Chỉ có 43% tế bào cơ thể thuộc về con người, phát hiện mới về nguồn gốc bệnh tật

10/06/20, 18:34 Khoa học

Nghiên cứu khoa học đã phát hiện rằng, chỉ có 43% tế bào của cơ thể người là thuộc về con người, phần còn lại bao gồm các quần thể tế bào vi khuẩn phi nhân loại. Khám phá này có ý nghĩa rất quan trọng, vì nó có thể thay đổi nhận thức của mọi người về các tình trạng như bệnh tật và dị ứng.

Nghiên cứu khoa học đã phát hiện rằng, chỉ có 43% tế bào của cơ thể người là thuộc về con người, phần còn lại bao gồm các quần thể tế bào vi khuẩn phi nhân loại.
Nghiên cứu khoa học đã phát hiện rằng, chỉ có 43% tế bào của cơ thể người là thuộc về con người, phần còn lại bao gồm các quần thể tế bào vi khuẩn phi nhân loại. (Ảnh qua Twitter)

BBC Anh đưa tin, hơn một nửa tế bào trong cơ thể người không phải là tế bào người, mà là quần thể tế bào vi khuẩn phi nhân loại. Nói chính xác là, thành phần vi sinh vật trong cơ thể người nhiều hơn thành phần tế bào của cơ thể người.

Các nhà nghiên cứu vi sinh vật của Viện Max Planck biểu thị, những vi sinh vật này trong cơ thể rất cần thiết cho sức khỏe con người.

Mỗi ngày, cho dù chúng ta làm sạch cơ thể như thế nào đi nữa, các ngóc ngách của cơ thể vẫn được bao phủ bởi các vi sinh vật. Chúng bao gồm vi khuẩn, virus, nấm và các loại vi khuẩn cổ khác. Những loại vi sinh vật này chủ yếu tập trung trong ruột người, vì ở đó là góc tối và thiếu oxy.

Trước đây, các nhà khoa học cho rằng tế bào cơ thể người nhiều hơn vi sinh vật ký sinh trong cơ thể người, rõ ràng tình hình thực sự không phải như vậy.

Giáo sư Nate của Đại học California – San Diego cho biết, nếu tính tất cả các tế bào trong cơ thể con người, ước tính chỉ có 43% là có liên quan đến con người.

Nếu theo quan điểm di truyền, chúng ta thậm chí còn ở thế bất lợi. Bộ gen của con người bao gồm khoảng 20.000 gen, nhưng gen của hệ vi sinh vật trong cơ thể con người dao động khoảng từ 2 triệu đến 20 triệu.

Thrall Chris – một nhà vi trùng học tại Viện Công nghệ California cho rằng, quần thể vi sinh vật trong cơ thể người là bộ gen thứ hai trong cơ thể chúng ta. Ông cho rằng, mỗi một người đều do DNA của chính họ kết hợp với DNA của các vi sinh vật trong cơ thể con người tạo nên. Những nhóm vi sinh vật này đều tương tác và ảnh hưởng đến cơ thể con người.

Khoa học hiện đại đã phát hiện ra vai trò của vi sinh vật trong cơ thể con người. Chúng đóng vai trò quan trọng ở mọi khía cạnh, ví như giúp tiêu hóa, làm trung gian chức năng miễn dịch của cơ thể, bảo vệ cơ thể khỏi các cuộc tấn công của bệnh tật và sản xuất các vitamin cần thiết cho cơ thể.

Khám phá này sẽ cho phép chúng ta có cách nhìn khác về các vi sinh vật trong cơ thể con người, thay vì coi chúng là kẻ thù.
Khám phá này sẽ cho phép chúng ta có cách nhìn khác về các vi sinh vật trong cơ thể con người, thay vì coi chúng là kẻ thù. (Ảnh qua Secret china)

Khám phá này sẽ cho phép chúng ta có cách nhìn khác về các vi sinh vật trong cơ thể con người, thay vì coi chúng là kẻ thù. Trước đây, con người đã phát minh ra kháng sinh và vaccine chống bệnh đậu mùa, Mycobacterium Tuberculosis hoặc siêu vi khuẩn MRSA, v.v., cứu sống vô số người. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lo lắng rằng khi tiêu diệt vi khuẩn xấu, thì nó cũng làm tổn thương rất nhiều vi khuẩn có lợi.

Các nghiên cứu đã chỉ ra, các vi sinh vật đều có liên quan đến bệnh Parkinson, bệnh viêm ruột, trầm cảm và tự kỷ.

Bác sĩ Lawley thuộc Viện Sanger Wellcome Trust, đã tiến hành một thí nghiệm để nuôi cấy hệ vi sinh vật của người khỏe mạnh và bệnh nhân. Sau đó ông cho biết,  trong cơ thể của những bệnh nhân đó có thể thiếu một số loại vi khuẩn, ý của ông ấy là chúng ta nên tìm lại những vi khuẩn có lợi đã mất.

Quần xã vi sinh của con người còn được gọi là quần thể khuẩn bình thường, đó là một loại vi khuẩn có mối quan hệ cộng sinh với một số vật chủ trong quá trình tiến hóa dài hạn, và vô hại đối với vật chủ. Chúng bao gồm vi khuẩn, nấm, vi khuẩn cổ và virus.

Các hệ vi sinh này chủ yếu ký sinh ở da người, ống tai ngoài, kết mạc, khoang mũi họng, niệu đạo, ruột, đường tiêu hóa và âm đạo.

Nếu sự cân bằng giữa “hệ vi sinh vật” và vật chủ, hoặc giữa các loài vi khuẩn khác nhau của “hệ vi sinh vật” bị phá vỡ, điều này có thể dẫn đến sự mất cân bằng của quần thể vi khuẩn, lúc này tác động gây bệnh sẽ rất rõ rệt, các trường hợp nghiêm trọng sẽ bị nhiễm trùng kép. Tình trạng này thường xảy ra do sử dụng lâu dài các yếu tố bên ngoài như kháng sinh và thuốc ức chế miễn dịch.

Việt Anh (theo Secret china)

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Con người ngày nay có thể tu luyện không?

Ad will display in 09 seconds

Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

  • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

    Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  • Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

    Sự nghịch lý trong bài tập chống 'chết chìm' của hải quân SEAL

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

    Tinh Hoa kể chuyện: Bao Công mộng hồ điệp

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Con người ngày nay có thể tu luyện không?

    Con người ngày nay có thể tu luyện không?

  • Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

    Đã tìm ra lời giải của thuật trường sinh

  • Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

    Vì sao nói nợ tiền không trả là tạo nghiệp chướng?

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

    Được vua gả con gái xinh đẹp, vì sao Yến Anh lại từ chối?

x