Chuyên gia khoa học hàng đầu NASA tuyên bố ‘linh hồn con người là bất tử’

02/09/20, 10:23 Khoa học

Wernher von Braun – Kỹ sư tên lửa gây tranh cãi của NASA, người đã giúp Mỹ đánh bại Nga trong cuộc chạy đua không gian khẳng định rằng, các quy luật cơ bản của Vũ trụ cho thấy sự tồn tại của Thiên Chúa và thế giới bên kia, hơn nữa ‘linh hồn con người là bất tử’.

Chuyên gia khoa học hàng đầu NASA tuyên bố ‘linh hồn con người là bất tử’. (Ảnh: TH)

Trong cuốn sách “The Third Book of Words to Live By” (Tạm dịch: “Cuốn sách thứ ba về những ngôn từ để sống”), kỹ sư tên lửa khẳng định các quy luật cơ bản của Vũ trụ cho thấy có sự tồn tại của Thiên Chúa và thế giới bên kia.

Nhà khoa học của NASA thậm chí còn tuyên bố niềm tin về một thế giới bên kia mang lại cho con người sức mạnh để trở nên tốt đẹp và đạo đức hơn.

Khoa học đã phát hiện ra rằng không gì có thể biến mất mà không để lại dấu vết. Tự nhiên không mất đi. Tất cả những gì chúng ta biết đó là sự biến đổi từ dạng này sang dạng khác”;

“Vậy, nếu Đức Chúa Trời áp dụng nguyên tắc cơ bản này cho những phần nhỏ nhất và không đáng kể trong vũ trụ của Ngài, thì có hợp lý không khi cho rằng Ngài cũng áp dụng nguyên tắc đó cho kiệt tác sáng tạo của Ngài – Linh hồn con người?”

“Tôi nghĩ là có. Và khoa học đã dạy tôi – và tiếp tục dạy tôi – củng cố niềm tin của tôi vào sự bất tử của linh hồn chúng ta sau khi chết. Không có gì biến mất mà không để lại dấu vết’’.

Von Braun không phải là nhà khoa học duy nhất thừa nhận sự tồn tại của một thế lực siêu nhiên và thế giới bên kia. Ngày nay, có nhiều người tin theo “thuyết vô Thần”, họ chỉ tin vào khoa học thực chứng mà phản đối sự tồn tại của Thần Phật. Tuy nhiên, họ lại không nhìn lại để thấy rằng, những nhà cứu khoa học hàng đầu của nhân loại lại tuyệt đối tin vào Thần.

Isaac Newton – “cha đẻ của ngành khoa học hiện đại”, vào năm 18 tuổi khi vào trường đại học Cambridge đã là một giáo đồ Cơ Đốc thành kính nổi tiếng. Ông thường ghi chép lại lời cầu nguyện của mình trong sách giáo khoa và nhật ký, thậm chí Newton còn đem những nghiên cứu khoa học và lời cầu nguyện với Thiên Chúa hòa làm một thể. 

Louis Pasteur – một trong những nhà khoa học vĩ đại nhất lịch sử, với những khám phá về vi trùng, tẩy trùng, về tiêm chủng, miễn dịch,… người đã đặt nền tảng cho ngành vi sinh vật học này từng phát biểu rằng: “Một ít khoa học làm ta xa rời Chúa; nhiều khoa học làm ta quay về với Chúa”.

Trong một lần phỏng vấn, Albert Einstein cũng nói: “Có người cho rằng tôn giáo không phù hợp với khoa học. Tôi là một người nghiên cứu khoa học, tôi biết sâu sắc rằng, khoa học của hôm nay chỉ có thể chứng minh sự tồn tại của một vật thể nào đó, chứ không thể phán định nó là có tồn tại hay không”.

Một sự thật không cần phải nghi ngờ nữa là: Mãi cho đến tận thời điểm này, khoa học vẫn không thể phủ nhận sự tồn tại của Thần, và cũng không thể chứng thực “thuyết vô Thần”. 

Trên thực tế, quay lại lịch sử chúng ta sẽ thấy những nhà khoa học vĩ đại nhất, bao gồm Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isaac Newton, James Clerk Maxwell, Albert Einstein,… đều tự xưng mình tuyệt đối tin vào Sáng Thế Chủ, và cũng cho rằng thế giới này – kiệt tác của Thần có tồn tại quy luật và đang chờ đợi các nhà khoa học chứng thực.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x