Chuyên gia Trung Quốc dương tính Covid-19: Yên Bái, Lai Châu, Vĩnh Phúc rà soát được 43 F1

02/05/21, 09:54 Việt Nam

Nhóm chuyên gia người Trung Quốc được thông báo di chuyển qua nhiều nơi ở Yên Bái, Lai Châu, Vĩnh Phúc. Khi về nước, một thành viên trong nhóm xét nghiệm sàng lọc cho kết quả dương tính với chủng virus Vũ Hán (Covid-19).

Lực lượng chức năng kiểm soát phòng dịch ở Yên Bái. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Cách ly 43 F1 tại Yên Bái, Lai Châu, Vĩnh Phúc 

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, sáng 2/5, Sở Y tế tỉnh Yên Bái cho biết, họ đã xác minh, truy vết được 7 trường hợp là F1 của nhóm chuyên gia người Trung Quốc có thành viên được thông báo dương tính với virus Vũ Hán.

Hiện 7 F1 trên đã được đưa đi cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, còn 27 trường hợp F2 cũng đang được cho cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

Trước đó, vào khoảng 20h00 ngày 30/4, Sở Y tế tỉnh Yên Bái nhận được thư thông báo của biên phòng Trung Quốc về việc chuyên gia nước này có kết quả xét nghiệm dương tính với chủng virus Vũ Hán sau khi làm thủ tục nhập cảnh từ Việt Nam về nước.

Khách sạn ở Yên Bái làm nơi cách ly cho các chuyên gia nhập cảnh. (Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị)

Nhóm chuyên gia này là của công ty Trung Bắc Á, sau khi hoàn thành cách ly tập trung, đã di chuyển qua một số địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Lai Châu và Vĩnh Phúc.

Tại Yên Bái, nhóm chuyên gia đã lưu trú tại khách sạn Bảo Yến (tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ) và di chuyển qua thôn Hải Chấn (xã Gia Hội, huyện Văn Chấn).

Tại tỉnh Lai Châu, nhóm di chuyển đến địa bàn huyện Tân Uyên và ăn uống tại một nhà hàng. Hiện tỉnh này đã truy vết được 18 F1 liên quan đến bệnh nhân người Trung Quốc, trong đó huyện Tân Uyên có 5 trường hợp, huyện Than Uyên 12 và huyện Phong Thổ 1 trường hợp. Toàn bộ các F1 này đã được lấy mẫu đưa đi xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính.

Tại Vĩnh Phúc, Sở Y tế tỉnh cho biết, chiều 30/4, cơ quan này nhận được tin báo từ Công ty cổ phần tập đoàn Vina Top (huyện Bình Xuyên), có chuyên gia người Trung Quốc sau khi hết thời gian cách ly tập trung có di chuyển từ Yên Bái về tỉnh. Sau chuyến công tác, chuyên gia trở về nước được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính nCoV.

Qua rà soát, Sở Y tế Vĩnh Phúc xác định được 18 trường hợp tạm coi là F1, trong đó, có 17 trường hợp ở Bình Xuyên và 1 trường hợp ở TP. Vĩnh Yên. Tất cả các trường hợp này đều được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. 

Sở Y tế Vĩnh Phúc đang tiếp tục điều tra các trường hợp có liên quan, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch nhằm nhanh chóng kiểm soát các mối nguy lây nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn.

Bắc Giang, Lạng Sơn phát thông báo khẩn tìm người liên quan chuyên gia Trung Quốc

Tại Bắc Giang, chiều 1/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 đã phát đi thông báo, đề nghị những người từng đi qua các địa điểm và thời gian mà chuyên gia người Trung Quốc từng đến phải liên hệ với cơ quan y tế. Cụ thể:

– Ngày 23/4, chuyên gia người Trung Quốc từng đi qua ngã 3 xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

– Ngày 24/4, người này nghỉ tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái (từ 0h đến 4h45) và tại huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu (lúc 18h).

– Ngày 25/4, vị chuyên gia có mặt tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

– Ngày 27/4, người này lại nghỉ tại khách sạn Bảo Yến, tổ 4, phường Tân An, Yên Bái.

– Từ ngày 26 đến 28/4, trường hợp dương tính nCoV trên có mặt tại Công ty Gạch men Vinatop-300/10B thôn Lương Câu (xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) và buổi trưa ngày 26/4 ăn tại quán Hải sản Ngon ở thị xã Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).

Liên quan đến ca nhiễm này, UBND tỉnh Lạng Sơn cũng ban hành văn bản số 547/UBND-KGVX về việc truy vết, cách ly các trường hợp liên quan đến ca bệnh nhiễm Covid-19 xuất cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị.

Cụ thể, UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Y tế Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, xét nghiệm sàng lọc các lực lượng làm việc tại cửa khẩu liên quan đến ca bệnh. Giao Sở Ngoại vụ liên hệ với cơ quan chức năng của Quảng Tây, Trung Quốc nắm bắt thông tin sức khỏe của nhóm chuyên gia.

Vũ Tuấn (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Người xưa đối đãi thế nào với rượu

Ad will display in 09 seconds

Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

Ad will display in 09 seconds

Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

Ad will display in 09 seconds

Kiếp trước Đức Phật là ai?

Ad will display in 09 seconds

Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Người xưa đối đãi thế nào với rượu

    Người xưa đối đãi thế nào với rượu

  • Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

    Trải nghiệm cận tử của một thanh niên Mỹ

  • Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

    Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh, ai say?

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

    Hé lộ một nửa sự thật về vụ Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản

  • Kiếp trước Đức Phật là ai?

    Kiếp trước Đức Phật là ai?

  • Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

    Bài phát biểu của TT Trump trước toàn thể người dân Mỹ từ Nhà Trắng ngày 8/1/2019

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

    Lời tiên tri 1000 năm đã thành sự thật

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

x