Cảnh sát Hồng Kông lao xe vào đám đông, 1 sinh viên tử vong sau khi nhập viện

21/11/19, 11:25 Thế giới

Rạng sáng 19/11, 3 chiếc xe của cảnh sát Hồng Kông tại Yau Ma Tei đã tăng tốc lao vào đám đông người biểu tình, gây ra thảm kịch xe cán người, khiến hơn 30 người bị thương, trong đó có 16 người bị thương nghiêm trọng và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, 213 người khác bị bắt.

3 chiếc xe của cảnh sát Hồng Kông tại Yau Ma Tei đã tăng tốc lao vào đám đông người biểu tình, gây ra thảm kịch xe cán người, khiến hơn 30 người bị thương
3 chiếc xe của cảnh sát Hồng Kông tăng tốc lao vào đám đông người biểu tình, gây ra thảm kịch xe cán người, khiến hơn 30 người bị thương. (Ảnh: Inmediahk)

Tờ “Sinh viên Trung văn” cho biết, hôm 19/11 tại giao lộ giữa Nathan Road và Pitt Street ở Yau Ma Tei, cảnh sát Hồng Kông triển khai hoạt động lùng bắt những thị dân đang tìm cách hỗ trợ sinh viên Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) đang bị bao vây. Phía cảnh sát đã sử dụng đạn gây choáng (stun grenade), bom hơi cay các loại… nhưng thị dân kiên quyết không lùi bước mà vẫn tiến về phía trường đại học.

Cảnh sát Hồng Kông sau nhiều lần tấn công thất bại đã phái một tiểu đội cảnh sát đặc nhiệm (tiểu đội Tốc Long) tiến về Pitt Street ở lối ra A1 tiếp tục trấn áp, khi đó một cảnh sát thuộc đội Tốc Long điều khiển xe bốn bánh (loại xe du lịch) rồ ga lao vào người biểu tình, gây nên thảm kịch trên.

Video ghi hình sự việc cho thấy, cảnh sát Hồng Kông tiến hành bắt giữ những sinh viên, đồng thời cho xe chạy đâm vào họ, trong đó một sinh viên đâm trúng vào đầu xe, chiếc xe sau đó đã lôi nạn nhân đi hơn trăm mét.

Nạn nhân hôn mê tại chỗ, thân thể bị thương nghiêm trọng, nhiều chỗ xương bị dập nát, đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng sau đó tin tức truyền ra báo rằng do va chạm mạnh, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, mất máu nhiều nên nạn nhân đã tử vong.

Nhân viên cấp cứu tại hiện trường trả lời phỏng vấn từ Apple Daily cho biết, lúc ấy cô và 2 nhân viên cứu hộ khác đang đứng ở Yau Ma Tei gần phố Nathan thì nghe tiến kêu “cứu người”, liền chạy đến lối ra A1 thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng “người chất thành đống”.

Người bị thương không ngừng rên la: “Đau quá, cứu tôi với”, “Đứt chân rồi”, “Tôi sắp chết, không thở nổi nữa”.

Cô nhân viên y tế kể, khi đó đa phần là người trẻ tuổi, chỗ nằm nhiều nhất cũng 6 – 7 người chồng chất lên nhau, hiện trường cả thảy cũng ước chừng 50 – 60 người nằm đè lên nhau.

Trong lúc cô đang tiến hành sơ cứu người, thì cảnh sát lại tiếp tục xông ra dùng gậy đánh người, rất nhiều nhân viên cứu hộ bị cảnh sát lôi đi hoặc dùng nước cay phun đuổi đi, ngăn cản họ cứu người.

Rất nhiều người bị bắt như "tù binh", bị cảnh sát bắt quỳ trên đất ở Pitt Street hơn 1 tiếng đồng hồ.
Rất nhiều người bị bắt như “tù binh”, bị cảnh sát bắt quỳ trên đất ở Pitt Street hơn 1 tiếng đồng hồ. (Ảnh: Inmediahk)

Các nhân viên cứu hộ khác khi được phỏng vấn đã vừa khóc vừa kể, họ đã phải chứng kiến rất nhiều người bị bắt như “tù binh”, bị cảnh sát bắt quỳ trên đất ở Pitt Street hơn 1 tiếng đồng hồ, một số người khác sau khi được cứu ra thì đã mê man bất tỉnh.

Cảnh sát Hồng Kông: Điều khiển xe tốc độ cao không phải là không an toàn

Sau sự kiện trên, cảnh sát Hồng Kông đã phát công văn thừa nhận thảm kịch, xác nhận có 30 người bị thương, 213 người bị bắt.

Cảnh sát cấp cao Uông Uy Tốn trong buổi họp báo với phóng viên đã không đồng ý với ý kiến cho rằng hành động cảnh sát lái xe đâm người là hành động coi thường nhân mạng.

Uông Uy Tốn cho rằng cảnh sát từ đầu đến cuối đều chưa gây ra một sự việc nào là “coi thường nhân mạng”. Ông nói: “Nếu các người đem từ ‘coi thường nhân mạng’ mà áp đặt lên cảnh sát thì tôi cảm thấy rất thất vọng”.

Ông Uông cũng nói thêm: “Điều khiến xe tốc độ cao không phải là không an toàn, cảnh sát trước khi ra quyết định hành động đã tính toán trước rủi ro, có thể nói là sự tính toán có chiến thuật”.

Tổng thanh tra cấp cao của Cảnh sát Hành động là Hoàng Vĩ Thuận cũng đã xác nhận rằng các sĩ quan cảnh sát đã sử dụng flashbang (lựu đạn choáng) ở Yau Ma Tei. Tại họp báo vào thứ Ba, quan chức này cho biết: “Chúng tôi đã sử dụng lựu đạn choáng vì không có cách nào khác để đánh lạc hướng họ”. Khi được hỏi về chiếc xe tải cảnh sát lao vào đám đông, quan chức này cho biết điều này là cần thiết khi đối mặt với các cuộc tấn công của người biểu tình.

Theo tính toán, từ tháng 6 đến nay số người bị bắt đã lên đến 4.491 người trong đó có 3395 nam và 1.096 nữ.

11月18日 油麻地 警方圍捕及人踩人片段節錄

11月18日 油麻地 警方圍捕及人踩人片段節錄相關討論 – 碧街尋日好大件事,大圍捕,全部比人毒打,開實彈,人踩人https://lihkg.com/thread/1737738/page/1Twitter・https://twitter.com/lihkg_forum (@lihkg_forum)IG・https://lih.kg/ig (@lihkg.forum)iOS・https://lih.kg/iosAndroid・https://lih.kg/android●來源:理大編委、NowTV、網絡片段#油麻地 #人踩人 #sosHK #LIHKG

Posted by LIHKG 討論區 on Monday, November 18, 2019

Khải Hoàn (Theo Secretchina)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x