Chính quyền Biden lần đầu tiên đồng ý bán vũ khí cho Đài Loan, TQ lại “nổi đóa”

05/08/21, 13:48 Thế giới

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã thông qua việc bán vũ khí đầu tiên cho Đài Loan, một động thái chắc chắn sẽ thu hút thái độ gay gắt từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vốn coi đảo quốc này là một tỉnh ly khai, Epoch Times đưa tin.

Một máy bay chiến đấu phòng thủ bản địa F-CK-1 sản xuất trong nước (IDF) cất cánh từ Căn cứ Không quân Bành Hồ trên đảo Mã Công thuộc quần đảo Bành Hồ, Đài Loan vào ngày 22/9/2020. (Ảnh qua AFP)

Hôm 4/8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt việc bán thiết bị quân sự trị giá 750 triệu USD cho Đài Loan, vạch ra thời hạn 30 ngày để Quốc hội phê duyệt giao dịch. Việc mua vũ khí này đã được phê duyệt bao gồm 40 pháo tự hành, 20 xe hỗ trợ đạn pháo dã chiến và các thiết bị khác.

“Việc mua bán được đề xuất phục vụ lợi ích quốc gia, kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ bằng cách hỗ trợ các nỗ lực hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và duy trì khả năng phòng thủ đáng tin cậy. Việc mua bán được đề xuất sẽ giúp cải thiện an ninh của bên nhận và hỗ trợ duy trì ổn định chính trị, cân bằng quân sự, kinh tế và tiến bộ trong khu vực,” Bộ Ngoại giao cho biết trong một thông báo.

Bộ Ngoại giao Đài Loan hoan nghênh động thái này, nói rằng nó thể hiện cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với Đài Loan.

Nó cũng cho phép đất nước duy trì một nền tự vệ vững chắc, hòa bình và ổn định trong khu vực,” Bộ cho biết trên Twitter.

Vào tháng 3 năm nay, nhà ngoại giao hàng đầu của chính quyền Trung Quốc đã cảnh báo chính quyền Biden hủy bỏ hoạt động hỗ trợ Đài Loan, vốn được xem là “động thái nguy hiểm” của cựu Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị gọi yêu sách của ĐCSTQ đối với Đài Loan là “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”, một vấn đề mà chính quyền tuyên bố “không có chỗ cho sự thỏa hiệp”. Ông Nghị kêu gọi chính quyền Biden thay đổi hoàn toàn các hoạt động nguy hiểm của chính quyền trước đó liên quan đến Đài Loan, vốn bị Bắc Kinh coi là “vượt qua ranh giới” và “chơi với lửa”.

Được biết, ngay sau khi ông Biden nhậm chức Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã ngừng bán vũ khí cho các đồng minh nước ngoài từng được đàm phán dưới thời chính quyền Trump. Bộ cho biết việc đóng băng một động thái thường lệ như là một phần của quá trình chuyển đổi giữa các chính quyền.

Trước đó, chính quyền Trump đã phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá 600 triệu USD cho Đài Loan vào tháng 11/2020, bao gồm 4 hệ thống máy bay không người lái tiên tiến. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã kịch liệt phản đối động thái này. Vương Nghị kêu gọi Hoa Kỳ dừng mọi hoạt động bán vũ khí cho Đài Loan để tránh gây thêm thiệt hại cho mối quan hệ và hòa bình giữa Hoa Kỳ-Trung Quốc, cũng như sự ổn định ở eo biển Đài Loan.

Washington chấm dứt quan hệ ngoại giao với Đài Bắc để ủng hộ Bắc Kinh vào năm 1979, nhưng họ vẫn duy trì mối quan hệ phi ngoại giao với hòn đảo này dựa trên Đạo luật Quan hệ Đài Loan, được cựu Tổng thống Jimmy Carter ký thành luật vào tháng 4/1979. Đạo luật này cho phép Hoa Kỳ cung cấp cho hòn đảo các thiết bị quân sự để tự vệ, và thành lập một công ty phi lợi nhuận có tên là American Institute tại Đài Loan, trên thực tế là đại sứ quán Mỹ trên đảo.

Thiện Thành (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x