Cảnh sát Hồng Kông ‘bới lông tìm vết’ tái bắt giữ 27 người trong vụ đụng độ PolyU năm ngoái

03/09/20, 08:30 Thế giới

Cảnh sát Hong Kong hôm 2/9 đã thực hiện vụ tái bắt giữ 27 người biểu tình tụ tập gần Đại học Bách khoa (PolyU) vào năm ngoái, để ủng hộ các sinh viên bị mắc kẹt bên trong khi cảnh sát cố gắng ập vào khuôn viên trường.

Những người biểu tình cố gắng thoát khỏi hơi cay, tìm cách rời khỏi khuôn viên trường Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) trong cuộc đụng độ với cảnh sát ở Hồng Kông vào ngày 18/11/2019. (Ảnh qua Reuters)

27 người biểu tình, độ tuổi từ 16 đến 37, bao gồm 15 học sinh, một giáo viên và nhân viên văn phòng. Tất cả họ đều phải đối mặt với cáo buộc tụ tập bất hợp pháp, với một người cũng bị buộc tội sở hữu vũ khí tấn công: bút laser.

Theo cảnh sát, 2 trong số họ vẫn chưa đủ tuổi, 25 người còn lại trước đó đã từng từ chối bảo lãnh sau khi bị bắt khỏi hiện trường vào năm ngoái.

Cuộc bao vây của cảnh sát vào khuôn viên trường đại học Bách Khoa Hồng Kông (PolyU) vào tháng 11/2019, kéo dài khoảng 2 tuần, là một trong những đợt đàn áp bạo lực nhất, trong phong trào chống dẫn độ bắt đầu vào tháng 6 năm ngoái. Hàng trăm người cùng lúc bị mắc kẹt bên trong khi cảnh sát bắn phá trường học bằng hơi cay, vòi rồng và các loại đạn.

Người biểu tình đụng độ với cảnh sát bên ngoài Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU)vào ngày 17/11/2019. (Ảnh qua Reuters)

Những người biểu tình đã chiếm giữ trường đại học, sử dụng nó như một căn cứ để chặn đường hầm xuyên cảng trung tâm của thành phố, gây áp lực buộc chính quyền Hồng Kông thực hiện các yêu cầu ủng hộ dân chủ của họ.

Vào ngày 18/11, nhiều người đã tụ tập bên ngoài khuôn viên để hỗ trợ những người bị mắc kẹt, cảnh sát đã triển khai lực lượng để giải tán họ và sau đó đã bắt giữ 135 người, chỉ huy cấp cao của lực lượng cảnh sát Hồng Kông Ho Chan-tong nói với các phóng viên tại một cuộc họp báo hôm 3/9. Hầu hết những người này đã từ chối sự bảo lãnh của cảnh sát, mà theo ông thì đây là một nỗ lực nhằm trốn tránh trách nhiệm.

Tại cuộc họp báo, cảnh sát đã phát các đoạn clip quay cảnh người biểu tình ném bom xăng molotov và cung tên được tìm thấy trên sân trường. Ho đã mô tả những người biểu tình tại PolyU là “những kẻ bạo loạn” gây ra “thiệt hại nghiêm trọng”.

Người biểu tình phản ứng khi cảnh sát bắn hơi cay trong khi họ cố gắng tuần hành về phía Đại học Bách khoa Hồng Kông vào ngày 18 /11/ 2019. (Ảnh qua AFP)

Ho cho biết, cảnh sát dự định bắt thêm một người khác nữa nhưng họ không thể tìm thấy những người này, đồng thời cảnh báo những người bị bắt không được rời Hồng Kông.

“Những lời buộc tội, những hành vi phạm tội, chúng sẽ không biến mất — vì có rất nhiều tội có thể truy tố,” ông nói, lưu ý rằng “không giới hạn thời gian truy tố.”

Ông cảnh báo: “Nếu các người bỏ trốn, các người sẽ hủy hoại chính tương lai, cuộc sống của các người — không chỉ cuộc sống của các người, mà còn cả cuộc sống của các thành viên trong gia đình và những người thân yêu của các người.”

Những người bị bắt sẽ ra hầu tòa vào ngày 9/9 tới.

Video: Hơi cay phủ kín đường phố Hồng Kông

Cảnh sát cũng đang truy lùng 8 nhà hoạt động – một số đã bỏ trốn – những người phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến vụ xông vào tòa nhà lập pháp của thành phố vào tháng 7 năm ngoái và một cuộc biểu tình vào ngày 31/8 năm ngoái, theo South China Morning Post, dẫn lời từ một cảnh sát giấu tên.

Ít nhất hàng chục nhà hoạt động ủng hộ dân chủ đã bị bắt kể từ khi luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh đối với Hồng Kông có hiệu lực vào tháng 7/2020. Các điều khoản của luật này hình sự hóa các hành vi mà Bắc Kinh coi là ly khai, lật đổ, khủng bố và cấu kết với các lực lượng nước ngoài và có thể lãnh án tù chung thân. Được biết, một số người đã bỏ trốn khỏi thành phố vì lo sợ bị Bắc Kinh đàn áp.

Vào ngày 23/8, cảnh sát Trung Quốc đại lục đã chặn một chiếc thuyền và bắt giữ 12 người Hồng Kông, từ 16 đến 30 tuổi, được cho là đã đến Đài Loan để xin tị nạn chính trị. Những người bị bắt, ngoại trừ một người bị buộc tội vi phạm luật an ninh quốc gia, tất cả đều phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc họ đã tham gia các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ trước đây. Theo báo cáo của truyền thông Hồng Kông, họ hiện đang bị tạm giam tại Trung tâm giam giữ Yantian, thành phố Thâm Quyến.

China Times, cơ quan truyền thông có trụ sở tại Đài Loan, được biết đến với tư cách ủng hộ Bắc Kinh, trích dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, chính quyền Đài Loan đã bắt giữ thêm 5 người biểu tình Hồng Kông tìm cách trốn sang Đài Loan. Theo báo cáo, họ đã được gửi đến thành phố phía nam Cao Hùng. Chính quyền Đài Loan chưa xác nhận thông tin này.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x