Chính quyền Obama che giấu thông tin các quan chức liên quan đến Nga

18/05/20, 10:38 Thế giới

Văn Phòng Nhà Trắng của Cựu Tổng thống Barack Obama đã giấu diếm thông tin ba quan chức chủ chốt liên quan đến thông tin sốt dẻo mà tình báo Nga nhận được từ Giám đốc CIA John Brennan trong thời gian từ đầu tháng 8/2016 cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2016, theo The Epoch Times.

Cựu giám đốc CIA John Brennan đến một phiên điều trần kín trước ủy ban tình báo Thượng viện vào ngày 16/5/2018. (Ảnh: Alex Wong / Getty Images)

Chính quyền Obama đã điều phối một loạt các cuộc họp “theo các nhóm nhỏ” để phản hồi lại tin tình báo của ông Brennan, nhưng lại loại trừ đi ba quan chức thường tham gia vào các nhiệm vụ cấp cao là: Điều phối viên an ninh mạng của Nhà Trắng Michael Daniel, Giám đốc cấp cao về các vấn đề của Nga, Eurasia Celeste Wallander, và Giám đốc cấp cao về các chương trình tình báo Brett Holmgren.

Ba quan chức trên giữ các vai trò hàng đầu tập trung vào Nga, an ninh mạng và các chương trình tình báo tại Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC). Việc các quan chức này bị loại trừ có thể đặt ra những nghi vấn mới về mối liên quan của chính quyền Obama đến nguồn gốc của cuộc điều tra nhắm vào chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump và phát triển thành cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller.

Việc loại trừ các quan chức này khỏi các cuộc họp đã được ghi nhận lần đầu trong báo cáo của Ủy ban Tình báo Thượng viện về Nga, trong đó lưu ý rằng một số quan chức của NSC thường có mặt trong các cuộc thảo luận quan trọng cũng không xuất hiện trong các cuộc thảo luận gần đây, cũng như không được tiếp xúc với các tin tình báo nhạy cảm cho đến sau cuộc bầu cử.

Ông Holmgren, giám đốc cấp cao về các chương trình tình báo, nói với ủy ban tình báo Thượng viện rằng ông bị loại khỏi các cuộc họp “do tính nhạy cảm của báo cáo tình báo.” Ông nói rằng “các báo cáo đã được thông báo thường xuyên bằng lời nói của Giám đốc Brennan. Vì vậy, tôi đã không nhận được quyền truy cập vào rất nhiều báo cáo nào cho đến khoảng thời gian từ tháng 11 hoặc tháng 12.”

Theo báo cáo của ủy ban tình báo Thượng viện, chính quyền Obama không liên quan đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016 cho đến khi ông Brennan cung cấp một loạt các cuộc họp ngắn. Tình báo mà Brennan chuyển tiếp được coi là lời cảnh tỉnh, kích hoạt một loạt các cuộc họp cấp cao để điều phối phản ứng.

Rất ít người biết nội dung của các cuộc họp giao ban của ông Brennan. Trong lời khai công khai của mình, ông cho biết nội dung tương tự cũng như những phát hiện trong Đánh giá cộng đồng tình báo đã được công bố vào ngày 5/1/2017.

Bản chất của những cuộc họp giao ban đó hoàn toàn phù hợp với các phán đoán chính trong các đánh giá được phân loại và chưa được phân loại vào tháng 1. Cụ thể các mục tiêu của Nga là nhằm phá hoại niềm tin của công chúng ở Hoa Kỳ. Tiến trình dân chủ, chê bai Bộ trưởng Clinton và làm tổn hại khả năng bầu cử và chức tổng thống tiềm năng của bà, đồng thời giúp Tổng thống Trump có cơ hội bầu cử,” ông Brennan nói với Ủy ban Thường trực Hạ viện Hoa Kỳ đặc trách về Tình báo vào ngày 23/5/2017.

Sau cuộc họp giao ban tại Nhà Trắng, ông Brennan đã thông báo cho các thành viên của Gang of Eight (8 nhà lãnh đạo trong Quốc hội Hoa Kỳ, những người được ngành hành pháp tóm tắt về các vấn đề tình báo bí mật. Cụ thể, Gang of Eight bao gồm các nhà lãnh đạo của hai đảng từ cả Thượng viện và Hạ viện, và các chủ tịch và xếp hạng các thành viên thiểu số của cả Ủy ban Thượng viện và Ủy ban Hạ viện về tình báo) trong một loạt các cuộc họp một đối một. Tuy hiên, ông Brennan đã tóm lược đi ba trong số các cuộc họp của đảng Dân chủ trước khi thông báo cho bất kỳ thành viên đảng Cộng hòa nào. Trình tự và định dạng của các cuộc họp giao ban trên xuất phát từ các thủ tục điển hình của Gang of Eight, trong khi tin tình báo được tóm tắt cùng lúc cho tất cả tám thành viên.

Việc công bố thêm các chi tiết của các cuộc họp giao ban chỉ giới hạn ở các báo cáo có nguồn gốc ẩn danh, họ cho rằng tin tình báo đến từ CIA có vị trí rất quan trọng với Điện Kremlin. Một trong những bài báo truyền thông bao gồm báo cáo nghi vấn về độ tin cậy của nguồn tin, bao gồm cả những nghi ngờ ông Brennan là một điệp viên 2 mang làm việc cho Nga.

Thiện Thành (Theo The Epoch times)

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là Tà đạo?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

Ad will display in 09 seconds

Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Chiếc xe đạp 5 đô-la

Ad will display in 09 seconds

Người cá đang sống ở đâu?

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

    Khi đức Phật hạ thế, làm cách nào để nhận ra Ngài?

  • Thế nào là Tà đạo?

    Thế nào là Tà đạo?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

    Người ngoài hành tinh cổ đại: Hợp kim bí ẩn của nền văn minh Atlantis

  • Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

    Bị đánh bom nguyên tử, vì sao người Nhật vẫn kính trọng tướng Mỹ ?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Chiếc xe đạp 5 đô-la

    Chiếc xe đạp 5 đô-la

  • Người cá đang sống ở đâu?

    Người cá đang sống ở đâu?

x