Carry Lam bị ngã gãy tay lại khiến cư dân mạng Hồng Kông cảm thấy hả hê

20/10/21, 09:02 Thế giới

Kể từ khi đàn áp phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ và thực thi Luật An ninh Quốc gia, trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga (Carry Lam) đã trở thành vị lãnh đạo có mức độ tín nhiệm thấp nhất và bị khinh miệt nhất trong lịch sử khu vực. Thậm chí đến việc bà gặp tai nạn cũng lại trở thành niềm vui đối với không ít người.

Trưởng đặc khu Hồng Kông Carrie Lam rời bệnh viện Queen Mary sáng 19/10. (Ảnh: SCMP)

Rạng sáng ngày 19/10, chính phủ Hồng Kông công bố tin tức cho biết, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã bị té ngã tại dinh thự vào đêm 18/10, khiến bà bị gãy xương mỏm khuỷu tay. Công tác quản lý tạm thời do Tổng Thư ký hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu (John Lee Ka-chiu) đảm nhiệm.

Sau khi tin tức được truyền đi, cộng đồng mạng Hồng Kông lại được một phen sôi sục. Ngôi sao điện ảnh Đỗ Vấn Trạch cũng vì thế mà liên tục đăng 3 bài viết, nói rằng dù có đang nằm ngủ cũng phải bật cười tỉnh dậy. Cũng có người bày tỏ, Lâm Trịnh Nguyệt Nga mấy ngày gần đây liên tục gặp chuyện xui xẻo, có lẽ là điềm báo quan lộ của bà đã tới hồi kết thúc, là “Đổng Kiến Hoa đau chân rớt đài” phiên bản thứ 2.

Theo thông tin được chính phủ Hồng Kông công bố vào rạng sáng ngày 19/10, bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã bị té ngã tại quầy lễ tân của Tòa nhà Chính phủ, rồi tự mình đi đến bệnh viện Queen Mary. Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác nhận mỏm khuỷu tay phải của bà đã bị gãy. 

Theo lời khuyên của bác sĩ, nhà lãnh đạo 64 tuổi này sẽ ở lại bệnh viện để theo dõi thêm, đồng thời xin nghỉ phép để dưỡng bệnh. Cuộc họp hội đồng hằng tuần dự kiến tổ chức vào thứ Ba (19/10) và các cuộc họp báo sẽ bị hủy bỏ. Tổng Thư ký hành chính Hồng Kông Lý Gia Siêu sẽ nắm quyền điều hành trong thời gian bà Lâm Trịnh Nguyệt Nga vắng mặt.

Bà Lâm Trịnh thường tự hào rằng bản thân rất ít khi nghỉ phép. Vào ngày 18/10, tờ báo thân Bắc Kinh “Tinh Đảo Nhật Báo” đã đăng một bài phỏng vấn, trong đó bà Lâm hãnh diện nói rằng, vào thời điểm khó khăn nhất năm 2019 “tôi ngày nào cũng đi làm”. Bà còn nói rằng, các quan chức ở Đại lục thường nói rằng bà đã “kiên trì vượt qua”.

Lâm Trịnh cũng nói rằng bà có thể ngủ ngon vào ban đêm. “Khi bạn không thẹn với lương tâm mình, bạn sẽ có thể ngủ được ngon giấc”. Bà cũng cảm ơn sự hỗ trợ của chính quyền trung ương Trung Quốc, sau đó khoe khoang rằng mình là “người biết giữ lời hứa”. Chẳng ai ngờ, vừa dứt lời thì bà lại bị thương không thể đi làm.

Kể từ khi tiến hành đàn áp phong trào phản đối Dự luật Dẫn độ và thực thi Luật An ninh Quốc gia, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đã bắt giữ hàng chục ngàn người Hồng Kông và các nhân vật chính trị đấu tranh cho dân chủ. Người dân Hồng Kông không ngừng di chuyển tới nơi khác để tránh họa, cũng không ngớt lời nguyền rủa Lâm Trịnh Nguyệt Nga phải thân bại danh liệt.

Lần này, tin tức Lâm Trịnh Nguyệt Nga bị thương lập tức khiến cư dân mạng Hồng Kông cảm thấy vui mừng, cho rằng bà đã gặp báo ứng. Trên các phương tiện truyền thông xã hội và các diễn đàn đều xuất hiện những bài viết nhiệt liệt chúc mừng Lâm Trịnh hành ác bị báo ứng, còn hô to “Trời cao có mắt”. 

Có người mỉa mai, “thật muốn biết Lâm Trịnh Nguyệt Nga ‘không thẹn với lương tâm’ tối nay có ngủ được trong bệnh viện hay không?”. Cũng có cư dân mạng “chúc phúc” cho bà, nói bà hãy từ từ nghỉ ngơi, cũng đừng quay trở lại.

Ngôi sao điện ảnh Đỗ Vấn Trạch thì đăng liên tiếp 3 bài trên mạng xã hội, nói mình chuẩn bị đến Đài Nam, vốn rất lo lắng đêm nay không ngủ được, sợ ngủ không đủ giấc, ai ngờ lại nhận được tin tốt, nên nói rằng nhất định sẽ ngủ rất ngon. 

Ngôi sao điện ảnh Hồng Kông Đỗ Vấn Trạch. (Ảnh: Epoch Times)

Thế nhưng, sau đó anh lại đăng bài thứ 2, nói rằng vốn đang ngủ, nhưng lại bị bật cười mà tỉnh giấc, nên muốn uống viên thuốc để định thần lại. Lần thứ 3, Đỗ Vấn Trạch lại đăng bài nói rằng một cái ngã của Lâm Trịnh Nguyệt Nga lại khiến rất nhiều người cảm thấy vui vẻ, người làm được như vậy thì chỉ có kẻ xấu.

Cựu MC chương trình phát thanh Phan Tiểu Đào cũng đăng bài hô ứng, nói rằng người Hồng Kông đã lâu rồi chưa được trải qua cảm giác khó ngủ như vậy. Lại nói, tiết Song thập, tiết Trùng cửu vừa mới qua đi, nên đề xuất thêm ngày lễ mới 19/10 – tiết Cốt (tiếng Quảng Đông đồng nghĩa với từ gãy xương).

Cũng có cư dân mạng liên tưởng đến cựu trưởng đặc khu Hồng Kông Đổng Kiến Hoa, người từng thúc đẩy Điều 23 Luật Cơ bản năm đó, vì “đau chân” mà từ chức. Hiện giờ, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đang đẩy mạnh Luật An ninh Quốc gia, chuẩn bị thúc đẩy Điều 23 một lần nữa thì lại bị ngã gãy tay, đây có thể là điềm báo bà Lâm sẽ mất đi cơ hội tái đắc cử. “’Đổng Kiến Hoa đau chân’ lại tái hiện”; “Đau tay rớt đài?”.

Trùng hợp là mới đây Lâm Trịnh Nguyệt Nga đến Đại lục lại bị đối xử lạnh nhạt. Vào ngày 14/10, Lâm Trịnh Nguyệt Nga đến Quảng Châu chuẩn bị hội đàm với lãnh đạo thành phố Thâm Quyến. Nhưng sau khi đến nơi mới phát hiện hội nghị đã bị hủy bỏ, nên đành phải trở về Hồng Kông sớm hơn dự tính. Chính phủ Hồng Kông hiện vẫn chưa giải thích lý do hủy bỏ hội nghị.

Tuệ Tâm (Theo Vision Times)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x