Chính quyền Trung Quốc xóa bỏ dữ liệu quan trọng về phòng thí nghiệm Vũ Hán

14/01/21, 14:21 Thế giới

Chính phủ Trung Quốc hiện đang đối mặt với những cáo buộc mới về việc che đậy thông tin, sau khi các quan chức của quốc gia này xóa bỏ dữ liệu trực tuyến quan trọng về phòng thí nghiệm bị nghi ngờ là nguồn gốc của COVID-19.

Chính quyền Trung Quốc xóa bỏ dữ liệu quan trọng về phòng thí nghiệm Vũ Hán
Thạch Chính Lệ (Shi Zhengli), nhà khoa học ở Vũ Hán được chú ý nhờ các chuyến đi thu thập mẫu trong hang dơi ở Trung Quốc.

Vào Chủ Nhật, tờ Mail tiết lộ rằng hàng trăm trang tài liệu liên quan đến các nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Virus học tối mật Vũ Hán đã bị xóa bỏ. 

Dữ liệu bị xóa bỏ là thông tin chi tiết của hơn 300 nghiên cứu, bao gồm nhiều nghiên cứu điều tra các bệnh truyền nhiễm từ động vật sang người, do Quỹ Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc (NSFC) công bố trực tuyến.

Việc xóa bỏ các chứng cứ quan trọng đã làm dấy lên lo ngại rằng Trung Quốc đang cố ‘tẩy trắng’ cho cuộc điều tra về nguồn gốc hình thành của chủng virus gây ra đại dịch COVID-19.

Vụ việc xảy ra sau khi Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình không cho phép các điều tra viên của Tổ chức Y tế Thế giới vào quốc gia trong tuần trước. Động thái này đã vấp phải sự lên án của dư luận quốc tế. Trong khi đó, giới truyền thông nhà nước Trung Quốc thì đăng tải hàng trăm bài báo khẳng định rằng chủng virus SARS-CoV-2 thậm chí không bắt nguồn từ thành phố Vũ Hán.

Vụ xóa bỏ tài liệu là một phần của công tác thanh trừng các nghiên cứu trực tuyến của NSFC. Cơ quan này đã gỡ bỏ toàn bộ dữ liệu liên quan đến những nghiên cứu được thực hiện bởi Shi Zhengli, nhà virus học tại Vũ Hán. Shi có biệt danh là ‘người đàn bà dơi’ vì những đóng góp của bà trong việc nghiên cứu về các mẫu thử thu thập được từ các hang động dơi.

Các nghiên cứu đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ cuộc điều tra nào về nguồn gốc hình thành của virus SARS-CoV-2, bao gồm cả một nghiên cứu về nguy cơ lây nhiễm chéo virus corona có đặc tính tương tự virus gây bệnh SARS từ các loài dơi, và một nghiên cứu khác về các mầm bệnh ở người xuất hiện trong các cá thể dơi, cũng đều bị gỡ bỏ. 

Đêm qua, cựu lãnh đạo Đảng Bảo thủ Iain Duncan Smith, một thành viên của Liên minh Liên nghị viện Trung Quốc, cho biết những thông tin tiết lộ từ tờ Mail vào Chủ Nhật là một minh chứng khác cho việc che đậy sự việc của chính quyền Trung Quốc.

Ông cho biết: “Rõ ràng Trung Quốc đang cố che đậy chứng cứ. Việc tiến hành điều tra kỹ lưỡng vào vụ việc là điều vô cùng quan trọng, nhưng Trung Quốc dường như đang làm mọi thứ có thể để ngăn chặn điều đó xảy ra”

“Tôi không biết đã có gì xảy ra tại phòng thí nghiệm đó. Khả năng cao là họ đã nghiên cứu về chủng virus corona ở dơi và mắc phải một số sai sót nào đó. Nếu Trung Quốc không cho phép điều tra, cả thế giới sẽ cho rằng họ đang che giấu điều gì đó”.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc bị cáo buộc che đậy bằng chứng quan trọng về nguồn gốc hình thành của virus SARS-CoV-2.

Vài ngày trước khi Tổ chức Y tế Thế giới được cảnh báo về sự bùng phát các ca nhiễm viêm phổi có triệu chứng giống căn bệnh SARS tại Vũ Hán vào tháng 12/2019, Viện Virus học Vũ Hán đã bắt đầu thay đổi cơ sở dữ liệu về các mầm bệnh virus.

Cơ sở Dữ liệu về Mầm bệnh Virus ở Động vật Hoang dã là nguồn dữ liệu độc nhất, khi nó còn bao gồm thông tin về các biến thể virus ở các loài vật hoang dã khác.

Bên cạnh những thay đổi, mà theo các chuyên gia nhận định là nhằm gây khó dễ cho công tác điều tra, thì các từ khóa như ‘loài hoang dã’ hay ‘động vật hoang dã’ cũng đều đã bị gỡ bỏ. 

Tiêu đề đã bị thay đổi từ ‘Cơ sở Dữ liệu về Mầm bệnh Virus ở Động vật Hoang dã’ thành ‘Cơ sở Dữ liệu về Virus ở Dơi và Loài gặm nhấm’. Thuật ngữ ‘động vật hoang dã’ đã được thay thế bằng ‘dơi và loài gặm nhấm’ hoặc ‘dơi và chuột’.

Các thuật ngữ khác là mối liên kết cho cơ sở dữ liệu với sự bùng phát dịch bệnh cũng đã bị xóa bỏ. Trong dữ liệu ban đầu, các thuật ngữ được sử dụng là ‘các bệnh truyền nhiễm mới xuất hiện’ và ‘lây nhiễm chéo loài’.

Từ Thức

Theo dailymail.co.uk

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x