Chiến dịch Trump muốn cuộc tranh cử tổng thống diễn ra vào đầu tháng 9

06/08/20, 10:37 Thế giới

Chiến dịch tranh cử Tổng thống Donald Trump muốn có một cuộc tranh cử lần thứ tư của giữa lãnh đạo Nhà Trắng và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden diễn ra vào tháng 9, Epoch Times đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden. (Ảnh qua USA News)

Cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ đầu tiên được tổ chức không theo lịch trình sẽ diễn ra vào ngày 29/9.

“Nếu cuộc tranh cử lần thứ tư không được Ủy ban tranh cử Tổng thống chấp thuận, thì cuộc tranh cử cuối cùng, dự kiến diễn ra vào ngày 22/10 sẽ được dời sang đầu tháng 9,” Rudy Giuliani, đại diện của chiến dịch của Trump, cho biết trong một lá thư gửi Ủy ban ngày 5/8.

Động lực cho sự thay đổi này được đề xuất vì: Có đến 8 triệu người Mỹ ở 16 tiểu bang sẽ bắt đầu hoàn thành đợt bỏ phiếu trước ngày 29/9, vào thời điểm cuộc tranh cử ​​thứ hai, dự kiến vào giữa tháng 10, có tới 35 triệu người Mỹ ở 29 tiểu bang sẽ bắt đầu hoành thành bỏ phiếu.

“Nói một cách đơn giản, cách làm hiện tại của Ủy ban là một con khủng long lỗi thời và không phản ánh thực tế bỏ phiếu vào năm 2020,” Giuliani viết.

“Đối với một quốc gia đã bị tước lịch trình chiến dịch tranh cử truyền thống vì đại dịch COVID-19 toàn cầu, sẽ không có ý nghĩa gì khi tước đi quá nhiều cơ hội của người dân Mỹ,  để xem và nghe hai tầm nhìn cạnh tranh cho tương lai của đất nước chúng ta trước hàng triệu cử tri.”

Rudolph W. Giuliani – quản lý chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump. (Ảnh qua New York Times)

Bill Stepien – Nhà quản lý chiến dịch của Trump, cũng đã nghe một chủ đề tương tự trong lần xuất hiện trên chương trình Fox & Friends vào ngày 3/8.

“Chúng tôi muốn nhiều cuộc tranh cử hơn. Chúng tôi muốn các cuộc tranh cử bắt đầu sớm hơn. Cuộc tranh cử đầu tiên được lên kế hoạch vào ngày 29/9, vào thời điểm đó, 16 tiểu bang sẽ hoàn thành việc bỏ phiếu. Đó là mối quan tâm đối với tôi. Tôi muốn nhìn thấy Tổng thống Trump tại buổi tranh cử với Joe Biden,” Stepien nói.

Ủy ban đã không trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức. Được biết, ủy ban này là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 1987, để tài trợ và công bố các cuộc tranh cử tổng tuyển cử Tổng thống.

Trong một sự kiện trực tuyến hôm 05/08, chiến lược gia chiến dịch tranh cử của Biden – Symone Sanders nói rằng, Biden đã đăng ký tham gia cả ba cuộc tranh cử đó.

“Chúng tôi không có gì phải ngần ngại. Chiến dịch Trump vẫn chưa đăng ký hết các cuộc tranh cử, nhưng hãy để tôi nói với bạn điều này, ngày 29/9 Joe Biden sẽ ở đó và ông sẵn sàng nói rõ tầm nhìn của mình với người dân Mỹ,”  bà nói.

Tuần này, phát ngôn viên của chiến dịch Trump – Erin Perrine nói trên Fox News rằng, chiến dịch “đã đồng ý tham gia ba cuộc tranh luận trên truyền hình với Ủy ban tranh cử”.

Hồi tháng 6, chiến dịch của Biden đã đồng ý tham gia 3 cuộc tranh cử với ông Trump, cùng với một cuộc tranh luận theo lịch trình giữa Phó Tổng thống Mike Pence và người đồng hành tranh cử của ông Biden – người này vẫn chưa được nêu tên.

“Joe Biden mong muốn được đối mặt với Donald Trump trong một loạt cuộc tranh luận mà người dân Mỹ đã mong đợi từ các nhà lãnh đạo của họ,” Jen O’Malley Dillon – Nhà quản lý chiến dịch của Biden cho biết trong một lá thư gửi cho ủy ban.

Trong bức thư mới gửi, Giuliani đã nêu tên của những người điều hành tranh cử tiềm năng mà chiến dịch Trump muốn ủy ban xem xét.

Họ cho biết, những người này bao gồm: Bret Baier của Fox News, David Brody của CBN, Larry Elder của Salem Radio Network và Norah O’Donnell của CBS News.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

Ad will display in 09 seconds

Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

Ad will display in 09 seconds

Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

Ad will display in 09 seconds

Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

Ad will display in 09 seconds

Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

Ad will display in 09 seconds

Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

Ad will display in 09 seconds

Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

Ad will display in 09 seconds

3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

  • Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

    Vì sao Lã Động Tân 3 năm không độ được 1 người

  • Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

    Từ bỏ điều này sẽ đắc Phúc báo

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

    Truyền thuyết Hoa Bỉ Ngạn khiến nhiều người rơi nước mắt

  • Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

    Người xưa muốn xuất gia cần phải đạt được 10 điều này

  • Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

    Tổ chức “Áo đen” bí mật - MIB chuyên xóa dấu vết về UFO

  • Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

    Bốn yếu tố này tạo nên gia đình hưng vượng

  • Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

    Mẹ ở lại chỉ mình con chịu lạnh, mẹ đi rồi cả ba đứa rét sương

  • Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

    Tại sao Diêm Vương bái lạy một bà lão nông phu?

  • 3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

    3 cái hố dẫn xuống địa ngục và câu chuyện báo ứng kinh hoàng

x