Cố vấn an ninh trong “nội các” của Joe Biden từng vận động ủng hộ sự trỗi dậy của TQ

26/11/20, 09:41 Thế giới

Ứng viên Joe Biden đã công bố các đề cử bổ sung cho “nội các” của mình hôm 23/11, trong đó vị trí Cố vấn An ninh Quốc gia được trao cho Jake Sullivan, người từng vận động ủng hộ “sự trỗi dậy” của Trung Quốc. Trong khi đó, có những thông tin cho thấy, Joe Biden muốn loại bỏ chính sách “Nước Mỹ trên hết”, thậm chí “thề” sẽ cộng tác với ĐCSTQ.

Cố vấn an ninh trong nội các của Joe Biden từng vận động ủng hộ “sự trỗi dậy” của TQ.
Cố vấn an ninh trong nội các của Joe Biden từng vận động ủng hộ “sự trỗi dậy” của TQ. (Ảnh: TH)

Cố vấn ANQG trong nội các của Biden từng vận động ủng hộ “sự trỗi dậy” của TQ

Theo Fox News, các quan điểm tiếp cận Trung Quốc của Jake Sullivan trong quá khứ khác hoàn toàn với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong một bài thuyết trình tại Viện Lowy năm 2017, ông Sullivan cho biết chuyên gia hàng đầu về chính sách đối ngoại Owen Harries đã “đúng” khi cảnh báo rằng, “ngăn chặn [Trung Quốc]” là chính sách tự đánh bại mình.

“Chúng ta cần thực hiện một lộ trình trung gian – một lộ trình khuyến khích sự trỗi dậy của Trung Quốc một cách hợp lý với trật tự khu vực một cách cởi mở, công bằng và tuân thủ quy tắc”. “Điều này sẽ đòi hỏi sự chú ý, thận trọng và tầm nhìn chiến lược xa”, ông Sullivan nói.

Ông Sullivan cũng nói rằng chính sách với Trung Quốc không chỉ là quan hệ song phương, “mà còn là mối quan hệ của chúng ta với khu vực để tạo nên một môi trường có lợi hơn cho sự trỗi dậy hòa bình và tích cực của Trung Quốc”.

Joe Biden muốn loại bỏ chính sách “Nước Mỹ trên hết”, thề sẽ cộng tác với ĐCSTQ

Trong khi đó, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis tuyên bố trên một bài báo của Foreign Affairs vào ngày 23/11 rằng, chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Donald Trump đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia và thể hiện mong muốn “loại bỏ“ chính sách này.

“Vào tháng Giêng, khi ‘Tổng thống’ Joe Biden (điều này chưa được chính thức công nhận) và nhóm an ninh quốc gia của ông bắt đầu đánh giá lại chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, chúng tôi hy vọng họ sẽ sớm sửa đổi chiến lược an ninh quốc gia để loại bỏ chính sách ‘Nước Mỹ trên hết’, khôi phục cam kết hợp tác an ninh vốn là chiến lược dài hạn mà Hoa Kỳ đã duy trì rất tốt trong nhiều thập kỷ.”

Trước đó, trong một bình luận được đăng trên World Journal ngày 22/11, ứng viên Biden lập luận rằng Mỹ “không thể tự cô lập với thế giới” và sẽ tốt hơn khi liên kết với các quốc gia khác.

Joe Biden nói: “Và cách tiếp cận của chúng ta với Trung Quốc sẽ tập trung vào việc thúc đẩy khả năng cạnh tranh của Mỹ, khôi phục sức mạnh trong nước của chúng ta, và đổi mới các liên minh cũng như vai trò lãnh đạo ở nước ngoài của chúng ta”

“Chúng ta sẽ làm việc để hợp tác với Trung Quốc vì điều này có lợi với chúng ta, bao gồm vấn đề sức khỏe cộng đồng và biến đổi khí hậu”.

Thêm nữa, nếu Joe Biden thực sự có thể trở thành tổng thống Mỹ, một trong những động thái đầu tiên của người tự xưng là tín hữu Công giáo này sẽ là loại bỏ chính sách vì sự sống “Title X” (Chương trình nghiên cứu dân số và kế hoạch hóa gia đình tự nguyện) của Tổng thống Trump, theo Breitbart.

Lương Phong(t/h)

Ad will display in 09 seconds

Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

Ad will display in 09 seconds

Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

Ad will display in 09 seconds

Người sống thọ có 4 cái lười

Ad will display in 09 seconds

Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

Ad will display in 09 seconds

Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

Ad will display in 09 seconds

Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

    Dịch bệnh: Lời cảnh tỉnh từ những dự ngôn

  • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

    Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  • Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

    Obama đã lừa dối nước Mỹ như thế nào?

  • Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

    Sét đánh có phải sự ngẫu nhiên?

  • Người sống thọ có 4 cái lười

    Người sống thọ có 4 cái lười

  • Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

    Quan Công truyền kỳ: Chuyển sinh từ rồng lửa

  • Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

    Kẻ xấu xí vì sao đắc quả La Hán?

  • Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

    Dương gian có kẻ bẻ cong pháp luận, âm gian trả nợ không hết

  • Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

    Vì sao nói: Phụ nữ càng dịu dàng như nước, đàn ông sẽ càng thành đạt?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

x