Chính quyền Trump xem xét dán nhãn ĐCSTQ tội diệt chủng

26/08/20, 15:11 Thế giới

Chính quyền Trump đang xem xét dán nhãn việc chính quyền Trung Quốc áp bức người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương vào tội ác diệt chủng, Politico đưa tin.

John Ullyot (phải) tuyên thệ khi trở thành Trợ lý Thư ký Văn phòng Các vấn đề Công và Liên chính phủ. (Ảnh qua Twitter)

Căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã gia tăng vào năm 2020 do đại dịch COVID-19, bất đồng về thương mại và quyền tự chủ của Hồng Kông. Cáo buộc diệt chủng sẽ làm căng thẳng ngày càng leo thang.

Hôm 25/8, Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng đã lên án các hành động của Trung Quốc ở tỉnh Tân Cương.

“Các hành vi tàn bạo của Bắc Kinh đối với người Duy Ngô Nhĩ bao gồm hàng loạt các hành động khủng khiếp chống lại phụ nữ như: Cưỡng bức phá thai, cưỡng bức triệt sản và các biện pháp cưỡng bức kiểm soát sinh sản khác, lao động cưỡng bức do nhà nước bảo trợ, bạo lực tình dục bao gồm cưỡng hiếp trong trại giam, bắt buộc ở chung nhà với các quan chức người Hán và hôn nhân cưỡng bức. Những hành động tàn bạo của ĐCSTQ cũng bao gồm việc giam giữ một lượng người dân tộc thiểu số lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai,” John Ullyot – người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia, nói với Fox News trong một tuyên bố.

Một báo cáo hồi tháng 6 của Adrian Zenz cho tổ chức Jamestown Foundation lập luận rằng Bắc Kinh đã bắt đầu chiến dịch triệt sản hàng loạt và buộc người Duy Ngô Nhĩ phải ly khai gia đình vào năm 2017 để giảm mức tăng dân số tự nhiên của họ.

Các binh sĩ có vũ trang Trung Quốc tuần tra khi một người đàn ông Duy Ngô Nhĩ băng qua đường ở Urumqi, thuộc tỉnh Tân Cương vào ngày 15/7/2009. (Ảnh qua The Strait Times)

“Những phát hiện này làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về việc liệu các chính sách của Bắc Kinh ở Tân Cương, về các khía cạnh cơ bản, có thể được mô tả như một chiến dịch diệt chủng nhân khẩu học theo văn bản của Mục D, Điều II của Công ước Liên hợp quốc về Ngăn chặn và Trừng phạt Tội ác Diệt chủng,” Zenz viết.

Tháng trước, chính quyền Trump đã áp đặt các biện pháp trừng phạt và hạn chế thị thực đối với nhiều quan chức ĐCSTQ được cho là chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở tỉnh Tân Cương. Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết những hành vi lạm dụng đó bao gồm: “lao động cưỡng bức, tùy tiện giam giữ hàng loạt, cưỡng bức kiểm soát dân số, và nỗ lực xóa bỏ văn hóa và đức tin Hồi giáo của họ.”

Các tổ chức quốc tế cũng lên án Bắc Kinh về cách đối xử với người Duy Ngô Nhĩ. Gay McDougall – phó chủ tịch của ủy ban chống phân biệt đối xử của Liên Hợp Quốc, cho biết vào năm 2018, tổ chức của cô đã nhận được “nhiều báo cáo đáng tin cậy” về các vụ vi phạm nhân quyền hàng loạt của ĐCSTQ ở Tân Cương.

Video: Sự thật “Trường dạy nghề” Tân Cương qua lời kể nữ nhân chứng Duy Ngô Nhĩ

Trong một phiên điều trần, ông McDougall cho biết “ước tính khoảng 1 triệu người đang bị giam giữ trong cái gọi là trung tâm chống chủ nghĩa cực đoan và 2 triệu người khác đã bị cưỡng chế giam giữ trong cái gọi là trại cải tạo để truyền bá chính trị và văn hóa.”

Chính quyền Trung Quốc đã nhiều lần phủ nhận các vụ vi phạm nhân quyền đã và đang diễn ra ở tỉnh Tân Cương. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington D.C. đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận hôm 25/8.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã công khai lên tiếng về việc Trung Quốc giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Phát ngôn viên chiến dịch Biden, Andrew Bates, nói với Politico: “Ách áp bức khó tả mà người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số khác đang phải gánh chịu dưới bàn tay của chính phủ độc tài Trung Quốc là tội ác diệt chủng và Joe Biden chống lại nó bằng những điều kiện mạnh mẽ nhất. Nếu chính quyền Trump thực sự chọn cách lên tiếng như Joe Biden đã làm, câu hỏi cấp bách là Donald Trump sẽ làm gì để hành động. Ông ta cũng phải xin lỗi vì đã dung túng cho cách đối xử kinh hoàng này đối với người Duy Ngô Nhĩ.”

Trong cuốn hồi ký của mình hồi đầu năm, Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia của Trump – John Bolton đã cáo buộc rằng vào năm 2019, Tổng thống Trump đã khuyến khích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục xây dựng thêm các trại thực tập nơi giam giữ người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ.

Tổng thống Trump đã bác bỏ tuyên bố của Bolton trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal, gọi ông này là kẻ nói dối và nói rằng mọi người trong Nhà Trắng đều ghét John Bolton.

Tổng thống Trump khẳng định lập trường cứng rắn của chính quyền Nhà Trắng đối với Trung Quốc, và việc ông ký Đạo luật Chính sách Nhân quyền Duy Ngô Nhĩ năm vào tháng 6/2020, áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và thực thể nước ngoài chịu trách nhiệm về vi phạm nhân quyền ở khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương của Trung Quốc và yêu cầu các báo cáo khác nhau liên quan đến chủ đề này.

Thiện Thành (Theo Fox News)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x