Câu chuyện đằng sau Kap Dwa – Người khổng lồ 2 đầu bí ẩn của Chile

04/12/19, 10:21 Bí ẩn

Có không ít bằng chứng và văn tự cổ đại ủng hộ ý kiến rằng, người khổng lồ từng tồn tại trên Trái đất. Tuy nhiên, có lẽ bạn chưa bao giờ nghe câu chuyện về Kap Dwa, người khổng lồ 2 đầu đến từ vùng đất tận cùng của thế giới Patagonia, Chile này.

Câu chuyện đằng sau Kap Dwa - Người khổng lồ 2 đầu bí ẩn của Chile
Xác ướp của Kap Dwa. (Ảnh: Diadrastika.com) 

Kap Dwa đến từ đâu?

Kap DWA là một trong những trường hợp hiếm gặp về người khổng lồ. Kap Dwa cao 3,5 m và có 2 đầu. Câu chuyện bắt đầu vào năm 1673 khi Kap Dwa bị bắt bởi các thủy thủ người Tây Ban Nha và bị giam giữ trong khoang tàu.

Kap Dwa đã cố gắng trốn thoát và trong quá trình đó, với sức mạnh vượt trội của mình ông đã gây thương tích cho nhiều thuỷ thủ và giết chết 4 người. Cuối cùng Kap Dwa đã bị giết bởi một ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực. Xác của Kap Dwa bị vứt xuống biển và trôi dạt vào bờ, được người dân địa phương vớt lên và mang về thờ cúng.

Câu chuyện đằng sau Kap Dwa - Người khổng lồ 2 đầu bí ẩn của Chile - ảnh 2
Kap Dwa đã bị giết bởi một ngọn giáo đâm xuyên qua lồng ngực. (Ảnh: Viva Forum)

Sau đó, xác ướp của Kap Dwa được một chủ rạp xiếc tại Anh mua lại. Năm 1914, sau khi qua tay nhiều người, xác ướp của Kap Dwa đã xuất hiện tại Bến tàu Birnbeck ở Weston và được trưng bày trong 45 năm cho đến khi công tước xứ Norfolk Thomas Howard mua lại mảnh đất này vào năm 1959. Còn hiện tại, Kap Dwa đã được chuyển về Baltimore, Maryland, thuộc sở hữu của Robert Gerber và vợ.

Tuy nhiên, theo Gerber, Kap-Dwa trên thực tế được tìm thấy khi đã chết trên một bãi biển với một cây giáo lớn xuyên qua ngực. Kap-Dwa được người dân địa phương ướp xác ở Paraguay chứ không phải Patagonia, cho đến khi có một thuyền trưởng người Anh tên là George Bickle đến và đưa xác ông về nước, nơi ông được trưng bày trong nhiều năm. Cuối cùng, xác ướp được vận chuyển trở lại châu Mỹ để đến thành phố Baltimore.

Việc Kap Dwa có 2 đầu có thể được giải thích là một cặp song sinh dính liền thân, một trường hợp hiếm thấy.

Câu chuyện đằng sau Kap Dwa - Người khổng lồ 2 đầu bí ẩn của Chile - ảnh 3
Kap Dwa là một trường hợp người khổng lồ hiếm gặp với 2 đầu và có chiều cao 3,5 m. (Ảnh: Viva Forum)

Người khổng lồ đã từng tồn tại trong quá khứ?

Kap Dwa không phải là người khổng lồ duy nhất được đề cập đến vào thời xưa. Ở thế kỷ 17, thuyền trưởng người Hà Lan Sebalt de Weert (1567-1603) đã kể lại việc ông cùng thủy thủ đoàn của ông chứng kiến ​​các thành viên thuộc chủng tộc người khổng lồ. Khi đi qua eo biển Magellan, ông đã thấy 7 con thuyền lớn bất thường tiếp cận và đe dọa tàu của họ. Những người trên tàu thì rất cao lớn với làn da nâu đỏ và mái tóc dài màu đỏ. Họ muốn tàu của ông cách xa ra khỏi họ.

Ngay đến thổ dân Aztec, chủ yếu sống ở miền Trung và Nam Mexico suốt hai thế kỷ XIV và XV, và người Maya, dân tộc phát triển nền văn minh tuyệt đỉnh sống từ thế kỷ 4 đến thế kỷ VIII ở Trung Mỹ và miền Nam Mexico, cũng từng đối đầu với chủng tộc người khổng lồ miền Bắc. Ngoài ra, những dấu tích người khổng lồ cũng được tìm thấy ở khắp các châu lục.

Tháng 5/1912, các nhà khảo cổ thuộc ĐH Beloit, Mỹ khai quật được 18 bộ xương to lớn tại khu vực hồ Delavan, Wisconsin. Sự việc nhanh chóng thu hút giới truyền thông với hơn 200 vụ việc đề cập tới, sự việc được báo cáo là “tìm thấy hài cốt người khổng lồ”.

Câu chuyện đằng sau Kap Dwa - Người khổng lồ 2 đầu bí ẩn của Chile - ảnh 4
Ngày 4/5/1912, The New York Times đăng tải bài báo viết về việc các nhà khảo cổ thuộc ĐH Beloit (Mỹ) khai quật được 18 bộ xương người khổng lồ tại khu vực hồ Delavan, Wisconsin. (Ảnh: Google Plus)

Năm 1931, 2 bộ khung xương rất to lớn được tìm thấy ở đáy hồ cạn Humboldt gần Lovelock. Một bộ xương cao 2,5m, được mô tả là được bọc trong tấm vải phủ nhựa, không giống như các xác ướp Ai Cập. Bộ khung xương còn lại cao 3m.

Năm 1950, hóa thạch của người khổng lồ có xương đùi dài đến 1,2 m được tìm thấy ở gần sông Euphrates của Thổ Nhĩ Kỳ và các nhà khoa học cho rằng người này cao chừng 5m. Năm 1970, bộ xương người khổng lồ tóc đỏ lộ ra ở vùng Amazon.

Chúng ta cũng có thể tìm thấy nhiều văn tự cổ đại và các luận thuật đề cập đến sự tồn tại của người khổng lồ. Một số trong những văn tự này thậm chí có thể được tìm thấy trong sách tôn giáo như Kinh Thánh.

“Đời đó và đời sau, có những người cao lớn trên mặt đất, vì con trai Đức Chúa Trời ăn ở cùng con gái loài người mà sanh con cái; ấy là những người mạnh dạn ngày xưa, là những tay anh hùng nổi danh”. (Sáng Thế Ký 6:4)

Người khổng lồ Nephilim được cho là hậu duệ của “con trai của Chúa” và là “con gái của con người” trước trận lụt lịch sử Deluge theo Sáng thế ký 6:4. Cái tên này cũng được dùng để chỉ những người khổng lồ sống ở Canaan vào thời điểm người Israel chinh phục Canaan theo Dân Số Ký 13:33, Kinh Thánh.

Sự tồn tại của người khổng lồ 2 đầu Kap Dwa và những chứng tích khác trên khắp thế giới có thể cho thấy rằng trong quá khứ xa xôi, rất có thể các bộ tộc người khổng lồ vẫn luôn tồn tại trên Trái đất.

Tinh Hoa (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x