Cây quý trổ kỳ hoa, đại gia Hà Nội mừng rỡ

Trang 24h đưa tin, anh Đổng Trọng Tỉnh (Đông Anh, Hà Nội) sở hữu cây sanh quý trong vườn nhà bất ngờ trổ kỳ hoa vào tháng 5/2018. 

Cây quý trổ kỳ hoa, đại gia Hà Nội mừng rỡ - Ảnh 1
12 bông hoa vẫn còn nguyên trên rễ cây sanh được anh Tỉnh cất giữ cẩn thận và đặt nó lên một tượng Phật(Ảnh: 24h.com.vn)

Nói là quý, bởi cây sanh này đã rất nhiều năm tuổi, từ gốc lên thân, lan sang cành đều nổi địa y (mốc trắng) – dấu hiệu mà người chơi sanh thường xem để biết cây có cổ hay không. Đặc biệt, cây có 5 cành được gọi là ngũ phúc được cho là rất hiếm và ưa chuộng. 

Cây quý trổ kỳ hoa, đại gia Hà Nội mừng rỡ - Ảnh 2
Cây sanh ngũ phúc trổ hoa Ưu Đàm. (Ảnh: 24h.com.vn)

Nói là kỳ, bởi vì loài hoa này 3000 năm mới nở một lần, gọi là hoa Ưu Đàm. Đây là loài hoa lạ có thể mọc trên thép, đá, gỗ, xi măng, thủy tinh… trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như không có đất, ánh sáng hay nước. Hoa Ưu Đàm tuy nhỏ bé, thân trong suốt như pha lê, mong manh nhưng lại có thời gian tồn tại rất lâu, vài tháng đến một năm cũng không tàn. Theo kinh Phật, loài hoa này tượng trưng cho sự hiếm có khác thường, hoa chỉ xuất hiện khi có Đức Phật hay vị Kim Luân Vương hoặc Chuyển Luân Thánh Vương xuất hiện, đó là điềm lành hiếm có của nhân gian.

Những bông hoa nở trên một rễ cây sanh cảnh với số lượng 12 bông, thân hoa như một sợi chỉ có bông màu trắng li ti với chiều dài chưa đến 1cm. Anh Tỉnh nói, trước kia từng được nghe nói về loài hoa này nên khi quan sát bằng mắt phát hiện có nhiều điểm giống. 

“Tôi lấy điện thoại chụp lại, phóng to lên treo trong nhà để làm kỉ niệm vì loài hoa này vô cùng đặc biệt, không phải ai cũng có thế nhìn thấy trong đời”, anh Tỉnh nói.

Được biết, một loại trứng côn trùng thường bị lầm lẫn với loài hoa này. Tuy nhiên theo ảnh chụp phóng lớn, đây hẳn là loài hoa Ưu Đàm người ta vẫn hay truyền tụng. Hiện tại 12 bông hoa vẫn còn nguyên trên rễ cây sanh được anh Tỉnh cất giữ cẩn thận và đặt nó lên một tượng Phật

Cây quý trổ kỳ hoa, đại gia Hà Nội mừng rỡ - Ảnh 3
Hoa Ưu Đàm (trái), trứng côn trùng (phải). (Ảnh: vnexpress.net)

Hoa Ưu Đàm lần đầu được phát hiện trên mặt tượng Phật trong thiền viện Tu Di Sơn ở Suncheon, Hàn Quốc vào tháng 2/2005, sau đó liên tiếp được phát hiện ở nhiều nơi trên thế giới. Đáng chú ý là từ năm 2012, loài hoa này xuất hiện trên khắp đất nước Việt Nam. Có thuyết cho rằng loài hoa huyền thoại ấy có mối liên hệ với Pháp Luân Đại Pháp – một pháp môn tu Phật đang dần được biết đến rộng rãi trên thế giới và rộ lên ở Việt Nam từ năm 2010 trở đi.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x