Chuyên gia: Úc cần tách khỏi Trung Quốc như Chiến tranh Lạnh lần 2

14/07/20, 09:12 Thế giới

Một chiến lược gia quốc tế nhận định, Úc cần tăng cường khả năng phục hồi mạnh mẽ và ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn. Bởi trong tương lai gần, thế giới có thể sẽ chia thành 2 khối địa chính trị lớn, tương tự một cuộc Chiến tranh Lạnh lần 2 tập trung quanh Mỹ và Trung Quốc.

Ông Alan Dupont cho rằng Úc cần tăng cường khả năng phục hồi và ít phụ thuộc vào Trung Quốc hơn để chuẩn bị cho Chiến tranh Lạnh lần 2. (Ảnh qua Pinterest)

Phát biểu trước Ủy ban Thường vụ Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại Úc ngày 2/7, ông Alan Dupont cho biết căng thẳng kinh tế, chính trị ngày càng tăng giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ đẩy nhanh một cuộc chia tách các nền kinh tế thế giới và hình thành 2 khối địa chính trị. Những căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc mà ông Dupont đề cập liên quan đến chiến tranh thương mại, Đài Loan, Biển Đông và Hồng Kông,…

Ông Dupont là một chuyên gia về các vấn đề quốc tế, và hiện đang là Giám đốc điều hành Tập đoàn Cognoscenti. Theo ông, Bắc Kinh có thể sẽ lãnh đạo một khối độc tài, gồm các nước như Nga, Iran, Bắc Triều Tiên và các quốc gia từ Trung Á, Trung Đông, Châu Phi và Nam Mỹ.

Khối kia sẽ bao gồm các nền dân chủ ở Bắc Mỹ, Châu Âu, một phần Châu Mỹ Latinh và Châu Phi. Ông cho hay Úc chắc chắn sẽ đứng về phía Mỹ.

Dupont cho biết quan hệ thương mại sẽ là yếu tố chủ chốt trong Chiến tranh Lạnh lần 2, đó cũng là lĩnh vực mà Úc sẽ tham gia. So với Chiến tranh Lạnh đầu tiên (1947-1991), cuộc chiến lần này sẽ xuất hiện rất nhiều biến động. Bởi thời trước, trao đổi thương mại giữa Mỹ và Liên Xô rất ít ỏi, trong khi Trung Quốc nay đã hội nhập hoàn toàn vào hệ thống thương mại thế giới, có quan hệ tương tác chặt giữa các bên, đặc biệt là với Mỹ.

Tuy nhiên Dupont lưu ý rằng trong trường hợp xảy ra chia rẽ, các quốc gia sẽ không thể đứng 2 chân trên 2 thuyền. Việc lựa chọn đứng về 1 bên là điều không thể tránh khỏi.

“Tôi nghĩ hầu hết các quốc gia đều không muốn rơi vào tình thế đó, bao gồm cả Úc. Chúng tôi không muốn đi con đường đó, nhưng nguy cơ là chúng ta sẽ phải gặp”, ông nói.

Nhân viên làm việc trên dây chuyền sản xuất động cơ tại một nhà máy ở Hồ Bắc vào ngày 23/6/2018. (Ảnh: AFP/Getty Images)

Ủy ban đang xem xét quan hệ giữa COVID-19 với các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và thương mại của Úc, cũng như các vấn đề liên quan đến lỗ hổng trong chuỗi cung ứng và quan hệ thương mại quốc tế.

Úc cần khắc phục các “lỗ hổng” trong quá trình tách rời Trung Quốc

Ông Dupont kêu gọi Úc nên kiểm tra các lỗ hổng trong chuỗi cung ứng của mình: “Theo quan điểm của tôi, sự phụ thuộc của chúng ta vào một loạt công nghệ và hàng hóa quan trọng của Trung Quốc đã trở thành một trở ngại lớn và cần phải thay đổi hoàn toàn”.

Tháng 4/2020, sau khi Úc kêu gọi cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc đại dịch Vũ Hán, Trung Quốc đã áp thuế 80% lên lúa mạch Úc, cấm nhập khẩu thịt bò từ 4 lò mổ của Úc và khuyến nghị các nhà máy điện Trung Quốc không mua than của Úc. Phản ứng trước động thái của Trung Quốc, các chính trị gia Úc đã kêu gọi nước này tách rời và ít phụ thuộc hơn vào thị trường Trung Quốc.

Trong một bản đệ trình cho Ủy ban, ông Dupont khẳng định trên thực tế, Trung Quốc đã và đang thực hiện một cuộc tách rời. 

“Trung Quốc đã thực hiện một hình thức tách rời trong nhiều năm, bằng cách tránh phụ thuộc một cách thận trọng, tạo ra các rào cản thương mại bảo vệ và định vị bản thân để kiểm soát các khu vực kinh tế chiến lược, từ đất hiếm, dược phẩm đến sản xuất tiên tiến”.

Ông kêu gọi Úc nghiêm túc xem xét các lỗ hổng thương mại và cách khắc phục nhanh chóng trong ngắn hạn và dài hạn. “Sẽ cần một sự đầu tư đáng kể. Điều đó nghĩa là chúng ta sẽ mất đi một số hiệu quả nhất định, chúng ta sẽ phải đánh đổi điều đó để đổi lấy sự phục hồi”, Dupont nói.

Bản đệ trình cũng cho biết: “Việc tách biệt kinh tế ở một mức độ nhất định là không thể tránh khỏi và thực sự cần thiết để duy trì tính toàn vẹn của một hệ thống thương mại mở và minh bạch cũng như duy trì các giá trị tự do, dân chủ”, .

Thùy Linh (Theo The Epoch Times)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x