CCTV tuyên truyền “Kim Môn pháo kích”, lại lộ tẩy vụ “bê bối” của Giải phóng quân

01/06/20, 15:59 Trung Quốc

Quốc hội Bắc Kinh đã thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 28/5. Ngay sau đó, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) lại liên tục chiếu loạt phim tài liệu dài 10 tập về sự kiện “Kim Môn pháo kich 1958” (cuộc chiến eo biển Đài Loan 1958), cuối cùng lại bị ngoại giới chê cười.

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua dự luật an ninh quốc gia dành cho Hong Kong bất chấp làn sóng biểu tình phản đối rầm rộ tại Đặc khu hành chính này.
Cảnh sát chống bạo động đứng canh gác trong cuộc biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia tại Hong Kong. (Ảnh: Reuters)

Bất chấp sự lên án của các nước châu Âu và châu Mỹ, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã cứng rắn thông qua “Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông” vào ngày 28/5.

Vào ngày 29/5, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Lật Chiến Thư phát biểu trong sự kiện kỷ niệm 15 năm ban hành “Luật Chống ly khai” đã nhắc lại lập trường của mình về vấn đề ‘một quốc gia, hai chế độ’, phản đối Đài Loan độc lập và sẽ không từ bỏ việc dùng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Phát ngôn của ông vào thời điểm này, được ngoại giới coi là tính toán mang tính chính trị cao.

Vào thời điểm quan hệ hai bờ eo biển đang căng thẳng, cùng ngày 29, CCTV lấy danh nghĩa “hồi tưởng lịch sử, gợi mở tương lai”, liên tiếp phát 10 tập phim tài liệu “Kim Môn pháo kích 1958” đến đông đảo quần chúng.

Bộ phim tài liệu này lấy bối cảnh cuộc chiến “Kim Môn pháo kích”, trình bày các diễn biến như “đấu tranh ngoại giao với Mỹ”, “bí mật quyết sách của Trung ương”, “Tam quân Giải phóng quân điều binh khiển tướng”, “Diễn biến cuộc chiến Kim Môn pháo kích”… và nhấn mạnh rằng những quá trình này phản ánh thỏa thuận ngầm để tạo nên “một Trung Quốc” giữa hai bờ eo biển.

CCTV cũng tuyên bố, bộ phim tài liệu này đã mượn cuộc chiến “Kim Môn pháo kích” để “cảnh báo các thế lực nước ngoài đang nhúng tay vào nội bộ chính trị Trung Quốc”, “gia tăng xung đột giữa chính phủ Đài Loan và Hoa Kỳ” “thăm dò con át chủ bài trong chiến lược bảo vệ Đài Loan của Hòa Kỳ”, thể hiện rõ thêm chiến lược quân sự và trí tuệ chính trị của Mao Trạch Đông và trung ương ĐCSTQ.

Ngoại giới nhận thấy, hành vi lần này của CCTV cũng không có gì đặc biệt. Trước đây, cơ quan này cũng thường sản xuất các video “ăn theo” các sự kiện đương thời hoặc mang lập trường chính trị, và phát sóng vào những thời điểm nhất định. 

Pháo binh Trung Quốc bắn sang Kim Môn.
Pháo binh Trung Quốc bắn sang Kim Môn. (Ảnh tư liệu)

Ví dụ gần đây nhất là trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, CCTV đã chiếu nhiều bộ phim trong thời kỳ “Chống Mỹ viện trợ Hàn Quốc”, về mặt đối nội là nhằm kích thích chủ nghĩa dân tộc, đối ngoại là ngang nhiên thách thức Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, lần này khi triển khai chiến dịch tuyên truyền “Kim Môn pháo kích 1958” lại không nhận được sự tán thành của quần chúng, mọi người bàn luận rất sôi nổi và đưa ra nhiều nghi vấn.

Cư dân mạng chế nhạo nói: “Bây giờ là năm 2020 rồi còn ‘lôi’ chuyện năm 1958 ra làm gì? Bại trận mà không biết xấu hổ sao?”.

“Nực cười! Xin hỏi trận pháo chiến 823, ĐCSTQ có thắng không?”.

“Tôi thực sự nghi ngờ IQ của Đảng Cộng sản, trận pháo chiến 823 không phải là một ví dụ ‘sống’ sao. ĐCSTQ không có năng lực dùng vũ lực để đánh chiếm Đài Loan. Cùng lắm là làm ầm ĩ, khoác lác một hồi là xong”.

Cũng có cư dân mạng cho rằng: “Thật ra, bây giờ ‘to miệng’ lên chỉ càng làm lộ âm mưu, giờ Mỹ đang có khoảng 100.000 người chết vì virus Vũ Hán mà không có nơi trút giận, thời gian này cho dù Đài Loan không gọi Mỹ, thì Mỹ cũng nhúng tay vào”.

Một số cư dân mạng cũng đặt câu hỏi: “Trung Quốc dưới sự thống trị của chính quyền ĐCSTQ đang lâm vào khủng hoảng sắp bị chia năm xẻ bảy, vậy mà vẫn muốn thống nhất Đài Loan sao?”

“Đầu óc ĐCSTQ ngoài tư tưởng xâm lược ra, thì chẳng bao giờ suy nghĩ đến phúc lợi của nhân dân Trung Quốc, Lý Khắc Cường mới tuyên bố, Trung Quốc có khoảng 600 triệu người kiếm không nổi 1.000 Nhân dân tệ mỗi tháng, vậy mà ĐCSTQ vẫn tiếp tục dốc hết binh lực đi gây chiến, có chắc rằng người dân Trung Quốc không có cách gì để ‘làm cách mạng’ lật đổ chuyên quyền?”.

Theo thông tin công khai, trận pháo chiến 823 (Trung Quốc gọi là Kim Môn pháo chiến, Đài Loan gọi là Kim Môn pháo chiến 823), còn được gọi là “Khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ hai”, đề cập đến các chiến dịch xảy ra từ năm 1958 đến 1979 ở Kim Môn, quần đảo Mã Tổ và một loạt các hòn đảo và bờ biển đông nam Trung Quốc Đại lục. 

Các đảo Kim Môn (trên) và Tiểu Kim Môn (giữa) chỉ cách Hạ Môn (Phúc Kiến) chưa đầy 2 km (Ảnh: Toutiao).
Các đảo Kim Môn (trên) và Tiểu Kim Môn (giữa) chỉ cách Hạ Môn (Phúc Kiến) chưa đầy 2 km. (Ảnh: Toutiao)

Quân đội của ĐCSTQ và quốc quân Trung Hoa Dân Quốc dùng việc bắn pháo trên biển làm chiến thuật hành động chủ yếu, vì vậy mới được gọi là pháo chiến. Trận pháo chiến đầu tiên do quân đội ĐCSTQ khởi xướng, và quốc quân Trung Hoa Dân Quốc tiến hành phản công. Trong trận “Kim Môn pháo chiến” đó, Giải phóng quân ĐCSTQ đã gặp đại bại.

Có rất ít hồ sơ chi tiết trên Wikipedia hoặc Baidu, tuy nhiên, lần giở dữ liệu của “Quỹ tài liệu lịch sử Đài Loan Ngô Tam Liên” cho thấy, trong trận pháo chiến 823, Giải phóng quân ĐCSTQ để tổng tấn công Kim Môn, đã bắn hơn 400.000 quả đạn pháo vào Kim Môn và các nơi khác, bất kể là xét về số lượng hay mật độ, cuộc tấn công này đều chiếm vị trí số 1 trong lịch sử chiến tranh nhân loại.

Nhà cửa trên đảo Kim Môn bị hư hại nghiêm trọng do trúng đạn pháo của Trung Quốc đại lục
Nhà cửa trên đảo Kim Môn bị hư hại nghiêm trọng do trúng đạn pháo của Trung Quốc đại lục. (Ảnh Tư liệu)

Sau trận đấu pháo, để đáp trả cuộc tấn công mạnh mẽ của Giải phóng quân ĐCSTQ, quốc quân của Trung Hoa Dân Quốc đã sử dụng một loại “đại bác” mới để đối kháng và cuối cùng thậm chí còn đàn áp quân Giải phóng quân ĐCSTQ bằng hỏa lực mạnh mẽ.

Quan trọng hơn là, nếu Giải phóng quân ĐCSTQ có ý định chiếm Kim Môn, ngoài việc bảo vệ hỏa lực mạnh mẽ trên mặt đất, họ cũng phải giành quyền kiểm soát trên không đối với Kim Môn trước khi thực hiện các hoạt động đổ bộ. 

Tuy nhiên, kể từ tháng 9 năm đó, trong các trận không chiến tiếp diễn trên eo biển Đài Loan và đảo Kim Môn, quốc quân tiếp tục giành quyền kiểm soát trên không và bắn hạ hơn 20 máy bay chiến đấu MiG. 

Do ĐCSTQ không thể chiếm được Kim Môn như dự kiến ​​ban đầu, nên đã đưa ra một sự thay đổi chính sách lớn đối với vấn đề Đài Loan, điều này cũng ảnh hưởng đến mối quan hệ qua lại giữa hai bên eo biển Đài Loan đến mãi tận sau này.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

"Biết đủ" là một loại phúc

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

    Bí ẩn cao tăng Ấn Độ thọ 1072 tuổi

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

    Thời nay ai bị coi là Tà dâm?

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • "Biết đủ" là một loại phúc

    "Biết đủ" là một loại phúc

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

x