Cảnh sát giao thông “lăn lộn” cứu người ở miền Trung

23/10/20, 13:37 Việt Nam

Khác với hình ảnh kém duyên “đầu đường xó chợ” đã ăn vào tâm thức đa số người dân trước nay, trong đợt bão lũ nặng nề tại miền Trung lần này những anh cảnh sát giao thông đã trở thành những vị cứu tinh nơi tiền tuyến.

Cảnh sát giao thông “lăn lộn” cứu người ở miền Trung - Ảnh 1
Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tiên phong cứu trợ miền Trung. (Ảnh: dantri.com.vn)

Cũng là tấm áo cam đó, cũng “mang tiếng” cảnh sát giao thông như vậy, nhưng lực lượng này là chuyên trách trên các tuyến đường thủy. Từ Rào Trăng 3 cho đến rốn lũ miền Trung, các cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn I đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, sơ tán người dân trong cơn “đại hồng thủy” lịch sử này.

Những con đường đã trở thành dòng sông, những ngôi nhà đã trở thành đảo hoang mà không phải ai cũng tiếp cận được. Bởi vậy, là lực lượng có kinh nghiệm và được đào tạo bài bản, họ đã trở thành đơn vị tiên phong giải cứu đồng bào bị chia cắt bởi nước lũ. 

“Các cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực xử lý tình huống, sự cố, điều hành tại chỗ và ý thức tổ chức kỷ luật, quy trình và chế độ công tác, thực hiện nghiêm điều lệnh Công an Nhân dân”, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn I cho biết.

Cảnh sát giao thông “lăn lộn” cứu người ở miền Trung - Ảnh 2
(Ảnh: dantri.com.vn)

Suốt những ngày qua, lực lượng CSGT đường thủy đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên đường thủy nội địa và những nơi bị thiệt hại do thiên tai, sự cố gây ra; giúp đỡ nhân dân vùng lũ sơ tán, di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

“Các cán bộ, chiến sĩ Thủy đoàn I luôn ứng trực 24/24. Có những cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ trong 2 đợt cứu hộ, cứu nạn liên tiếp nhưng đến nay vẫn chưa được về thăm nhà và sắp tới lại chuẩn bị ứng phó với cơn bão số 8”, Thượng tá Phạm Quang Huy cho hay.

Trong một diễn biến liên quan, để đối phó với bão số 8 sắp tới, quân đội đã huy động gần 700.000 quân và nhiều phương tiện (bao gồm trực thăng) để cứu hộ. Có thể nói, thiên tai dù đem đến nhiều mất mát, nhưng cũng là cơ hội để những người lính đồng cam cộng khổ, gần gũi hơn với người dân. Một lần nữa xây dựng lại tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” vốn là truyền thống của người Việt từ xưa tưởng chừng đang dần mai một.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x