Chỉ trong 1 ngày, ông Trump huy động được 15 triệu USD tại thủ phủ Đảng Dân chủ

24/09/19, 17:23 Thế giới

Tổng thống Donald Trump gần đây đã có chuyến thăm đến bang California, thủ phủ của Đảng Dân chủ để tiến hành gây quỹ cho chiến dịch tranh cử sắp tới. Và chỉ trong 1 ngày, tổng thống đã huy động được 15 triệu đô la tiền quỹ bầu cử.   

Chỉ trong 1 ngày, Tổng thống Trump đã huy động được 15 triệu đô la tiền quỹ bầu cử tại bang California. (Ảnh qua weather internal)
Chỉ trong 1 ngày, Tổng thống Trump đã huy động được 15 triệu đô la tiền quỹ bầu cử tại bang California. (Ảnh qua weather internal)

California từ lâu đã được mệnh danh là chiếc máy ATM cho các chính trị gia của cả 2 đảng. Nhưng ngay cả như vậy, sức hút của ông Trump trong lần này quả thực rất đáng chú ý. 

Vào bữa trưa tại Thung lũng Portola hôm 17/9, nơi giá vé dao động từ 1.000 đến 100.000 đô la, ông Trump đã huy động được 3 triệu đô. Tối hôm đó, tại một buổi dạ hội ở Beverly Hills do tỷ phú Geoffrey Palmer, người vốn ủng hộ ông Trump lâu năm tổ chức, tổng thống cũng huy động được thêm 4 triệu đô la. 

Qua ngày 18/9, ông Trump tổ chức một bữa sáng gây quỹ ở Los Angeles với số tiền quyên góp được là 3 triệu đô và một bữa tiệc trưa ở San Diego thu về 4 triệu đô.

Thông thường tại những bang được xem là thủ phủ của một đảng, ít có ai bỏ thời gian để tổ chức sự kiện gây quỹ khi mình thuộc đảng khác, vì rủi ro cao. Tuy nhiên ông Trump đã thực hiện và kết quả thật bất ngờ.

Tổng cộng trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, tổng thống đã huy động được một khoản tiền lên đến 15 triệu đô chỉ trong một tiểu bang. 

Để dễ so sánh, có thể kể đến thượng nghĩ sĩ Kamala Harris trong toàn bộ quý II năm 2019 chỉ huy động được 11,8 triệu đô trên toàn quốc.

Trước đó vào tháng 6/2019, sau tuyên bố tái tranh cử của ông Trump, trung bình cứ mỗi tiếng trôi qua chiến dịch tranh cử của ông lại nhận được 1 triệu USD tiền quyên góp. Chỉ riêng một bữa tiệc có mặt ông Trump cũng đã thu về hơn 6 triệu USD.

Và trong chưa đầy 24 tiếng, chiến dịch tái tranh cử của tổng thống đã huy động được gần 25 triệu USD. Đây được xem là kỷ lục trong mọi thời đại, thậm chí nhiều hơn số tiền gây quỹ của bất kỳ ứng viên đảng Dân chủ nào trong cả quý, ngoại trừ chính trị gia Pete Buttigieg. 

Dù ông Trump chỉ mới chính thức tuyên bố tái tranh cử vào tối 18/6, nhưng thực ra chiến dịch tranh cử của ông đã bắt đầu nhận tiền quyên góp chỉ vài tháng sau khi ông vào Nhà Trắng

Không lâu sau đó, Trump và các ủy ban khác của ông tuyên bố họ đã kiếm được 108 triệu đô trong quý 2 năm 2019, vượt qua cả số tiền Barack Obama kiếm được trong giai đoạn tương tự của chiến dịch tái tranh cử năm 2012. 

Tựu chung, cho đến nay, nhóm của ông Trump đã huy động được 204 triệu đô cho chiến dịch tranh cử năm 2020, con số này nhiều hơn của mọi ứng viên đảng Dân chủ cộng lại.

Tiềm lực tài chính mạnh mẽ cho phép ông Trump có được những cộng sự tốt nhất trên con đường tìm kiếm nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp.

Thùy Linh (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x