CDC Hoa Kỳ: Những người được tiêm vắc-xin có thể tụ tập mà không đeo khẩu trang trong nhà

09/03/21, 08:06 Thế giới

Theo hướng dẫn mới nhất của CDC Hoa Kỳ, những người đã được tiêm chủng đầy đủ chống coronavirus có thể tụ tập với những người đã được chủng ngừa khác trong nhà mà không cần đeo khẩu trang hoặc tránh xa xã hội.

CDC Hoa Kỳ: Những người được tiêm vắc-xin có thể tụ tập và không đeo khẩu trang
Lô vaccine đầu tiên về Việt Nam là của chương trình covax, trong chiến dịch xuất kho đến các nước nghèo vào ngày 24 tháng Hai. (Ảnh: Unicef)

“Chúng tôi biết rằng mọi người muốn chủng ngừa để họ có thể quay lại làm những điều họ thích với những người họ yêu thương”, Giám đốc CDC, Tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết. “Có một số hoạt động mà những người được tiêm chủng đầy đủ có thể bắt đầu tiếp tục ngay tại nhà của họ.”

Theo hướng dẫn mới của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh được công bố hôm thứ Hai, những người được tiêm chủng đầy đủ có thể thực hiện một số hoạt động đã bị giới hạn kể từ khi đại dịch bắt đầu. Điều này bao gồm: 

Đi thăm những người đã được tiêm chủng đầy đủ khác trong nhà mà không cần đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách xã hội

Thăm những người chưa được tiêm chủng từ một hộ gia đình có nguy cơ thấp mắc bệnh coronavirus trong nhà mà không đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách vật lý

Hạn chế kiểm dịch và kiểm tra sau khi xác định không có triệu chứng

Một người được coi là đã được tiêm chủng đầy đủ phải sau hai tuần kể từ khi nhận được liều vắc xin cuối cùng.

Khoảng 9% dân số Hoa Kỳ đã được tiêm chủng đầy đủ, theo ước tính từ CDC.

Những người được tiêm chủng đầy đủ vẫn cần thực hiện một số biện pháp phòng ngừa bao gồm đeo khẩu trang và tránh xa xã hội nơi công cộng và khi đến thăm những người có nguy cơ cao chưa được tiêm chủng và tránh tụ tập đông người.

Từ Thức

Theo americanmilitarynews.com

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x