Cơn bão “diệt Mông Cổ” chưa qua, ĐCSTQ lại ra tay với tộc người Triều Tiên

17/09/20, 16:14 Trung Quốc

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không những cưỡng bức dạy Hán ngữ ở Khu tự trị Nội Mông, còn yêu cầu các trường tiểu học và trung học của tộc người Triều Tiên phải chuyển sang sách giáo khoa Trung Quốc trong học kỳ mới. Điều này đã gây ra sự bất mãn rất lớn trong dân chúng.

Sau người Mông Cổ, ĐCSTQ cũng tấn công dân tộc Triều Tiên. (Ảnh: NTDTV)

Tờ Chosun Ilbo đưa tin rằng, một số trường tiểu học và trung học cơ sở của dân tộc Triều Tiên ở khu vực đông bắc Trung Quốc, bao gồm cả tỉnh Liêu Ninh, đã chuyển sang sử dụng sách giáo khoa “Ngữ văn” chính thức do ĐCSTQ biên soạn trong học kỳ mới bắt đầu từ tháng 9, thay thế sách giáo khoa gốc “Hán ngữ” do Nhà xuất bản (NXB) Châu tự trị dân tộc Triều Tiên Diên Biên biên soạn.

Trong sách giáo khoa Hán ngữ của NXB Giáo dục Diên Biên biên soạn, ngoài phần hướng dẫn tiếng Trung, thì tiếng Triều Tiên cũng được kết hợp để giáo dục người Triều Tiên, các câu ví dụ cũng sử dụng nội dung nhấn mạnh văn hóa truyền thống của Triều Tiên.

Sách giáo khoa chính thức do ĐCSTQ biên soạn là sách giáo khoa chuẩn quốc gia áp dụng trong cả nước, trong khi các trường dân tộc thiểu số ở Trung Quốc thường sử dụng sách giáo khoa viết bằng tiếng mẹ đẻ.

Một nguồn tin nói rằng sách giáo khoa của các môn học khác ở một số trường học của dân tộc Triều Tiên cũng đã được thay thế bằng sách giáo khoa của Trung Quốc, điều này cho thấy rõ ràng rằng ĐCSTQ đã bắt đầu tăng cường chính sách giáo dục “Hán hóa”.

Sách giáo khoa gốc (bên trái) của trường tiểu học và trung học cơ sở tiếng Triều Tiên đã được đổi thành sách giáo khoa tiếng Trung thống nhất (bên phải). (Ảnh: NTDTV)

Trước khi có sự thay thế tài liệu giảng dạy ở các trường dân tộc Triều Tiên, thì do chất lượng giáo dục chênh lệch và trong các kỳ thi dân tộc Triều Tiên không được ưu đãi nhiều, nên một số gia đình Triều Tiên đã chọn cho con mình theo học tại các trường học tiếng Hán.

Mặc dù vậy, việc thay thế giáo trình dạy tiếng Triều Tiên lần này vẫn khiến cộng đồng người Triều Tiên lo lắng về sự sụp đổ của nền giáo dục Triều Tiên.

Phần lớn người Triều Tiên ở Trung Quốc tập trung ở tỉnh Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang và các vùng đông bắc khác, ước tính có hơn 2.000 học sinh Triều Tiên sẽ tham gia kỳ thi đại học năm nay.

Trước đó, ĐCSTQ đã buộc dạy tiếng Trung Quốc và hủy bỏ sách giáo khoa tiếng Mông Cổ, điều này đã gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Nội Mông.

Theo thống kê của Trung tâm Thông tin Nhân quyền Nam Mông Cổ, từ cuối tháng 8 đến nay, chính quyền Nội Mông đã bắt giữ hơn 1.000 người biểu tình, và ít nhất 9 người đã bị bức tử vì không làm theo yêu cầu của chính quyền. 

Những người Mông Cổ chống lại việc giảng dạy tiếng Trung Quốc thì sẽ bị gửi đến “Lớp Huấn luyện Giáo dục Pháp luật”. Lớp này bị chỉ trích là tương tự như các “trại tập trung” ở Tân Cương.

Hơn 2 triệu người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương đã bị giam cầm trong các trại tập trung và bị ngược đãi vì họ phản đối các chính sách đàn áp của ĐCSTQ. Chính quyền ĐCSTQ ngoài việc đàn áp những người lớn Duy Ngô Nhĩ, thì hàng ngàn trẻ em Duy Ngô Nhĩ cũng đã bị gửi đến “trại tập trung trẻ em” để tẩy não.

Các phóng viên BBC đã phỏng vấn hơn 60 người Duy Ngô Nhĩ đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ và được biết rằng con cái của họ sống ở Tân Cương, bao gồm cả trẻ nhỏ, đột nhiên biến mất cách đây vài năm, và những bậc cha mẹ này vẫn chưa thể biết được tung tích của những đứa trẻ và tình trạng hiện tại của chúng.

Gia Hưng (Theo NTDTV)

Ad will display in 09 seconds

Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

Ad will display in 09 seconds

Donor - Một câu chuyện có thật

Ad will display in 09 seconds

Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

Ad will display in 09 seconds

Mặt trăng có phải do con người tạo ra

Ad will display in 09 seconds

4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

Ad will display in 09 seconds

Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

Ad will display in 09 seconds

Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

Ad will display in 09 seconds

Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

  • Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

    Linh dược Hỷ Lai Chi - Tặng phẩm của Phật Dược Sư thời Mạt Pháp

  • Donor - Một câu chuyện có thật

    Donor - Một câu chuyện có thật

  • Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

    Truyền kì tôn giả A Nan nhập niết bàn

  • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

    Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  • Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

    Một niệm ta dâm nổi lên, Thần linh liền ghi sổ

  • Mặt trăng có phải do con người tạo ra

    Mặt trăng có phải do con người tạo ra

  • 4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

    4 đặc điểm của người Đại Phú Quý

  • Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

    Thế nào là tích đức? Âm đức là gì mà quý giá vậy?

  • Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

    Lòng trung thực đáng giá bao nhiêu?

  • Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

    Ngành công nghiệp triệu đô và một tội ác kinh hoàng đang diễn ra tại TQ!

x