Cổ Thiên Lạc quyên tặng 1.3 triệu khẩu trang, người hâm mộ kiến nghị anh làm Trưởng đặc khu HK

25/02/20, 10:17 Cuộc sống

Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc liên tiếp được người hâm mộ ca ngợi bởi những hành động hỗ trợ tích cực cho cộng đồng chống dịch COVID-19. Mới đây, “Quỹ từ thiện Cổ Thiên Lạc” tuyên bố đã thu mua 1,3 triệu chiếc khẩu trang trên toàn thế giới, phát cho 4 trường hợp được ưu tiên trong 18 quận của Hồng Kông.

Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc liên tiếp được người hâm mộ ca ngợi bởi những hành động hỗ trợ tích cực cho cộng đồng chống dịch
Nam diễn viên Cổ Thiên Lạc liên tiếp được người hâm mộ ca ngợi bởi những hành động hỗ trợ tích cực cho cộng đồng chống dịch. (Ảnh: Kknews)

Viêm phổi do virus Corona mới (COVID-19) đang hoành hành tại Trung Quốc và lan rộng trên toàn cầu. Tại Hồng Kông, một nơi tách rời với Đại lục, số trường hợp được xác nhận tiếp tục gia tăng, và 2 trường hợp tử vong đã xảy ra, khiến mọi người bàng hoàng, cũng gây ra tình trạng thiếu khẩu trang.

Bởi vì Chính phủ Hồng Kông bất lực trong việc chống dịch, không chỉ từ chối đóng cửa hải quan, mà còn tuyên bố “chính phủ thu mua mặt nạ không thành công“, dẫn đến tình trạng khan hiếm khẩu trang ở Hồng Kông, vật tư phòng dịch thiếu thốn nghiêm trọng.

Người dân lên án mạnh mẽ chính phủ Hồng Kông trá hình để cho người Hồng Kông tự sinh tự diệt, vì vậy có rất nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng đã phát động “Tự giải cứu Hồng Kông”.

Cổ Thiên Lạc (Cổ Tử), một người rất trọng tình nghĩa, trước đó đã mua được 20.000 khẩu trang và phân phát khẩn cấp cho những nghệ sĩ lớn tuổi và những người già yếu. Anh bày tỏ, mặc dù rất nhiều nơi đã dừng xuất khẩu khẩu trang, nhưng anh sẽ không ngừng thu thập và sẽ phân phối ngay khi có được nguồn cung cấp.

Quả nhiên, vào ngày 20/2 đã có tin tức rằng, thông qua “Quỹ từ thiện Cổ Thiên Lạc”, nam diễn viên tuyên bố rằng, xét thấy dịch bệnh viêm phổi virus Corona mới vẫn đang tiếp tục, Hồng Kông hiện đang thiếu hụt khẩu trang, anh đã thu mua được 1.3 triệu chiếc khẩu trang trên toàn cầu và sẽ quyên góp cho những người có nhu cầu tại 18 quận của Hồng Kông thông qua các đơn vị phúc lợi xã hội, tổ chức tự lực, trung tâm dịch vụ cộng đồng tôn giáo…

Diễn viên Cổ Thiên Lạc.
Diễn viên Cổ Thiên Lạc. (Ảnh: Afamily)

“Quỹ từ thiện Cổ Thiên Lạc” đã chia sẻ trong một thông cáo báo chí: “Vì số lượng khẩu trang có hạn, quỹ sẽ ưu tiên tặng cho những người sau: người tàn tật và phục hồi chức năng, gia đình có thu nhập thấp, trẻ em có nhu cầu đặc biệt và người già.

Ở giai đoạn này, nguồn cung khẩu trang trên toàn cầu rất eo hẹp, số khẩu trang mà quỹ đặt mua thành công từ các nơi sẽ được chuyển đến Hồng Kông theo đợt, đến lúc đó sẽ trao tặng cho những người có nhu cầu bức thiết. Nhờ vào đó, mong mọi người khỏe mạnh!”.

Trên trang Facebook cá nhân của nam diễn viên Hồng Kông Đỗ Vấn Trạch (A Trạch), người trước đây đã phân phát khẩu trang cho nhân viên y tế và gia đình của họ, đã đăng một bài viết cùng ngày, khen ngợi nghĩa cử của Cổ Thiên Lạc “Một thế giới chỉ có một Cổ Thiên Lạc”.

Bởi vì Lâm Trịnh từng tuyên bố rằng “chính phủ thu mua mặt nạ không thành công”, và Cổ Thiên Lạc đã tự mình tìm mua được tới 1.3 triệu chiếc khẩu trang, khiến một số cư dân mạng Hồng Kông cho rằng Cổ Thiên Lạc đã “tát” vào mặt Lâm Trịnh, cũng kiến nghị anh đứng ra tranh cử Trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông.

Trong một cuộc phỏng vấn với “Apple Daily” của Hồng Kông, Đỗ Vấn Trạch nói rằng, anh không tán đồng với cách nói rằng dụng ý của Cổ Tử là muốn “tát” vào Lâm Trịnh. Anh nói: “Đừng đưa Cổ Thiên Lạc vào chỗ bất nghĩa, tôi tin rằng anh ta làm việc tốt không phải để nhắm vào ai, mà là vì lòng nhân từ. Và khiến tôi thấy được sự thờ ơ của các nghệ sĩ khác”.

Nam diễn viên Hồng Kông Đỗ Vấn Trạch.
Nam diễn viên Hồng Kông Đỗ Vấn Trạch. (Ảnh: QQ)

Đỗ Vấn Trạch cũng nói với cư dân mạng: “Thực ra những việc tốt mà Cổ Thiên Lạc đã làm đâu chỉ có từng này!”.

Ngoài việc cung cấp khẩu trang cho mọi người giữa thời điểm khan hiếm, Cổ Thiên Lạc còn được khen ngợi là một “ông chủ tốt”. Báo giới Hoa ngữ nhận xét Cổ Thiên Lạc đã sử dụng nhiều vai trò, chức năng mình có để hỗ trợ mọi người, không phân biệt là nghệ sĩ hay công chúng.

Là Chủ tịch Hiệp hội Nghệ sĩ biểu diễn Hồng Kông, anh giúp đỡ hết mình cho các nghệ sĩ: Kêu gọi gây quỹ giúp đỡ người cao tuổi, thường xuyên hỗ trợ khi họ cần, trả tiền viện phí, góp phần lo tang lễ… cho những người gặp khó khăn. Là giám đốc của quỹ từ thiện riêng, anh giúp đỡ người dân Hồng Kông khi có nhu cầu. Là một doanh nhân, anh cư xử tốt với nhân viên.

Cổ Thiên Lạc quyết định cho hơn 40 nhân viên nhà hàng của mình tạm nghỉ việc có lương vì lo ngại dịch bệnh dù việc kinh doanh vẫn tốt. Khác với những tác động từ dịch bệnh khiến nhiều nhà hàng ế ẩm, Cổ Thiên Lạc có nhiều mối quan hệ nên kinh doanh vẫn tốt.

Cổ Thiên Lạc hy vọng sẽ trụ qua được mùa dịch COVID-19, không sa thải bất kỳ ai và giúp đỡ càng nhiều người càng tốt. Với hành động này, không ít ý kiến ca ngợi Cổ Thiên Lạc là một ông chủ vô cùng hoàn hảo và có trái tim nhân hậu với tất cả mọi người xung quanh.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Huyền bí xá lợi Phật

Ad will display in 09 seconds

Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

Ad will display in 09 seconds

Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

Ad will display in 09 seconds

Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

Ad will display in 09 seconds

Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  • Huyền bí xá lợi Phật

    Huyền bí xá lợi Phật

  • Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

    Tưởng rằng chết là hết, nào ngờ thống khổ vạn phần đang chờ đón

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

    Lương tâm trong sạch thì hạnh phúc

  • Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

    Vô lễ làm nhục Phật, quả báo 9 vạn năm

  • Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

    Bao Công bất bình vì cậu bé lương thiện lại bị Trời đánh chết, ẩn tình gì phía sau?

  • Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

    Nước mắt con người nhiều hơn 4 đại dương

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

    Thực vật: bậc thầy phát hiện nói dối và có khả năng siêu cảm

  • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

    Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

x