Chính quyền TQ cấm đưa tin về “Hoa Mộc Lan” vì những tranh luận liên quan đến Tân Cương

14/09/20, 08:04 Trung Quốc

Sau khi bộ phim “Hoa Mộc Lan” của hãng phim Disney gặp phải làn sóng tẩy chay do phát ngôn “ủng hộ cảnh sát Hồng Kông” của diễn viên chính Lưu Diệc Phi, gần đây, Hoa Mộc Lan lại gây tranh cãi khi dân mạng phát hiện Disney cảm ơn các tổ chức ở Tân Cương vốn chịu trách nhiệm đàn áp người Duy Ngô Nhĩ.

Một quảng cáo cho Mulan của Disney vào ngày 13/3 ở Hollywood. (Ảnh: Twitter)

Phiên bản live-action bộ phim “Hoa Mộc Lan” trị giá 200 triệu đô la Mỹ của Disney đang gặp không ít khó khăn. Ngoài việc nhiều lần bị trì hoãn phát hành do virus Vũ Hán ra, nữ nhân vật chính Lưu Diệc Phi còn công khai “ủng hộ cảnh sát Hồng Kông”, điều này đã dẫn đến làn sóng tẩy chay trước khi trình chiếu.

Sau khi bộ phim được công chiếu, các vấn đề vẫn liên tục xuất hiện. Nguyên ban đầu bộ phim được trình chiếu vào ngày 11/9, tuy nhiên, sau khi xem bản lậu, khán giả hâm mộ phim Đại lục có vô số bình luận tiêu cực. Trên trang bình luận điện ảnh Douban, điểm đánh giá của bộ phim chỉ có 4,7 điểm, là mức đánh giá phim thấp nhất của Disney tại Trung Quốc trong nhiều năm trở lại đây. Doanh thu của bộ phim cũng khá bèo bọt, chỉ khoảng 3,5 triệu NDT.

Gần đây, có người phát hiện rằng có “Ban tuyên truyền khu tự trị Tân Cương” và “Cục Công an thành phố Turpan” cùng nhiều ban ngành khác nằm trong phần danh sách cảm ơn ở cuối bộ phim. 

Ban tuyên truyền khu tự trị Tân Cương bị cáo buộc là một trong những đơn vị chính phải chịu trách nhiệm cho các “trại cải tạo” ở Tân Cương, và Cục Công an thành phố Turpan là đơn vị bị Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ liệt kê là một tổ chức Trung Quốc “vi phạm lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ” vào tháng 10 năm ngoái.

Danh sách cảm ơn ở cuối phim “Hoa Mộc Lan” đã khiến các tổ chức nhân quyền và chuyên gia ở nước ngoài đặt câu hỏi nghi ngờ về hãng phim Disney và thậm chí cả đoàn làm phim, cho rằng trong quá trình làm phim đã làm ngơ trước cuộc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ, lên án Disney đã “khuất phục” trước Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chỉ vì muốn thâm nhập vào thị trường điện ảnh Trung Quốc giàu lợi nhuận. Sự việc này khiến danh tiếng của bộ phim lại tuột dốc.

Vào ngày 10/9, Reuters đã dẫn lời 3 nguồn tin cho biết, các phương tiện truyền thông lớn ở Đại lục đã nhận được thông báo từ các cơ quan cấp trên, trong đó có 2 nguồn tin tiết lộ rằng “Văn phòng Thông tin Internet Quốc gia Trung Quốc” đã ban hành chỉ thị cấm báo cáo các tin tức liên quan đến “Hoa Mộc Lan”.

Nguồn tin thứ 4 là nhân vật làm cho một tờ báo lớn của Trung Quốc, ông nói rằng đã nhận được một tin nhắn ngắn gọn truyền tải lệnh cấm từ cấp cao, giống như các nguồn tin đề cập ở trên.

Mặc dù nhà chức trách ĐCSTQ không nêu rõ lý do cấm báo cáo, nhưng nguồn tin cho rằng, điều này có liên quan đến phản ứng dữ dội của dư luận ở nước ngoài do phần cuối bộ phim của “Hoa Mộc Lan” cảm ơn chính quyền Tân Cương.

Có phân tích chỉ ra rằng “lệnh cấm” có thể chỉ giới hạn trong các báo cáo có cụm từ “Hoa Mộc Lan” và “Tân Cương”. Từ các tin báo Trung Quốc có thể phát hiện ra, ngày 4/9 cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ là báo Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng, “Hoa Mộc Lan” sẽ được công chiếu vào ngày 11/9. Tuy nhiên, hầu hết tin tức về “Hoa Mộc Lan” ở Trung Quốc gần đây đều đến từ các tài khoản giải trí trên WeChat, Sina Entertainment và các tài khoản Weibo khác. Dù vẫn có rất nhiều bình luận khen ngợi bộ phim, nhưng các bình luận này đều nhận được rất ít like. Trên Douban, một số người vẫn chấm cho bộ phim điểm 1 sao thấp nhất, nhưng các tài khoản này đã bị vô hiệu hóa ngay lập tức sau đó.

Gia Hưng (Theo Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x