộc. Huyện sẽ xem xét kỷ luật, phê bình những cán bộ vi phạm.

Yên Yên (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x