Chấn động: Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ bãi bỏ Lệnh cấm sử dụng thuốc Ký Ninh

16/12/20, 10:48 Thế giới

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vừa ra Nghị quyết hủy bỏ tuyên bố kêu gọi các bác sĩ ngừng kê đơn hydroxychloroquine và chloroquine để điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán (covid-19). Truyền thông dòng chính không phổ biến rộng rãi thông tin này.

Chấn động: Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ bãi bỏ Lệnh cấm sử dụng thuốc Ký Ninh - Ảnh 1
Thuốc ký ninh. (Ảnh: John Locher/ AP)

Nghị quyết 509 (ở trang 16 của tài liệu cẩm nang cập nhật do Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA) phát hành) đã  hủy bỏ tuyên bố trước đó của AMA kêu gọi các bác sĩ ngừng kê đơn hydroxychloroquine và chloroquine (hay còn gọi là thuốc Ký Ninh) để điều trị bệnh viêm phổi Vũ Hán.

AMA cho biết thêm rằng họ sẽ sớm đưa ra một tuyên bố mới để thông báo cho bệnh nhân về sự thay đổi này và để làm rõ những lợi ích tiềm năng của thuốc ký ninh trong điều trị.

Tuyên bố này của AMA phù hợp với tuyên bố của nhiều bác sĩ đã xác định rằng hydroxychloroquine (HCQ) có hiệu quả trong việc điều trị viêm phổi Vũ Hán giai đoạn đầu.

Nếu bệnh viêm phổi Vũ Hán có thể được điều trị và các biến chứng nghiêm trọng của bệnh có thể được ngăn chặn thông qua HCQ, những người có nguy cơ mắc bệnh không còn phải đến bệnh viện trong giai đoạn nhẹ. Nó cũng có thể giúp giảm gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe, và tránh sụp đổ hệ thống y tế. Thông qua việc điều trị sớm, tính mạng của những bệnh nhân dương tính với virus Vũ Hán có thể được cứu sống.

Một lợi ích lớn nữa là việc phong tỏa không còn cần thiết, và các vắc xin rủi ro sẽ không được áp dụng.

Thuốc ký ninh đã bị hạn chế sử dụng vì mục đích chính trị

Chấn động: Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ bãi bỏ Lệnh cấm sử dụng thuốc Ký Ninh - Ảnh 2
Tổng thống Trump từng rất ủng hộ đưa thuốc ký ninh vào điều trị viêm phổi Vũ Hán.

Trong nhiều tháng trước đây, tạp chí Gateway Pundit đã đưa ra nhiều báo cáo thực tế về các bằng chứng và nghiên cứu, chứng minh thuốc Hydroxychloroquine thực sự có hiệu quả trong điều trị viêm phổi Vũ Hán, nhưng đều bị gạt đi.

Một giáo sư dịch tễ học tại ĐH Yale cho biết: Thuốc hydroxychloroquine, được Tổng thống Trump gợi ý sử dụng từ lâu, có thể giúp cứu sống 100.000 người nếu được sử dụng đúng cách để điều trị bệnh. Tiến sĩ Harvey Risch nói, nếu thuốc chống sốt rét được sử dụng rộng rãi hơn ở Hoa Kỳ, đặc biệt là “thuốc dự phòng” cho các nhân viên y tế, thì từ 75.000 đến 100.000 người Mỹ có thể được cứu sống.

TS. Risch nói trong chương trình Laura Ingraham của Fox News trong tuần này: “Đó là một loại thuốc chính trị, không phải là một loại thuốc y tế. Tôi nghĩ về cơ bản chúng ta đang chống lại một cuộc chiến tuyên truyền chống lại các sự thật y tế, và điều đó không chỉ thể hiện sự hiểu biết của dân chúng mà còn của các bác sĩ.”

“Có nhiều bác sĩ mà tôi đã nhận được những lời nhận xét thù địch, nói rằng tất cả các bằng chứng đều có hại cho dân chúng và trên thực tế, điều đó hoàn toàn không đúng,” Ông nói. “Tất cả các bằng chứng thực sự tốt cho dân kể cả khi nó được sử dụng cho bệnh nhân ngoại trú.”Tuy nhiên, những người duy nhất thực sự nhìn thấy đó là cả đống bác sĩ đang thực sự ở tuyến đầu điều trị cho những bệnh nhân đó trên khắp đất nước – và họ là những người bị ÉP BUỘC phải không được dùng thuốc này”.

Bà Nancy Peplosi (Đảng Dân Chủ) – Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ, trong một lần được hỏi, thậm chí còn không dấu giếm động cơ chính trị liên quan đến gói cứu trợ vì đại dịch lần này.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Tiểu đệ tử Đại Pháp

Ad will display in 09 seconds

Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

Ad will display in 09 seconds

Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

Ad will display in 09 seconds

Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Tiểu đệ tử Đại Pháp

    Tiểu đệ tử Đại Pháp

  • Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

    Tiền nhiều để làm gì, Thiền sư trả lời khiến ai cũng tâm phục

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • 14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

    14 bí mật về Ivanka Trump - con gái của Tổng thống Trump

  • Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

    Lãnh đạo nhiều quốc gia phải cúi đầu nể phục Donald Trump vì 2 điều này

  • Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

    Những quan niệm sai lầm khi lễ Phật đầu năm

  • Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

    Truyền thuyết hồ nước trăng lưỡi liềm

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

    Vua Đường biết trước việc soán ngôi nhưng vì sao không chém Võ Tắc Thiên?

x