Cặp song sinh dính liền đầu có thể đọc suy nghĩ của nhau, bây giờ ra sao?

19/12/20, 08:44 Cuộc sống

Khi mới sinh ra, cặp sinh đôi được dự đoán sẽ không thể sống quá một ngày. Thế nhưng hơn 10 năm nay, hai chị em Tatiana và Krista Hogan ngoài sống sót một cách khỏe mạnh bình thường, thì cũng không phải nằm liệt giường như lời bác sĩ nói. Hai bé hiện đã có thể đi đứng, bơi lội, vui chơi như bao đứa trẻ khác.

Hai đứa trẻ đã từng được đoán trước rằng sẽ không sống quá 24 giờ sau khi sinh. (Ảnh qua Saostar)

Trường hợp của Tatiana và Krista Hogan (25/1/2006), tại Vancouver, Canada, là ca song sinh dính liền hiếm gặp có thể sống sót cho đến tận bây giờ. 

Trước đó, khi Felicia Hogan – mẹ của hai cô bé mang thai, thông qua kết quả siêu âm đã phát hiện ra hai đứa trẻ đều bị dị tật bẩm sinh. Nhưng mặc cho mọi lời khuyên ngăn của bác sĩ, cô vẫn quyết định giữ lại hai đứa trẻ bằng tình yêu vô bờ của một bà mẹ.

Hai vợ chồng chấp nhận đánh cược với số phận rằng, dẫu kết quả có ra sao, họ vẫn muốn để các con ra đời, vì các con có quyền được sống.

Chúng tôi không biết liệu các con có sống sót nổi qua 24 giờ không. Và rồi 24 giờ trôi qua, chúng vẫn còn thở“, Felicia cảm thán.

Cặp song sinh có hai cơ thể tách rời, nhưng phần đầu dính liền và cấu trúc bộ não khá đặc biệt. Tuy cả hai đều có bộ não riêng, nhưng chúng lại được kết nối bởi “cây cầu” thalamic, làm cho hai đứa trẻ biết đối phương đang nghĩ gì.

Tatiana và Krista Hogan đón sinh nhật 10 tuổi. (Ảnh qua Saostar)

Nhờ sự kết nối đó, họ có thể cảm nhận chung vị giác, xúc giác, điều khiển cử động tay chân của nhau. Ngoài ra, Tatiana cũng có thể nhìn bằng cả hai mắt của Krista. Và cô em Krista thì nhìn được bằng một mắt của chị.

Ví dụ như khi một người xem tivi, người còn lại cũng cười theo vì biết nội dung chương trình trên màn hình, dù mắt đang nhìn hướng khác. Việc biết được suy nghĩ của nhau mà không cần nói chuyện cũng thường xảy ra.

Nhưng dù có sự kết nối chặt chẽ cả về suy nghĩ và hành động của nhau, nhưng hai chị em mỗi người có một cá tính riêng. Krista thích chơi trống, hay chọc cho mọi người cười, chín chắn và có khả năng lãnh đạo. 

Còn Tatiana thì ngược, cô bé trầm tính và im lặng hơn, sống tình cảm và thích động vật, cô bé sẽ ôm tất cả những người đến thăm ngôi nhà của mình.

Điểm chung là hai bé đều thích đi học, xem phim, ăn bánh ngọt, chơi ngoài trời, đi cắm trại và xem những chương trình vui nhộn. Chơi đùa cùng 3 anh chị em khác của mình.

Dù còn nhiều bất tiện nhưng hai bé vẫn đi học bình thường như các bạn. (Ảnh qua Saostar)

Mẹ cặp song sinh chia sẻ, cũng giống như những anh chị em khác, chúng đôi lúc cũng giận dỗi, cãi vã và cả đánh nhau. Hai đứa trẻ từng cố gắng tách đầu ra khỏi nhau vì sự bất tiện, và thường gây gổ lớn. Nhưng sau cùng chúng vẫn nỗ lực tìm cách sống hòa hợp cùng nhau, và chấp nhận việc luôn dính chặt mọi lúc.

Trước sự bất tiện kia, Krista và Tatiana vẫn cố gắng học cách để chạy và chơi đùa với nhau. Hai bé cũng được dạy đi xe đạp, trượt băng, trượt tuyết và học bơi. Tuy nhiên, do mắc hội chứng động kinh và tiểu đường nên cả hai vẫn phải uống thuốc và tiêm insulin hằng ngày.

2 bé cũng vẫn đến trường và đi học bình thường, nhưng chỉ học được khoảng 2 tiếng mỗi ngày và học chậm hơn các bạn cùng trang lứa. Dù vậy, nhưng cũng đủ khiến thầy cô và cha mẹ hai cô bé đều rất vui. 

Nhiều ý kiến cho rằng, nên đưa các bé đi phẫu thuật để có được cơ thể riêng biệt, nhưng dường như não bộ cặp song sinh này đã hòa làm một, nên Krista và Tatiana sẽ không bao giờ có thể sống độc lập được nữa.

Dù không thể tách rời được, nhưng cả hai chị em hiện tại vẫn vui vẻ với điều đó. (Ảnh qua Kenh14)

Trường hợp như Krista và Tatiana dù rất hiếm gặp, nhưng cũng không phải là duy nhất còn sống và lớn lên với cơ thể dính liền nhau. Từng có nhiều cặp song sinh dính liền, được ghi nhận trên thế giới vẫn sống khỏe mạnh, thậm chí nổi tiếng và lập gia đình như người bình thường khác.

Mạch Khê (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x