Cập nhật diễn biến dịch corona virus gây viêm phổi tại Vũ Hán ngày 15/2

15/02/20, 00:01 Tin trong ngày

Cập nhật các diễn biến mới nhất tình hình dịch corona virus gây viêm phổi tại Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 15/2/2020 theo SCMP: Số người tử vong tại Trung Quốc là là 1.523 người, số nhiễm là 66.894. Tại Việt Nam, có 16 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong.

Tình hình dịch corona tại Việt Nam 

Trực tiếp CẬP NHẬT DIỄN BIẾN DỊCH VIÊM PHỔI VŨ HÁN
  TOÀN CẦU TRUNG QUỐC VIỆT NAM
SỐ CA NHIỄM 66.894   16
SỐ CA TỬ VONG 1.523   0
SỐ NGƯỜI PHỤC HỒI 7.820   7
  • Học sinh ở một số tỉnh thành được cho nghỉ học đến 23/2, một số nơi khác nghỉ đến hết tháng 2. [NEW]
  • Bố của nữ công nhân trở về từ Vũ Hán được xác nhận là ca nhiễm thứ 16 tại Việt Nam. 
  • Theo RFI, tính đến ngày 12/02/2020 có 1.957 người nhập cảnh ở TP. HCM đang được giám sát.
  • Tỉnh Vĩnh Phúc quyết định cách ly xã Lôi Sơn, huyện bình xuyên, người dân được hỗ trợ 40.000/ngày. 
  • Ca nhiễm virus corona thứ 15 tại Việt Nam là 01 bệnh nhân nhi 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc.
  • Việt Nam xác nhận ca nhiễm thứ 14 cũng tại tỉnh Vĩnh Phúc. 
  • Việt Nam có ca thứ 13 xác nhận nhiễm bệnh, bệnh nhân ở Vĩnh Phúc là công nhân đi tập huấn tại Vũ Hán trở về.
  • Tỉnh Vĩnh Phúc có số lượng người nhiễm virus corona nhiều nhất: 7 trường hợp. Bộ Y tế huy động 2 đội phản ứng nhanh đến hỗ trợ. 
  • Ngày 7/2, Việt Nam nuôi cấy và phân lập thành công chủng virus corona mới
  • Tin mới cập nhật ngày 6/2, tại Việt Nam đã có 12 trường hợp nhiễm bệnh. Hai ca lây nhiễm mới nhất đều là nữ, người Vĩnh Phúc. Bệnh nhân là 2 mẹ con, trong đó cô con gái mới đi thực tập tại Vũ Hán trở về Việt Nam vào ngày 17/1. 
  • Một người đàn ông Trung Quốc nghi nghiễm virus corona đã trốn khỏi bệnh viện Vinmec, từ chối chuẩn đoán và điều trị.
  • Thành phố HCM cho học sinh nghỉ thêm 1 tuần
  • Du lịch Việt Nam đang ở vị thế tăng trưởng cao kỷ lục bất ngờ rơi vào khủng hoảng mà nguyên nhân trực tiếp là do dịch bệnh viêm phổi liên quan đến virus corona. Nhiều trường hợp khách hủy tour, hủy dịch vụ, không lên kế hoạch đi du lịch…Ước tính thiệt hại đối với ngành du lịch là hàng chục ngàn tỉ đồng.
  • Nhiều tỉnh thành trên cả nước, người dân phát tặng khẩu trang miễn phí 
Khắp nơi trên cả nước, người dân mở các điểm phát tặng khẩu trang miễn phí phòng dịch virus corona. (Ảnh: Đông Phương)

Điểm tin về diễn biến dịch corona ở Trung Quốc 

  • Báo cáo nội bộ từ chính quyền Trung Quốc cho thấy virus Covid-19 xuất hiện biến thể, không thể chữa khỏi và có thể để lại di chứng. [NEW]
  • Thông tin tiết lộ từ quan chức Hồ Bắc và Bắc Kinh không nhất quán, cho thấy tình trạng hỗn loạn ở nơi có diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng nhất. [NEW]
  • Một âm thanh rất lớn xuất hiện ở khu vực bệnh viện dã chiến Lôi Thần Sơn, không ai biết đó là âm thanh của cái gì, hiện tại một số người giải thích đó là âm thanh của máy bay vận chuyện vật tư đến bệnh viện. [NEW]
  • Trong tình trạng bị phong tỏa nhà, phố và cả tỉnh thành, việc truyền nhiễm bệnh tại Hồ Bắc trở nên nghiêm trọng. Tại thôn Thiên Môn Phong đã xảy ra án mạng, trưởng thôn bị chặt đầu. [NEW]
  • Các bác sĩ kêu gọi nhà sư, linh mục cầu nguyện cho các linh hồn ở Vũ Hán vì quá nhiều bất công và ban đêm đầy tiếng khóc của họ. [NEW]
  • Phó Giám đốc bệnh viện Trung Sơn Thượng Hải là Chung Minh, trong một cuộc phỏng vấn trực tuyến với phóng viên đã cho biết, bệnh viêm phổi do Covid-19 gây ra không những gây tổn thương phổi mà còn tấn công gan tim thận và hệ thống tuần hoàn máu. Thuốc Remdesivir được đưa vào sử dụng tại bệnh viện Kim Ngân Đàm hiện tại chỉ được chỉ định cho bệnh nhân nhẹ, bệnh khởi phát trong vòng 8 ngày. Trong khi đó bệnh nhân nguy kịch rất khó để cứu chữa, vì bệnh nhân sẽ bước vào giai đoạn suy kiệt nội tạng rất nhanh, bệnh tấn công tim gây viêm cơ tim cấp tính có thể dẫn đến đột ngột tử vong.
  • Do ảnh hưởng của tình hình lây lan dịch bệnh, những người nông dân không thể bán sản phẩm đã buộc phải đổ bỏ. 

  • 20 sĩ quan cảnh sát của chính quyền Trung Quốc xác nhận tử vong trong đợt dịch viêm phổi gây ra do virus corona. 
  • Chính quyền địa phương thông báo, một người đàn ông ở Hồ Nam tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn sau khi cách ly, đã xác nhận nhiễm bệnh. 
  • Ngày càng nhiều trường hợp tử tử do nhiễm bệnh, đặc biệt ở người lớn tuổi, thiếu thốn chăm sóc y tế, sợ lây lan cho thành viên trong gia đình, tuyệt vọng không lối thoát. Một cô gái có người cha nhiễm bệnh đã tìm cách tự sát cho biết: “Người Vũ Hán sinh ra vốn lạc quan, nhưng hiện giờ họ không thể lạc quan nổi”. 
  • Truyền thông Hồng Kông đưa tin, lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang Trung Quốc đang có biểu hiện nhiễm bệnh nghiêm trọng, 46 thành viên quân đội và gia đình thuộc lực lượng hải quân xác nhận nhiễm bệnh. Theo đó, 2.500 quân nhân bị cách ly. 
  • Các nhà dịch tễ học phương Tây dự đoán, đỉnh dịch có thể đạt chạm mốc vào đầu tháng 2, 2 tuần sắp tới là thời gian nguy hiểm nhất với tỉ lệ tử vong có thể lên tới 5%. 
  • Vận động viên thể hình nổi tiếng Trung Quốc, Qiu Jun đã qua đời ở Vũ Hán vì nhiễm phải virus chủng corona mới (2019-nCoV). Nhiều nghành nghề khác đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch viêm phổi cấp. 
  • Tính đến ngày 10/2, 4 thành phố lớn ở Trung Quốc là Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Trùng Khánh đã tuyên bố đóng cửa. Tập Cận Bình đeo khẩu trang khi xuất hiện ở Triều Dương, thẩm tra công tác phòng chống dịch bệnh. 80 thành phố ở Trung Quốc đã bị phong tỏa. 
Tập Cận Bình xuất hiện ở Triều Dương, thị sát tình hình dịch bệnh do virus corona.
Tập Cận Bình xuất hiện ở Triều Dương, thị sát tình hình dịch bệnh do virus corona. (Ảnh chụp màn hình NTDTV)
  • Công dân Hoa Kỳ đầu tiên qua đời ở Vũ Hán do nhiễm virus corona là giáo sư di truyền học Hồng Lăng từ đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung tại Vũ Hán. Ông là chuyên gia về các căn bệnh hiếm gặp ở người. 
  • Dịch viêm phổi Vũ Hán có thể gọi là “Ôn dịch Vũ Hán” bởi một người đang đi trên đường có thể đột quỵ và qua đời.
  • Dịch viêm phổi khiến Trung Nam Hải bị cô lập, Bắc Kinh như một thành phố ma. 
  • Hơn 9.000 người ở thành phố Thiên Tân sẽ bị cách ly do liên quan đến ổ dịch tại siêu thị bách hóa Bảo Trì, người bị cách ly bao gồm nhân viên siêu thị và khách hàng đã có mặt tại đó vào ngày 31/1. Theo đó, đã có 23 người xác nhận nhiễm bệnh, và con số cách ly cũng như số người nhiễm bệnh dự kiến sẽ gia tăng. Một phụ nữ nhiễm bệnh và đã qua đời từng đến siêu thị này. 
  • Một người đàn ông 56 tuổi ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, sau khi ra khỏi nhà và không đeo khẩu trang, đến siêu thị mua thực phẩm và đã nhiễm bệnh. Theo điều tra, ông chỉ có 15s tiếp xúc với một với một phụ nữ 61 tuổi nhiễm bệnh lúc đi siêu thị. 
  • Ngày 5/2, tỉnh Liêu Ninh tuyên bố đóng cửa 14 thành phố, tỉnh Giang Tây cũng tuyên bố đóng cửa tất cả các khu vực. Như vậy tính đến thời điểm ngày 6/2, toàn Trung Quốc có 3 tỉnh thành với 65 thành phố tuyên bố phong tỏa. 
  • Trang Reuter cho biết, chính quyền Trung Quốc dự định hoãn Đại hội Nhân dân toàn quốc trong diễn biến dịch bệnh dự đoán chưa thể kết thúc vào tháng 3/2020.

Trong các phiên họp gần đây của chính quyền Trung Quốc, nhiều quan chức đã thoái thoát vì không muốn tiếp xúc với Thủ tướng Lý Khắc Cường, người mới trở về từ Vũ Hán. Việc các quan chức chính quyền Trung Quốc nhiễm bệnh và tử vong đã khiến nội bộ ĐCSTQ phân rẽ, đứng ngồi không yên.

  • Sáng 5/2, 350 người Mỹ đã lên chuyến bay rời khỏi Vũ Hán, một số người trong đoàn sẽ bị cách ly trong 14 ngày.
  • Truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Triều Tiên cũng xuất hiện 7 ca nhiễm virus corona. 
  • Bác sĩ chuyên khoa mắt Lý Văn Lượng qua đời. 

Bác sĩ Lý Văn Lượng là 1 trong 8 vị bác sĩ dũng cảm công bố thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán đã qua đời ở tuổi 34 vào ngày 6/2 do nhiễm virus corona. Bác sĩ Lý và đồng nghiệp từng công khai sự bùng phát của dịch bệnh từ chợ hải sản vào chiền 30/12/2019. Hai ngày sau đó, bác sĩ Lý bị cảnh sát triệu tập. Ngày 10/1, ông có triệu chứng ho sốt và đã tự cách ly. Đến ngày 12/1, ông được đưa đi điều trị, nhưng đến ngày 24/1 mới được xét nghiệm chuẩn đoán có nhiễm virus corona hay không. Kết quả nhiễm virus có vào ngày 1/2. Việc chuẩn đoán nhiễm virus corona của bác sĩ Lý tại sao lại bị trì hoãn đến hơn 10 ngày? 

Bác sĩ chuyên khoa mắt Lý Văn Lượng, 1 trong 8 vị bác sĩ dũng cảm công bố thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán đã qua đời ở tuổi 34 vào ngày 6/2 do nhiễm virus corona.
Bác sĩ chuyên khoa mắt Lý Văn Lượng, 1 trong 8 vị bác sĩ dũng cảm công bố thông tin dịch bệnh tại Vũ Hán đã qua đời ở tuổi 34 vào ngày 6/2 do nhiễm virus corona.

Mỹ tuyên bố sẽ cung cấp thuốc miễn phí để tiến hành thử nghiệm tại bệnh viện Kim Ngân Đàm Vũ Hán. Gilead Sciences cũng đã cung cấp công thức và cho phép Trung Quốc tự sản xuất thuốc để điều trị. Tuy nhiên sau đó, Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc đã đăng ký bản quyền sáng chế cho loại thuốc này ở Trung Quốc. 

Chính quyền Trung Quốc ứng phó dịch bệnh như thế nào?

  • Cô gái Vũ Hán với biệt danh “Berman” được gọi là Lý Văn Lượng thứ hai. Vào ngày 24/1, cô gái nhập viện vì bị viêm phổi do nhiễm virus corona, sau đó cô đăng video kể về những bất công mà mình phải chịu trọng quá trình điều trị, cách ly. Tuy nhiên trong video thứ hai, Berman lại gửi lời xin lỗi và nói rằng “chúng ta phải tin vào đất nước, tin vào chính phủ”. Hiện trên Weibo xuất hiện thông tin cho biết cô gái đã qua đời, người đăng bài viết cũng nói rằng cô đã bị ép buộc nói những lời này để có được điều kiện chăm sóc y tế tốt hơn. [NEW]
Cô gái có biệt danh "Berman" được cho là đã qua đời và từng bị ép buộc "cải chính" những cáo buộc của mình đối với hoạt động chăm sóc người nhiễm dịch viêm phổi.
Cô gái có biệt danh “Berman” được cho là đã qua đời và từng bị ép buộc “cải chính” những cáo buộc của mình đối với hoạt động chăm sóc người nhiễm dịch viêm phổi ở Vũ Hán. (Ảnh: NTDTV)
  • Phòng chỉ huy phòng chống dịch viêm phổi ở quận Trương Loan, thành phố Thập Yển, tỉnh Hồ Bắc đã đưa ra một thông báo về việc tiến hành quản chế thời chiến sẽ được thực thi từ 0 giờ ngày 13/2. Tất cả các tòa nhà dân cư sẽ hoàn toàn đóng cửa. Các dân cư thông thường và những người không phải điều trị y tế, tất cả đều bị cấm ra khỏi cửa, không được ra khỏi tòa nhà, và cấm ra khỏi khu vực; những đồ dùng sinh hoạt cơ bản của cư dân sẽ được đem tới vào thời gian nhất định, theo giá định sẵn, với chủng loại quy định. Cơ quan an ninh sẽ quản lý chặt chẽ và kiểm soát lệnh cấm nghiêm với người dân. [NEW]
  • Chính quyền Trung Quốc đã tiến hành kỷ luật hàng loạt quan chức tỉnh Hồ Bắc, một động thái được cho là xoa dịu những bức xúc của người dân. Theo đó, việc thống kê số liệu người nhiễm bệnh đã có thay đổi đáng kể. Các ca xét nghiệm dương tính nhưng không có triệu chứng sẽ không được tính, đồng thời đưa vào thống kê các ca chuẩn đoán lâm sàng, điều này làm số liệu người nhiễm bệnh mỗi ngày tăng hơn 10.000, sự thay đổi về số liệu khiến các chuyên gia bên ngoài bối rối.
  • Một phụ trách xã Giang Ngạn ở Vũ Hán đã khóc trong một bản ghi âm nói rằng: “Nếu không nói, thì tôi không thể đối mặt với người dân của xã, cũng thấy hổ thẹn với lương tâm của chính mình”. “Người dân Vũ Hán hiện giờ rất nhiều điều bất bình, giống như nồi áp suất sắp nổ tung, nếu cứ tiếp tục như vậy, Vũ Hán chắc sẽ có chuyện lớn”.
  • Một độc giả của Epoch Times đã gửi lời cảm ơn đến tòa soạn và nói rằng “Chính bài báo của các bạn đã cứu sống tôi và cuộc sống gia đình tôi, nếu tôi không quay về thì hậu quả thật không thể tưởng tượng”. Cô Trương Đế Na cho biết vào thời điểm cô còn ở Trung Quốc, các kênh truyền thông vẫn chưa đưa tin về dịch bệnh ngay cả khi Vũ Hán đã bị phong tỏa, thấy biểu hiện kì lạ của những người đeo khẩu trang trên phố nên cô đã mở Google và Youtube bằng điện thoại Mỹ rồi đọc được bản tin nổi bật của Epoch Times về sự lây lan của dịch bệnh. 
  • Sau Phương Bân Vũ Hán, “Phương Bân” Quảng Tây đã hét lên: “ĐCSTQ mang thảm họa đến cho cả nước, mà chịu đựng nhiều nhất vẫn là người dân”
  • Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho rằng: “Dịch cúm mùa Hoa Kỳ giết chết hơn 10.000 người, thì nghiêm trọng hơn nhiều so với Vũ Hán”, cựu người dẫn chương trình CCTV là Khâu Khải Minh đã đáp trả: “Không có nhân tính, không có não, đến khi mắc bệnh coi sao”
  • Dưới áp lực kinh tế, Trung Ương chính quyền Trung Quốc ra chỉ thị yêu cầu các cơ quan, tổ chức bắt đầu công việc sớm nhất có thể, tuy nhiên tình hình dịch bệnh với chiều hướng ngày càng trầm trọng, chính quyền địa phương hiện tại cố gắng trì hoãn việc tái hoạt động và tiếp tục ngăn chặn việc lưu thông của người dân. 
  • Đề xuất cử chuyên gia Hoa Kỳ đến hỗ trợ Vũ Hán vẫn chưa được phía Trung Quốc tiếp nhận, hiện tại nhóm tiên phong của WHO đến Trung Quốc cũng không có sự tham gia của chuyên gia Hoa Kỳ. 
  • Hôm 10/2, cư dân Vũ Hán tiết lộ chính quyền một số địa phương thông báo ngắt kết nối Internet một phần để ngăn chặn tin tức dịch bệnh bị phơi bày.
  • 20.000 bác sĩ và y tá đã đến hỗ trợ Vũ Hán, vài người trong số họ nhắn nhủ rằng giới tinh hoa Trung Quốc có thể một đi không trở lại
  • Hôm 8/2, cựu chiến lược gia Nhà Trắng cho biết ĐCSTQ phải chấp thuận 3 điều kiện mới có thể kiểm soát dịch bệnh: Một là tường lửa chặn internet phải được dỡ bỏ để người dân tiếp nhận thông tin chống dịch; hai là chấp nhận để các thành viên của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và CDC tới “săn virus”; ba là tiếp nhận những chuyên gia y tế và các nhà khoa học của Mỹ vào Trung Quốc trợ giúp việc cứu người trong khi tình trạng hệ thống y tế công của Trung Quốc đã suy sụp. 
  • Phương Bân, người từng đến các cơ quan chữ thập đỏ, bệnh viện để ghi hình trực tiếp tình hình dịch bệnh Vũ Hán, đã bị cảnh sát bắt giữ. Thông tin được xác nhận từ phóng viên địa phương và bạn bè của anh. 
  • Phóng viên Trần Thu Thật (Chen Qiushi) được gia đình báo mất tích hôm 7/2 khi đang ở Vũ Hán thu thập tin tức và thông tin về dịch bệnh. 
  • Một người phụ nữ có chồng và 2 con nhiễm bệnh đã đăng tải video cầu cứu “Giúp tôi với”, đồng thời công khai chỉ trích ĐCSTQ rằng gia đình cô không bị tổn bởi virus mà bị tổn hại bởi chế độ và cơ chế. 
Bà mẹ 32 tuổi đăng video cầu cứu khi cả gia đình cô đều có dấu hiệu nhiễm bệnh, cô có 2 con nhỏ bị cách ly nhưng không được giám sát.
Bà mẹ 32 tuổi đăng video cầu cứu khi cả gia đình cô đều có dấu hiệu nhiễm bệnh, cô có 2 con nhỏ bị cách ly nhưng không được giám sát. (Ảnh chụp màn hình)
  • Chiều 10/2, Tập Cận Bình lần đầu tiên xuất hiện công khai trên các tuyến đường đi thăm các điểm chống dịch tại Triều Dương và kết nối với Vũ Hán. Truyền thông Trung Quốc cũng nhấn mạnh cụm từ “Đi đến Vũ Hán” trong các bài tin liên quan, cho thấy việc ông Tập Cận Bình xuất hiện lần này có phần bị thúc bách. 
  • 5 trường hợp bác sĩ tương tự bác sĩ Lý Văn Lượng, cố gắng cung cấp thông tin về dịch bệnh đã bị công an giam giữ 5 đến 10 ngày. Những người này ở Văn Sơn thuộc tỉnh Vân Nam, Chung Tường ở Hồ Bắc và tỉnh Thanh Hải.
  • Nhiều trường hợp tự tử đã xảy ra sau khi phát hiện nhiễm virus corona. Trong đó có một trường hợp một người đàn ông đói, kiệt sức và nhiễm bệnh đã than khóc và sau đó từ nhảy cầu bộ hành xuống đường tử vong. Người ghi hình những cảnh tượng diễn ra vào thời điểm đó đã được cảnh sát nhắc nhở “không được đăng video lên mạng”.

Video: Tiếng kêu thảm thiết từ hòm sắt vận chuyển bệnh nhân

  • Một cô gái được cho là ở tỉnh Hắc Long Giang do không nhận được thông báo cấm lưu thông phương tiện cơ giới, cô bị cảnh sát chặn lại và lôi ra khỏi xe, sau một lúc giằng co, cô gái đã bị bất tỉnh, cư dân mạng cho rằng cô bị cảnh sát gây tổn thương phần cổ dẫn đến tê liệt hoặc có thể mất mạng. 
Cô gái ở tỉnh Hắc Long Giang bị cảnh sát giằng co lôi ra khỏi xe và bất tỉnh. Nhiều người cho rằng cô bị gãy cổ có thể dẫn đến liệt hoặc mất mạng.
Cô gái ở tỉnh Hắc Long Giang bị cảnh sát giằng co lôi ra khỏi xe và bất tỉnh. Nhiều người cho rằng cô bị gãy cổ có thể dẫn đến liệt hoặc mất mạng.
  • Cái chết “2 lần” của bác sĩ Lý Văn Lượng đã châm ngòi chuỗi những bất bình dồn nén lâu nay trong xã hội Trung Quốc, đặc biệt là việc chính quyền Trung Quốc che giấu dịch bệnh dẫn đến tình trạng dịch bệnh ngoài mức kiểm soát như hiện nay. Phong trào #tôi muốn nói nổ ra trên mạng đã nhận được 1,8 triệu lượt đọc và tạo ra 8.164 cuộc thảo luận. Tuy nhiên, các bài viết liên quan sau đó đã bị xóa.
  • Tập Cận Bình có cuộc gọi trao đổi với Tổng thống Donald Trump và nói rằng: “Tự tin vượt qua dịch bệnh”. Tờ Tài chính của Trung Quốc cho biết, Tập Cận Bình trong thời gian gần đây đã cảnh cáo các quan chức: “Làm không được thì mài dao sẵn đi”.
  • Ký túc xá sinh viên bị trưng dụng làm điểm kiểm dịch, đồ đạc bị vứt xuống sàn. 
Đồ đạc của sinh viên bị vứt ra khỏi phòng, ký túc xá được trưng dụng làm điểm kiểm dịch. Dịch corona bùng phát ở Trung Quốc.
Đồ đạc của sinh viên bị vứt ra khỏi phòng, ký túc xá được trưng dụng làm điểm kiểm dịch.
  • Sự bùng phát dịch viêm phổi Vũ Hán vào tháng 12/2019 đã rất nghiêm trọng, nhưng chính quyền đã cố gắng che giấu, khiến dịch bệnh lan nhanh trên cả nước Trung Quốc và thế giới. Điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị và có thể gây tổn hại hình ảnh chính trị của ông Tập Cận Bình. 
  • Bệnh viện dã chiến Hỏa Thần Sơn được giao cho quân đội tiếp quản, các bác sĩ ở Bắc Kinh tiết lộ, đây là một cái bẫy chết người: “Người dân bị sốt sẽ biến mất tại chỗ”.

Số người chết và nhiễm bệnh thật sự trong dịch viêm phổi ở Trung Quốc

  • Chuyên gia bệnh truyền nhiễm của Imperial College London đã đưa ra bản báo cáo đánh giá thứ 4 về tình hình dịch bệnh ở Vũ Hán, theo đó đến cuối tháng 1 sẽ có hơn 20.000 người nhiễm bệnh mỗi ngày ở Vũ Hán, và tỉ lệ tử vong tính riêng tại Hồ Bắc có thể lên tới 18%. [NEW]
  • Ngành công nghiệp xử lý xác chết yêu cầu cung cấp hàng triệu túi đựng xác chết làm dấy lên những nghi ngờ về số người chết thật sự trong đợi dịch bệnh này. [NEW]
  • Theo một nghiên cứu của các chuyên gia bệnh truyền nhiễm ở Anh, mỗi ngày Trung Quốc có thêm khoảng 50.000 người nhiễm bệnh. Tình trạng cô lập diện rộng làm gia tăng số người nhiễm bệnh, thông tin trên các phương tiện truyền thông cho thấy có gia đình tử vong nhưng thi thể không được thu thập mà bị vứt trực tiếp ra đường. 
  • Phóng viên Epoch Times đã có những cuộc phỏng vấn độc quyền với chủ của một lò hỏa thiêu, tính toán từ những thông tin được cung cấp cho thấy số người chết ít nhất là hơn 10.000 người. 
  • Lượng khí Lưu huỳnh Dioxit bốc lên từ khu vực Vũ Hán tương đương lượng hỏa táng hơn 14.000 thi thể. 
  • Phóng viên Epoch Times phát hiện có khoảng ít nhất 341 xác người được hỏa táng mỗi ngày tại 2 lò hỏa thiêu, theo đó những người chết không phải vì dịch bệnh phải chờ đợi hơn 1 tuần mới được xử lý. Như vậy, tình hình dịch bệnh tại Vũ Hán có thể đã vượt xa những thông báo chính thức từ chính quyền Trung Quốc. 

Truy tìm nguồn gốc virus corona gây dịch viêm phổi tại Trung Quốc

  • Tỷ phú Quách Văn Quý hôm 8/2 đã đăng video tiết lộ, dịch bệnh Vũ Hán là kết quả đấu tranh nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tuyệt nhiên không phải là hành vi có tổ chức. Mục đích ban đầu là thực hiện một cuộc tấn công virus có giới hạn, có thể kiểm soát để giết chính xác những người cần giết ở Vũ Hán và Hồng Kông, còn tình trạng mất kiểm soát hiện tại là do bị phá hoại hoặc là lỗi do con người gây ra.
  • Được cho là nguồn gốc phát tán dịch bệnh, thế nhưng chợ hải sản Nam Hoa đã đóng cửa và không để lại vết tích nào nhằm giúp các nhà khoa học có thể tìm ra vật chủ trung gian lây truyền chủng virus corona mới. Theo đó, khi chưa xác định được vật chủ trung gian, thì nguy cơ bùng phát và lây lan dịch bệnh vẫn chưa được loại bỏ triệt để. 
  • Phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán bị phát hiện thay đổi thiết kế trong quá trình xây dựng thi công, theo đó phía Trung Quốc đã không làm theo thiết kế thỏa thuận với Pháp, và thiết kế bị thay đổi này làm tăng khả năng rò rỉ virus.
  • Nhà trắng yêu cầu các chuyên gia Hoa Kỳ tiến hành điều tra nguồn gốc chủng virus corona mới gây dịch bệnh tại Vũ Hán trước những nghi ngờ cho thấy virus này có thể xuất phát từ Phòng thí nghiệm P4 tại Vũ Hán.
  • Tiến sĩ Francis Boyle, người đã soạn thảo Đạo luật chống khủng bố Vũ khí Sinh học 1989 của Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chi tiết, xác nhận virus corona Vũ Hán 2019 là một dạng vũ khí tấn công Chiến tranh Sinh học. 
  • Trong đại dịch corona, dân Trung Quốc lùng mua thuốc trị HIV. Nguyên nhân xuất phát từ thông tin thuốc trị HIV có thể chửa khỏi dịch bệnh, theo đó nhiều nghi vấn dấy lên cho rằng virus corona là sản phẩm nghiên cứu do Phòng thí nghiệm P4 thuộc Viện virus học Vũ Hán triển khai.

(Thông tin được cập nhật từ Epoch Times và NTDTV)

Tin nhanh về tình hình dịch viêm phổi trên thế giới

  • Ổ dịch Covid-19 trên tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, Nhật Bản đang diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp. Bộ trưởng Y tế Nhật Bản Katsunobu Kato, cho biết đã phát hiện thêm 44 trường hợp nhiễm corona, nâng tổng số ca nhiễm trên tàu lên 218 người. [NEW]
  • Một cụ bà ở Nhật đã qua đời vì nhiễm Covid-19. [NEW]
  • WHO công bố tên chính thức của virus corona gây dịch viêm phổi ở Trung Quốc là Covid-19, trong đó ‘co’ là corona, ‘vi’ là virus, ‘d’ là disease.
  • Tổng thống Donald Trump đưa ra dự đoán dịch bệnh sẽ kết thúc vào tháng 4. 
  • Frank Plummer, chuyên gia về SARS, cúm H1N1 và virus Ebola đã chết do đau tim khi tham dự hội nghiên cứu ở Kenya. Một số cơ quan truyền thông Ấn Độ cho rằng nguyên nhân cái chết của ông giữa tâm bão corona tại Trung Quốc có thể không đơn giản.
  • Khoảng một nghìn người Đài loan tiếp tục bị kẹt lại Vũ Hán do những những hiềm khích giữa Bắc Kinh và Đài Bắc. 
  • Một công dân Mỹ và một công dân Nhật Bản được xác nhận đã chết tại Vũ Hán do nhiễm virus corona. 
  • Mỹ tuyên bố hỗ trợ 100 triệu USD cho Trung Quốc và các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch corona. Trước đó, Hoa Kỳ đã gửi tặng Trung Quốc 17.8 tấn vật tư y tế bao gồm khẩu trang, quần áo bảo hộ, gạc y tế và các vật dụng thiết yếu khác.
  • Nước Anh xác nhận ca nhiễm virus corona thứ ba
  • Singapore xuất hiện thêm 2 ca nhiễm bệnh viêm phổi do virus corona, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 30.
  • Hãng hàng không Virgin Atlantic dừng các chuyến bay đến Thượng Hải.
  • Bill and Melinda Gates Foundation quyên tặng 100 triệu USD cho nỗ lực ứng phó dịch virus corona.

Triệu chứng nhiễm virus corona

Triệu chứng khi nhiễm virus corona.
Các triệu chứng bệnh viêm phổi gây ra bởi 2019-nCoV.

Các triệu chứng được báo cáo gồm sốt trong 90% trường hợp mắc bệnh, mệt mỏi và ho khan trong 80% trường hợp, 20% bị khó thở và suy hô hấp chiếm 15%. X-quang ngực đã tiết lộ các dấu hiệu ở cả hai phổi. 

Báo Guardian cho biết trong các trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân còn suy yếu nội tạng. Do đây là viêm phổi do virus, thuốc kháng sinh không có tác dụng, các loại thuốc chống virus hiện tại được dùng cho bệnh cúm thông thường cũng không hiệu quả.

2019-nCoV còn có khả năng gây ra các bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi hay viêm cuống phổi đối với những trường hợp có hệ miễn dịch kém, đặc biệt là người cao tuổi và trẻ em. 2019-nCoV lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bệnh. 

Phòng ngừa dịch bệnh

Dưới đây là khuyến cáo của Bộ y tế về phòng ngừa virus corona:

  1. Nếu đang có dấu hiệu như sốt, ho hoặc khó thở, cần tránh đi lại, du lịch. Trong trường hợp xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ của bệnh, cần đến ngay cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, bạn cần chia sẻ thông tin về lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế.
  2. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, không nên chạm tay vào mắt, mũi, miệng. Hạn chế tiếp xúc với những người bị ho, sốt.
  3. Che kín miệng và sử dụng khăn giấy hoặc tay áo khi ho hoặc hắt hơi. Bỏ khăn giấy vào thùng rác ngay sau khi sử dụng, rồi rửa tay.
  4. Báo ngay cho các nhân viên hàng không, ô tô, đường sắt nếu xuất hiện dấu hiệu ốm khi di chuyển, du lịch. Đến cơ sở y tế cáng sớm càng tốt.
  5. Dùng các loại thực phẩm được đun nấu chín.
  6. Ở nơi công cộng, không khạc nhổ bừa bãi. Không nên tiếp xúc gần với động vật nuôi hoặc hoang dã.
  7. Khi tới chỗ đông người hoặc tiếp xúc với người có triệu chứng bệnh nên đeo khẩu trang.
  8. Sử dụng khẩu trang đúng cách, khẩu trang phải che kín miệng khi đang sử dụng.
  9. Đối với các loại khẩu trang dùng 1 lần cần vứt bỏ ngay vào thùng rác sau khi dùng và sau khi bỏ khẩu trang cần rửa tay sạch.
Rửa tay đúng bằng xà phòng là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa virus gây bệnh.
Rửa tay đúng bằng xà phòng là biện pháp hữu hiệu phòng ngừa virus gây bệnh.
  • Đối với những trường hợp vừa trở về từ Trung Quốc, cần lưu ý một số điều sau:

  1. Tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Để được hỗ trợ khi cần, cần khai báo với các cơ sở ở nơi gần nhất
  2. Phải thông báo ngay với cơ sở y tế nơi gần nhất để được tư vấn, chẩn đoán và điều trị kịp thời nếu xuất hiện các dấu hiệu như sốt, ho, khó thở, đồng thời cần đeo khẩu trang bảo vệ
  3. Để có biện pháp hỗ trợ tốt nhất, cần gọi điện trước để thông tin về triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây.
  • Đối với những trường hợp đến Trung Quốc, cần lưu ý một số vấn đề sau:
  1. Không nên đến Trung Quốc trong dịp này nếu không có việc thực sự cần thiết
  2. Với những trường hợp bắt buộc, hạn chế ra khỏi nhà, áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y Tế
  3. Phải thông báo ngay đến có sở y tế gần nhất nếu có dấu hiệu sốt, ho, khó thở để được tư vấn, thăm khám, điều trị kịp thời
  4. Để có biện pháp hỗ trợ tốt nhất, cần gọi điện trước để thông tin về triệu chứng và lịch trình đã di chuyển trong thời gian gần đây.
Cách đeo và tháo khẩu trang đúng để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona.
Cách đeo và tháo khẩu trang đúng để ngăn ngừa lây nhiễm virus corona. (Ảnh: CafeF)

Khải Hoàn (t/h)

 

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x