Chàng trai sở hữu web Covid-19 nổi tiếng thế giới, từ chối quảng cáo gần 200 tỷ

21/04/20, 09:28 Cuộc sống

Avi Schiffmann, 17 tuổi người Do Thái đang học tập tại Seattle (Mỹ) đã khiến cả thế giới phải sửng sốt khi một mình sáng lập ra website cập nhật dữ liệu dịch Covid-19 ngay từ khi bệnh dịch mới bùng phát. Thậm chí cậu còn thẳng thừng từ chối tiền quảng cáo lên đến 8 triệu USD (gần 200 tỷ đồng) để cung cấp web miễn phí cho mọi người.

Chàng trai sở hữu web Covid-19 nổi tiếng thế giới, từ chối quảng cáo gần 200 tỷ
Avi Schiffmann một mình sáng lập ra website cập nhật dữ liệu dịch Covid-19 ngay từ khi bệnh dịch mới bùng phát. (Ảnh qua newsbreak)

Ngay từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán, Trung Quốc vào tháng 12/2019, thời điểm đó cả thế giới vẫn chưa có nhiều tổ chức chính thức đưa ra các công cụ thống kê và hỗ trợ thông tin về Covid-19 trên thế giới.

Trang web cập nhật tình hình dịch virus Vũ Hán do Schiffmann thiết kế.
Trang web cập nhật tình hình dịch virus Vũ Hán do Schiffmann thiết kế. (Ảnh chụp màn hình)

Thế nhưng, Avi Schiffmann, một chàng trai chỉ mới 17 tuổi đã nảy ra ý định tự thiết kế một giao diện có thể thống kê số liệu mới nhất về tình hình dịch bệnh trên toàn cầu.

Trang web này được mang tên ncov2019.live, với giao diện ban đầu không quá phức tạp, phần theo dõi trực tiếp được Schiffman xây dựng dựa vào những kiến thức lập trình đã học được trong 10 năm qua từ YouTube và Internet. 

“Mình không hề tham gia bất kỳ khóa đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp đắt tiền nào, cũng không tham gia các khóa lập trình ở trường học”.

Schiffman xây dựng dựa vào những kiến thức lập trình đã học được trong 10 năm qua từ YouTube và Internet. (Ảnh qua reporter)

Tuy vậy trang web của Schiffmann vẫn khá đầy đủ, và cập nhật thông tin chính xác đến từng phút, gồm số lượng các trường hợp lây nhiễm, đã tử vong và phục hồi ở mỗi quốc gia, được chia rõ ràng theo từng khu vực như châu Mỹ, châu Âu, châu Á… 

Schiffmann cũng đính kèm các tính năng xem bản đồ tương tác từ Google Maps và bảng tin Twitter trên giao diện, cùng lúc giúp mọi người có thể tiện tay theo dõi được nhiều diễn biến nhất có thể.

“Mình bắt tay vào làm website này vào khoảng Giáng Sinh năm ngoái, khi tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc còn chưa chạm mức 1000. Khi ấy, khá khó để mọi người có thể tìm được những nguồn tin uy tín nào để tham khảo tình hình thực tế hàng ngày, và đó là động lực để mình quyết định thực hiện ý tưởng trên”

Trang web của chàng trai đến nay đã trở thành một trong những trang web cập nhật số liệu về COVID-19 lớn nhất thế giới về lượng người truy cập. (Ảnh qua linkedin)

Ban đầu, phải mất một tháng, trang web của Schiffmann mới đạt cột mốc 1 triệu lượt người truy cập, tuy nhiên, hiện tại lượt truy cập của trang web đang tăng lên từng ngày giúp nCoV2019.live trở thành một trong những trang web cập nhật số liệu về COVID-19 lớn nhất thế giới về lượng người truy cập.

Sự thành công của nCoV2019.live đã thu hút nhiều doanh nghiệp muốn đặt quảng cáo lên trang web của cậu. Mỗi ngày có đến hơn 6.000 email từ khắp nơi, trong đó có lời đề nghị quảng cáo trị giá 8 triệu USD. Tuy nhiên Schiffmann đã thẳng thừng từ chối và quyết định vẫn sẽ tiếp tục cung cấp trang web miễn phí cho mọi người.

“Việc bỏ qua một khoản tiền đáng giá cả gia tài với nhiều người như vậy không quá khó, bởi bản thân mình không coi tiền bạc là mối quan tâm hàng đầu. Mình mới 17 tuổi thôi mà, đâu cần phải sốt sắn kiếm tiền tiết kiệm rồi nghỉ hưu `chóng vánh làm gì?”, Schiffmann cho biết.

Chúc Di (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x