Có nên dẹp hết cổng chào ở miền Trung?

29/10/20, 10:13 Việt Nam

Chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh tác dụng của cổng chào đối với du lịch và kinh tế địa phương. Thế nhưng những công trình loại này đã gây biết bao nguy hiểm cho người tham gia giao thông, tiêu tốn ngân sách, tạo lỗ hổng trong tham nhũng v.v.. Cơn bão số 9 quét qua, hàng loạt cổng chào ở miền Trung đã gãy đổ.

Có nên dẹp hết cổng chào ở miền Trung?
Hàng loạt cổng chào ngã đổ ở Quảng Ngãi sau bão số 9.

Cơn bão số 9 đã làm quật đổ hàng loạt cổng chào ở Quảng Ngãi. Rất may mắn là không có thiệt hại về người, chưa có thống kê riêng về thiệt hại tài sản.

Đây không phải là những cổng chào đầu tiên bị đổ trong năm nay. Hôm 4/6, nhiều cổng chào ở Dĩ An bị đổ trong mưa lớn ngay sau khi xây xong. Hôm 12/2, gió mạnh khiến cổng chào bằng thép tại giao lộ Hậu Giang – Minh Phụng, phường 5, quận 6, TP.HCM đổ sập khiến nhiều người bị thương. Trước đó nữa, cổng chào Long An trị giá 80 tỷ đồng cũng có số phận tương tự.

Nếu kể ra nữa thì nhiều không xiết được. Mặc dù chưa có nghiên cứu cụ thể nào chứng minh tác dụng của cổng chào đối với du lịch và kinh tế địa phương, các quốc gia phát triển cũng không thấy làm cổng chào hoành tráng như nước ta, thế nhưng việc xây dựng cổng chào đã trở thành một việc mà nếu không làm thì “thiệt thòi”.

Những tiếng nói lên án việc xây cổng chào không phải ít, từ mạng xã hội, báo chí cho đến cả Đại biểu Quốc hội. Thế nhưng vì lý do nào đó, các tỉnh vẫn nô nức đua nhau làm cổng chào như một nét văn hóa… hủ bại.

Cơn bão số 9 quét qua miền Trung vừa qua hẳn là một lời cảnh tỉnh trọng lượng. Trong bối cảnh mà khí hậu khắc nghiệt đang dần trở thành “trạng thái bình thường mới” của Việt Nam, chấm dứt xây cổng chào hẳn là một việc cấp bách cần làm, thậm chí phải dỡ bỏ những cổng chào không an toàn, không đảm bảo chất lượng ngay, nhất là ở miền Trung.

Từ Thức (t/h)

Ad will display in 09 seconds

10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

Ad will display in 09 seconds

Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • 10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

    10 bức tranh địa ngục, ai xem cũng kinh sợ!

  • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

    Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

    Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  • Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

    Nhận 3 món quà của Bồ Tát: Người giàu có, kẻ thành ăn xin

  • Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

    Sự tích thần kỳ về thần y Tôn Tư Mạc

  • Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

    Vì sao nhiều khi buồn thăm thẳm không giải thích được?

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

    Vì sao Bill Gates không tiêm Vắc-xin cho con mình?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

x