Chính quyền TQ không thỏa hiệp, hiện đã bắt giữ 5.000 người ở Nội Mông

21/09/20, 16:44 Trung Quốc

Vì để bảo vệ tiếng mẹ đẻ và văn hóa dân tộc không bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiêu diệt, người dân Mông Cổ ở Nội Mông đã phát động một phong trào không khuất phục và phản kháng trên quy mô lớn. Cho đến hiện tại, khoảng 5.000 người dân ở Nội Mông đã bị bắt, và 9 người đã chọn cái chết để phản đối.

Những người biểu tình ở Ulan Bator cầm biểu ngữ ghi “Gìn giữ ngôn ngữ Mông Cổ” trong cuộc biểu tình phản đối quyết định của ĐCSTQ. (Ảnh: SCMP)

Theo một báo cáo của tạp chí Bitter Winter, một tạp chí trực tuyến từ lâu đã quan tâm đến tự do tôn giáo và nhân quyền ở Trung Quốc, vào ngày 18/9 cho biết, hiện tại có khoảng 5.000 người Nội Mông đã bị bắt vì tham gia biểu tình, trong đó có rất nhiều học sinh và phụ huynh, và đến nay đã có 9 người Mông Cổ chọn cách tự sát để phản đối. 

Có thông tin cho rằng một số người bị bắt hiện đang bị giam giữ trong cái gọi là “Trung tâm Giáo dục Pháp luật”, đây thực chất là một “trại cải tạo giáo dục” được ngụy trang, và các nạn nhân thường gọi đó là “nhà tù đen”.

Bản báo cáo cho biết, trong khi ĐCSTQ đàn áp dã man các cuộc biểu tình, đồng thời còn tuyên bố với thế giới bên ngoài rằng họ đã đề xuất “5 không đổi”. Nhưng trên thực tế thì ĐCSTQ đã không hề nhượng bộ.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn của người dân Mông Cổ lần này bắt nguồn từ việc ĐCSTQ cưỡng ép giáo dục tiếng Hán thay cho tiếng Mông Cổ, trong đó 3 môn học gồm Ngữ văn, Lịch sử, Đạo đức và Pháp luật phải sử dụng sách giáo khoa do phía chính phủ biên soạn, đồng thời giáo viên phải sử dụng Hán ngữ để giảng dạy.

Một hoạt động phản đối chính sách diệt chủng văn hoá Nội Mông của ĐCSTQ tại Quảng trường Sukhbaatar ở Ulan Bator, Mông Cổ vào ngày 15/9. (Ảnh: SCMP)

Còn cái gọi là “5 không đổi” trong tuyên truyền của chính phủ thực ra là cam kết rằng ngoài 3 môn học nói trên, thì sách giáo khoa và chương trình học của các môn khác như Toán, Khoa học, Mỹ thuật, Âm nhạc và Thể dục, v.v. vẫn không thay đổi về ngôn ngữ giảng dạy cùng chữ viết, và hệ thống giáo dục song ngữ hiện có cũng không thay đổi.

Nhưng trên thực tế, chính phủ đã áp dụng nhiều biện pháp hơn để đàn áp ngôn ngữ và văn hóa Mông Cổ, một số trường học đã cấm học sinh nói tiếng Mông Cổ, và sách bằng tiếng Mông Cổ cũng bị phía chính phủ loại bỏ. 

Tại thủ phủ Hohhot của Nội Mông, một số cửa hàng photocopy từ chối in tài liệu được viết bằng tiếng Mông Cổ cho khách hàng, thậm chí việc photo cũng không được phép. Do đó, không hề có sự “thỏa hiệp” nào từ phía chính quyền ĐCSTQ.

Trang web tiếng Hoa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) trước đó đưa tin, thành phố Xilinhot của Nội Mông, ngày 15/9 đã ra một thông báo yêu cầu tất cả phụ huynh học sinh phải cho con em đi học lại vào ngày 16/9, nếu không đăng ký nhập học thì học sinh THPT sẽ bị hủy bỏ học bạ; còn học sinh tiểu học và THCS sẽ không được nhận các loại trợ cấp và phụ cấp.

Phụ huynh học sinh sẽ bị hủy bỏ “tất cả các trợ cấp chính sách có lợi cho nông nghiệp và chăn nuôi”, các cơ sở tài chính như Ngân hàng Nông nghiệp thành phố và Hợp tác xã tín dụng nông thôn sẽ “ngừng thủ tục cho vay trong vòng 5 năm” và những gia đình từ chối cho con em tới trường cũng sẽ bị phạt từ 500 nhân dân tệ đến 5.000 nhân dân tệ, đồng thời bị buộc phải tiếp nhận cái gọi là “giáo dục và đào tạo hợp pháp”.

Học sinh phải trở lại trường học dưới sự giám sát của cảnh sát mặc thường phục. (Ảnh: bangkokpost)

Báo cáo dẫn lời Enkhbatu, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Nhân quyền Nam Mông Cổ, nói rằng đây là một thủ đoạn phổ biến được ĐCSTQ sử dụng để buộc phụ huynh học sinh phải đưa con em họ đến trường. Đây là đợt trấn áp lần thứ 2 đối với phong trào phản kháng quy mô lớn này của người dân ở Nội Mông.

Theo ông, đợt trấn áp đầu tiên của ĐCSTQ chủ yếu là sử dụng các thủ đoạn như khai trừ công chức, bãi bỏ chức danh, chức vụ… để gây áp lực lên các quan chức chính phủ, giáo viên hoặc phụ huynh không hợp tác và không tuân thủ mệnh lệnh; đợt trấn áp thứ hai được nâng cấp thêm một bước nữa là cắt đứt việc tiếp cận của người dân đối với các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Enkhbatu tin rằng các cuộc biểu tình của người Mông Cổ đã phát triển thành một “phong trào kháng nghị bất tuân dân sự, bất bạo động rất điển hình” trong toàn khu vực, có tác động rất lớn. Mà việc ĐCSTQ đe dọa và điên cuồng trấn áp những người biểu tình Mông Cổ chỉ chứng tỏ được một điều rằng chính quyền ĐCSTQ đã “cực kỳ tuyệt vọng”.

ĐCSTQ đã cố gắng buộc các trường dân tộc địa phương phải sử dụng sách giáo khoa chính thức của ĐCSTQ trong năm học mới và sử dụng tiếng Hán để thay thế việc giảng dạy bằng tiếng Mông Cổ, điều này đã gây ra các cuộc biểu tình kháng nghị quy mô lớn trong cộng đồng người dân Mông Cổ ở khu vực Nội Mông của Trung Quốc. Còn phía chính phủ ĐCSTQ thì ra sức đàn áp tàn bạo người dân.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x