Chính quyền TQ điều động khẩn cấp một lượng lớn cảnh sát đến “hỗ trợ” Vũ Hán

26/02/20, 11:58 Trung Quốc

Trên các phương tiện truyền thông xã hội gần đây lưu truyền rất nhiều video cho thấy chính quyền Trung Quốc đã điều động một lượng lớn cảnh sát Trùng Khánh đến hỗ trợ Vũ Hán. Có phân tích cho rằng, dịch viêm phổi Vũ Hán đã làm lực lượng cảnh sát ở địa phương bị tổn hại nghiêm trọng.

Chính quyền TQ điều động khẩn cấp một lượng lớn cảnh sát đến hỗ trợ Vũ Hán (ảnh 1)
Trên các phương tiện truyền thông xã hội nước ngoài gần đây lưu truyền rất nhiều video cho thấy chính quyền Trung Quốc đã điều động một lượng lớn cảnh sát Trùng Khánh đến hỗ trợ Vũ Hán. (Ảnh chụp video)

Trong số rất nhiều video lưu hành trên mạng cho thấy, một số lượng lớn cảnh sát đeo khẩu trang đã đến sân bay quốc tế Thiên Hà – Vũ Hán bằng chuyên cơ. Khi máy bay hạ cánh, cảnh sát xếp thành đội ngũ hình vuông trên một mảnh đất trống ở sân bay, ước tính mấy trăm người.

Một người quay video nói giọng Vũ Hán: “Cảnh sát công an Trùng Khánh hỗ trợ Vũ Hán đến rồi, xuống máy bay rồi”.

Video: Cảnh sát Trùng Khánh đến hỗ trợ Vũ Hán

Trong một video khác được cho là quay tại Vũ Hán, cảnh sát trên ít nhất 3 chiếc xe buýt đã xuống xe kéo theo hành lý.

Có nhiều cách hiểu khác nhau về việc chính quyền triển khai một lượng lớn lực lượng cảnh sát để hỗ trợ Vũ Hán. Có phân tích cho rằng, dịch bệnh có thể làm lực lượng cảnh sát ở Vũ Hán bị tổn hại nghiêm trọng, không đủ nhân lực.

Tần Bằng, bình luận viên thời sự ở Hoa Kỳ đã đăng trên Twitter: “Bác sĩ hỗ trợ, tôi hiểu. Nhân viên phục vụ nhà mai táng, tôi cũng hiểu. Một số lượng lớn cảnh sát đến hỗ trợ, có nghĩa là (cảnh sát) địa phương đã bị nhiễm bệnh với quy mô lớn rồi sao?”.

Không ít cư dân mạng biểu thị: “Không chừng, cảnh sát cũng đã bị cách ly rất nhiều”; “Vì có rất nhiều cảnh sát đã bị nhiễm bệnh, hiện nhân lực không đủ”; “Các trại tạm giam ở chỗ chúng tôi phải tự cách ly trong 14 ngày trước khi đi làm. Vậy các bạn đã biết tại sao thiếu người chưa”.

Cũng có ý kiến chỉ ra, chính quyền tăng cường lực lượng cảnh sát là để duy trì sự ổn định, bảo vệ quyền lực. Theo truyền thông Đại lục, các quan chức cấp cao của Bộ Công an Trung Quốc đã công bố tại một cuộc họp báo do Quốc Vụ Viện tổ chức vào ngày 21/2 rằng, để duy trì “trật tự điều trị y tế”, đảm bảo “công tác phòng dịch”, Bộ Công an bố trí cải thiện công vụ ở các nơi, sắp xếp 120.000 cảnh sát đến đóng tại tất cả các bệnh viện được chỉ định trên toàn quốc 24 giờ một ngày.

Bình luận viên tình hình chính trị đương thời Đường Tĩnh Viễn đã phân tích rằng, suy tính quan trọng nhất khi ĐCSTQ phái cảnh sát đến đóng giữ có lẽ là để đề phòng bệnh nhân và người nhà chạy trốn hoặc phản kháng khi “mất kiểm soát”, hoặc thậm chí là bùng phát bạo loạn.

Trên thực tế, ngoại giới quan sát và phát hiện rằng, chính quyền Đại lục đã đãi ngộ hậu hĩnh với các cảnh sát duy trì ổn định ở tuyến đầu. Thông báo mấy ngày trước của Bộ Công an cho thấy, 19 sĩ quan cảnh sát tuyến đầu chống dịch sau khi chết, mỗi người đã được phát 200.000 nhân dân tệ (NDT) tiền trợ cấp. Trong khi các nhân viên y tế tuyến đầu ở Vũ Hán chỉ có thể nhận được 5.000 NDT tiền thăm hỏi.

Không ít dân mạng chất vấn, tiền trợ cấp và tiền thăm hỏi chẳng phải cũng chỉ là một khái niệm thôi sao. Tuy nhiên, trên internet rất khó để tìm thấy được chính sách trợ cấp của chính phủ đối với nhân viên y tế tuyến đầu đã qua đời. Ngoại trừ Lý Văn Lượng, người có tiếng nói đầu tiên về viêm phổi Vũ Hán nhận được sự chú ý của người dân Trung Quốc, chính quyền cũng chưa công bố mức tiền trợ cấp cho các bác sĩ tuyến đầu đã qua đời.

Một video khác lưu truyền trên Twitter cho thấy, cảnh sát Vũ Hán mặc quần áo bảo hộ đã bắt giữ người dân địa phương một cách bạo lực. Cư dân mạng không khỏi cảm khái: “Cảnh sát mặc quần áo bảo hộ tốt như vậy, lại đi bắt người, hại người khắp nơi. Thảo nào bác sĩ không có quần áo bảo hộ, thậm chí còn mặc quần áo bảo hộ tự chế! Kẻ cứu người lại không có được sự bảo hộ, kẻ hại người thì được bảo hộ kín kẽ! Thói đời điên đảo mất rồi!”

Minh Huy (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x