Cố vấn Mỹ: Việc Trung Quốc che giấu dịch Vũ Hán sẽ đi vào lịch sử như thảm họa Chernobyl

27/05/20, 07:49 Trung Quốc

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O’Brien cho rằng, việc Trung Quốc che giấu thông tin về dịch Vũ Hán sẽ đi vào lịch sử giống như thảm họa Chernobyl, bởi chính quyền Bắc Kinh đã gây ra thảm họa toàn cầu.

Trung Quốc che giấu thông tin về dịch Vũ Hán sẽ đi vào lịch sử giống như thảm họa Chernobyl,
Trung Quốc che giấu thông tin về dịch Vũ Hán sẽ đi vào lịch sử giống như thảm họa Chernobyl. (Ảnh qua Dkn)

Trả lời phỏng vấn đài NBC hôm 24/5, ông O’Brien nói rằng Trung Quốc đã biết chuyện gì xảy ra với virus Vũ Hán từ tháng 11/2019 nhưng họ đã nói dối Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và ngăn cản các chuyên gia nước ngoài tiếp cận thông tin.

“Họ để xổng ra thế giới loại virus hủy hoại hàng nghìn tỷ USD mà Mỹ phải chi ra để duy trì nền kinh tế và giúp người Mỹ sống sót qua thời gian này”, O’Brien nói.

“Việc họ che giấu (thông tin) về virus sẽ đi vào lịch sử, giống như thảm họa Chernobyl. Chúng ta sẽ được xem một chương trình đặc biệt của HBO về nó sau khoảng 10 – 15 năm nữa”, ông tuyên bố.

“Đây là vấn đề có thật và cái giá phải trả là mạng sống của trăm nghìn người ở Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới, vì sự thật không được công bố. Đó là sự che đậy và chúng ta sẽ đi tới tận cùng vấn đề”, O’Brien tuyên bố.

Theo ông O’Brien, lệnh cấm các chuyến bay tới và rời khỏi Trung Quốc hồi cuối tháng 1 của Tổng thống Mỹ Donald Trump là hành động “dũng cảm” giúp cứu mạng vô số người. Cố vấn Nhà Trắng cũng cáo buộc Trung Quốc ngăn cản các bác sĩ từ Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ thu thập thông tin về virus Vũ Hán.

“Chúng tôi mong muốn mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và người dân Trung Quốc nhưng không may là, chúng tôi chứng kiến hết lần này đến lần khác việc họ khiến cho mối quan hệ này trở nên khó khăn hơn. Liên quan tới thỏa thuận thương mại, chúng tôi sẽ xem xét liệu họ có đáp ứng được không. Nhưng chúng ta đang phải đương đầu với một thế giới mới có sự hiện diện của virus corona [virus Vũ Hán]”, ông O’Brien nói thêm.

Thảm họa Chernobyl và sự dối trá tương đồng của 2 nhà nước Cộng sản

Thảm họa Chernobyl gây ra bởi vụ nổ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraine ngày 26/4/1986 khiến hàng chục người chết trong vài tuần, hàng nghìn người khác phải sơ tán. Đảng Cộng sản Liên Xô bị cáo buộc đã trì hoãn tiết lộ mức độ nghiêm trọng của thảm họa hạt nhân được coi là tồi tệ nhất lịch sử.

Trong nghiên cứu về thảm họa công bố năm 2016, tổ chức Greenpeace viết: “Thảm họa Chernobyl đã gây tổn thất không thể đảo ngược với môi trường và hậu quả đó sẽ còn dai dẳng trong hàng ngàn năm nữa”.

Liệu đại dịch Vũ Hán có phải là “Thảm họa Chernobyl” của Trung Quốc hay không?
Liệu đại dịch Vũ Hán có phải là “Thảm họa Chernobyl” của Trung Quốc hay không? (Ảnh minh hoạ)

Thảm họa Chernobyl lớn đến mức nó khiến nhà nước Xô Viết khánh kiệt ngân quỹ vì các phí tổn giải quyết thiệt hại. Chính quyền này sụp đổ chỉ 5 năm sau đó.

Nhiều nghiên cứu cho thấy: trước, trong và sau thảm họa Chernobyl, những đặc tính của Đảng Cộng sản Liên Xô đã góp phần làm hậu quả của thảm họa thêm nặng nề. Những đặc tính đó là: thói quen đặt lý tưởng chính trị lên trên chuyên môn khoa học; thói quen “tốt khoe xấu che”, bệnh thành tích; thói quen xem nhẹ an toàn lao động; thói quen đổ lỗi cho một vài cá nhân; thiếu trung thực…

Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc gần đây phải đối mặt với nhiều chỉ trích và kiện cáo từ các quốc gia trên thế giới vì che giấu dịch bệnh, cảnh cáo (thậm chí là thủ tiêu) công dân tiết lộ thông tin đại dịch, dùng lời lẽ thô tục để miệt thị nước Úc, ban hành Dự luật An ninh phiên bản Hồng Kông (Dự luật này được xem là tà ác gấp 100 lần so với “Luật dẫn độ đào phạm” năm 2019)…

Đại dịch Vũ Hán đã xuất hiện tại 213 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 5,6 triệu ca nhiễm, hơn 348.000 người chết và hơn 2,3 triệu người đã hồi phục. Mỹ hiện là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,7 triệu ca nhiễm và gần 100.000 người chết, theo worldometers lúc 14h00 ngày 26/5.

Lương Phong (t/h)

Ad will display in 09 seconds

Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

Ad will display in 09 seconds

LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

Ad will display in 09 seconds

Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

Ad will display in 09 seconds

Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

Ad will display in 09 seconds

Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

Ad will display in 09 seconds

Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

Ad will display in 09 seconds

Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

Ad will display in 09 seconds

Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

Ad will display in 09 seconds

Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

Ad will display in 09 seconds

Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

  • Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

    Tinh Hoa kể chuyện: Lý Ký trảm xà

  • LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

    LÀM GÌ KHI ĐỐI DIỆN VỚI KHÓ KHĂN ?

  • Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

    Sự biến mất 13 hộp sọ kì dị nhất thế giới

  • Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

    Chỉ cần không lo, không sợ thì đã là người quân tử rồi sao

  • Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

    Vì sao chiều chuộng cháu mình nhưng người em lại bị anh trai kiện

  • Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

    Vì sao TT Trump bị một số người gọi là “kẻ ngốc”?

  • Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

    Vì sao Phật chỉ nhận cúng dường của cô gái nghèo

  • Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

    Lấy của người giàu chia cho người nghèo là tốt hay là xấu?

  • Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

    Luân hồi 3 kiếp: "Cuối cùng tôi cũng được thân người"

  • Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

    Ác nghiệp khi phá thai, xem xong đừng khóc!

x